Bản lĩnh của cô tình nhân cuối cùng của chồng tôi!
Hôm nay cô giúp việc xin nghi, anh đành phụ trách việc đưa con đến trường. Đang loay hoay lấy cặp xách và túi đồ ăn thì anh nghe con la lên:
- A cô giáo đến bố ơi!
Dõi theo ánh mắt của con, anh đã giật mình khi nhìn thấy cô - nhân tình cuối cùng của anh 5 năm trước đang bước đến. Cô rất khác, đoi mắt trầm tĩnh, ăn mặc đơn giản kín đáo và nở một nụ cười hiền lành với con anh. Rồi cô ngước lên nhìn anh:
- Chào anh, anh khỏe không?
Năm năm trước, anh và cô đang lén lút qua lại với nhau gần 2 năm, lúc đó vợ anh đang mang thai đứa thứ 2. Ngày đó, cô là một cô gái rất nóng bỏng và đẹp đến mê hoặc, làm phục vụ một quán bia anh hay lui tới, chán nản cuộc sống gia đình trong thời điểm đó với nhiều áp lực, anh tìm đến cô chuyện trò rồi yêu cô. Anh chưa bao giờ ngoại tình nhưng cô là nhân tình mà anh thật sự tôn trọng và yêu thương vì cô không đòi hỏi, không lợi dụng, cô chỉ như một con mèo con nhỏ bé luôn cuộn mình trong vòng tay anh và hạnh phúc với khoảnh khắc đó. Anh yêu cô thật qua những câu chuyện bên ly bia những ngày chán chường. Vậy mà một ngày nọ, khi anh đang định rời bỏ vợ để đến với cô thì cô đã biến mất không một lí do, anh quay về với gia đình mình, làm tròn bổn phận làm chồng làm cha. Dù bây giờ gia đình anh đã rất hạnh phúc, nhưng anh vẫn mang trong lòng sự thắc mắc, vì sao cô lại bỏ đi như vậy.
- Em đang làm cô giáo ở đây ư? Cuộc sống giờ ra sao?
Cô bảo anh đợi cô rồi đưa con anh vào lớp, cô bảo mời anh ly cà phê ở quán đối diện.
- Em vẫn ổn, em vừa nhận việc ở đây vài ngày trước. Công việc vui lắm anh à :)
- Nghe em nói vậy anh cũng vui. Bây giờ cuộc sống cũng ổn định rồi, có chồng con gì chưa?
- Em đang rất hạnh phúc với thiên thần nhỏ của em, gia đình yên ấm. Còn anh?
- Gia đình anh bấy giờ cũng hạnh phúc, từ ngày đứa con thứ 2 chào đời, không khí gia đình bớt căng thẳng hơn... Nhưng... anh vẫn không hiểu...
- Anh có thể lấy người Vợ khấc, nhưng chỉ có Mẹ mới có thể chăm sóc tốt nhất cho con mình thôi.
Dăm ba câu rồi cô xin phép anh vào lớp. Những gì 5 năm trước ùa về trong tâm trí cô.
Ngày đó, khi anh bảo "chúng ta hãy kết hôn đi, anh sẽ về li dị vợ" cô đã vui mừng biết bao. Nhưng cũng ngay ngày hôm đó, vợ anh gọi cho cô, chị nhỏ nhẹ bảo: "Chị chỉ muốn nói chuyện cùng em thôi!". Mặc dù lúc đó vô cùng sợ hãi nhưng cô vẫn đến chỗ hẹn,
Lúc đó chị đang mang thai tháng thứ 8, chị đi và dẫn theo con trai đầu của anh - cậu bé 3 tuổi có khuôn mặt khù khờ , di chứng của ca sinh khó và bị ngạt, chính điều đó khiến anh suy sụp và tìm đến cô.
Chị nói: "Em ah, chị biết anh ấy yêu em và anh ấy cũng quá mệt mỏi với gia đình. Chị có thể sống tự lập mà không có anh ấy, em cũng có thể sống mà không có anh ấy, nhưng hai đứa bé này thì...". Chị vừa nói vừa quay sang đưa con có đôi mắt ngây dại và khuôn mặt khù khờ của mình "Chị sắp sinh rồi. Ngày xưa từ quê lên đây cùng anh ấy lập nghiệp. Bao nhiêu vất vả nghèo khó, thời gian có thai là lúc sự nghiệp đang lên, chị cùng anh ấy thức khuya dậy sớm, lao lực mà khiến con chị phải gánh chịu như vậy. Nó đã quá thiệt thòi rồi, chị không muốn nó lớn lên mà không có bố và cà đứa con trong bụng chị nữa."
Cô hỏi: "Nhưng anh ta ngoại tình, không phải với tôi thì cũng là người khác, chẳng lẽ chị đi gặp từng người để nói lý ư!"
Chị cười: " Em chưa có gia đình em nên em chưa hiêu, đứa con sẽ là sự hàn gắn tất cả, khi đứa bé này ra đời sẽ mang lại lối thoát cho sự bí bách hiện tại. Đàn ông họ có thể yêu cô này cô kia, nhưng họ vẫn luôn về bên con họ!"
Cô nhìn người phụ nữ có vẻ mệt nhọc, cô nghĩ về những tháng ngày mà họ đã đi cùng nhau, cô lấy quyền gì mà hưởng trái ngọt khi không trải qua gian khổ, rồi cô nhìn đứa bé với khuôn mặt như thiên thần, cô nghĩ về những vất vả mà một người Mẹ phải gánh vác đàn con khi không có người đàn ông như Mẹ cô ngày xưa.
Cô nhìn vợ anh rồi nói: "Em hiểu rồi! Chị cứ về nhà đi, bụng to rồi mà đi lại nhiều không tốt!"
"Cám ơn em!"
Cô xin nghỉ ở quán bia, gửi lại cho anh mẫu giấy rồi bỏ đi. Với cô, đâu cũng được, vì khái niệm nhà gần như đã không còn từ lâu. Một tuần sau, cô biết mình có thai. Đứa bé sinh ra khỏe mạnh và xinh đẹp, bây giờ cô đã hiểu câu "Đứa con sẽ hàn gắn tất cả!", hàn gắn những nỗi đau, những tháng ngày trống trải, xoa dịu cuộc sống cực nhọc của cô....
Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì cô nghe tiếng gọi "Mẹ ơi!" từ bên nhà trẻ, con trai cô đang vẫy tay, nụ cười rạng rõ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu một mình mà nuôi con, thì phải là phụ nữ giàu có để bù đắp cho con...
Trong mắt người điên không có ai bình thường đâu bạn. :))