-"Cây đào này nhiêu chú?"


-"Chú ra giá được tui bán"


-"150 ngàn"


-"...."


-"Nhanh mấy thằng đô thị nó phá hết giờ!"


-"...."


-"Có bán không tui đi à"


-"Bán!...Lấy đi"



Cầm tiền nhét đại vào túi, chú ngồi bệt xuống, cặp mắt híp lại, mím môi, tỏ vẻ tiếc rẻ. Không có bất kì sự nuối tiếc nào với cây Đào 7 năm giá niêm iết 7 triệu mà lão gia 4 bánh đang bê lên xe cùng đứa con trai.



Xót thật....


Biết cha đó thế nãy mình mua 200 ngàn. Tôi tiếc vì vụt mất cơ hội ngon ăn. Cơ mà nhìn cái bảng giá 7 triệu nên rụt vòi mấy hôm nay.



Đợi cụ bà đi lựa hoa nắng quá, tôi nhảy vào mời chú điếu thuốc:


- " Mày mua được gì chưa, nhìn thích cây nào bê được bê, tao đổi lấy điếu thuốc!"


- " Con biếu chú gói thuốc, lát ai tới trả giá, Tặng."



Tôi nhận thấy sự bất cần đan xen với sự suy sụp nặng nề tinh thần ở chú. Nhìn lô đào gần trăm cây nếu là tôi chắc khóc với cái lạnh 12h trưa đất Sài Gòn.



Nhiều người có cái bản lĩnh khiến người khác lạnh cả người!