Ngày Hương và chồng yêu nhau cả gia đình ai cũng ngăn cản vì ai cũng lo về sau cô sẽ khổ với mẹ chồng. Khi đó bà nổi tiếng là người khó tính nhất nhì khu phố. Thậm chí đến cả con trai ruột mà cũng bị bà dằn mặt nhiều lần thì nói chi đến đứa con dâu khác máu tanh lòng.


Thế nhưng lúc ấy vì tình yêu với chồng nên Hương vẫn cố gắng tiếp tục. Cô cũng run lắm nên khi anh bảo đưa về ra mắt nhiều lần rồi nhưng Hương cứ từ chối. Mãi cho tới lần đó không có cớ chối được nữa, cô mới chịu về n hà anh lần đầu tiên sau nửa năm yêu nhau.


Hôm ấy, bố anh thì xởi lởi mời chào bạn của con trai một cách đon đả. Trong khi mẹ anh cứ ngồi một chỗ dồn cặp mắt chăm chăm nhìn phía Hương như theo dõi một tên tội phạm. Sau một hồi căng thẳng, bà gật gật đầu rồi kéo Hương lại ngồi xuống bàn: “Ngồi đây chơi, lát ở lại ăn cơm cháu nhé”.


Nghe được câu nói của mẹ người yêu khiến Hương như trút được quả tạ trên vai. Cô còn nghe được câu nói của mẹ anh với bố ở trong nhà: “Thằng Hà nhà mình thế mà tinh mắt ra trò, chọn được cô bạn gái xinh đáo để”. Màn ra mắt của Hương xem ra đã suôn sẻ 50% rồi.


Nhưng tới lúc ăn cơm thì cô lại một lần nữa tim đập chân run. Dù đã cẩn thận lúc nêm gia vị nhưng có lẽ vì run quá mà cô đã có sự nhầm lẫn mà không biết. Chỉ tới lúc mọi người vào bàn ăn, khi thấy bố người yêu hào hứng nếm thức ăn rồi sau đó ông nhăn mặt lại vì mặn thì Hương không thể thốt lên lời.


Chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì mẹ người yêu đã đỡ lời: “Các ngài ăn đi ạ, cứ ngồi đấy mà săm soi. Ai nấu ngon hơn thì mai vào bếp nấu giùm tôi với”. Vậy là những định kiến về mẹ người yêu trong Hương đã xua tan hết. Bà đâu có khó tính như mọi người vẫn nghĩ.


Cuối năm ấy họ cưới nhau. Sống với nhà chồng càng lâu, Hương thấy mãn nguyện vì mình đã may mắn có được một người mẹ chồng vô cùng tâm lý, luôn san sẻ và thương yêu con dâu.


Đúng lúc Mai sắp sinh thì công ty cô phá sản phải nghỉ việc. Mai bị áp lực vô cùng, vợ chồng lại bắt đầu sinh chuyện cãi cọ. Chồng về nhà không ưng gì là lại ngay lập tức nói vợ ở nhà cả ngày lo mấy chuyện lặt vặt cũng không xong. Nghe thấy vậy mẹ chồng Hương liền lắng con trai: “Không giúp vợ mà còn kêu gì. Vợ anh không phải ở nhà chơi nhá, nó làm bao nhiêu thứ việc đó chứ. Anh thử vác cái bụng kia ngồi không một giờ xem có thở nổi không mà còn trách vợ”.


Nghe mẹ nói đúng nên chồng Hương vội vã xin lỗi vợ và cũng thông cảm với vợ nhiều hơn. Còn nhớ có đêm chồng về nhà trong bộ dạng say xỉn vì vừa đi tiếp khách. Vừa vào đến phòng, anh đã mặt nặng mày nhẹ, đá giày rồi vứt cặp ầm ầm làm Hương đang ôm con ngủ phải tỉnh giấc. Anh bắt vợ phải đi nấu đồ ăn cho anh ngay.


Nhưng con nhỏ khóc quá nên Hương bảo chồng chờ một lát cô ru con ngủ rồi sẽ đi làm ngay. Ai dè, chồng lè nhè tiến lại gần mắng mỏ Hương thậm tệ rồi còn định giơ tay lên tát cô.


Đúng lúc ấy mẹ chồng Hương từ dưới nhà chạy lên, bà liền quát: “Mày dám tát nó một cái thì bước ngay khỏi nhà này. Chỉ có đàn ông hèn mới đánh vợ biết chưa”. Rồi bà đuổi luôn con trai xuống dưới phòng khách nằm để cho con dâu và cháu ngủ cho ngon. Sáng hôm sau chồng cô tỉnh dậy rối rít xin lỗi vợ và mẹ, từ đó anh cũng ít uống rượu về muộn hơn.


3 năm làm con dâu của mẹ chưa phải là thời gian dài nhưng cũng đủ để Hương được trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc của cảnh làm dâu. Hương thấy mình thực sự may mắn so với nhiều người phụ nữ khác khi được mọi người trong nhà chồng yêu thương và bao bọc. Nhất là người mẹ chồng, người đã giúp cô hiểu được những giá trị hạnh phúc gia đình.


st