“Hack” mật khẩu Facebook của vợ, chồng đứng tim với một sự thật không ngờ
Dù ngày bé tôi luôn được mẹ và các chị chiều chuộng chẳng phải làm gì, sống như một cậu ấm nhưng khi lấy vợ ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi.
Tôi và vợ kết hôn được 5 năm cuộc sống bên ngoài khá hạnh phúc. Sinh đứa con trai thứ 2 được 6 tháng thì vợ tôi đi làm ở trở lại. Vì vợ đi làm xa hơn tôi nên việc đón con gái đầu và chuyện cơm nước tôi đảm nhận hết. Vợ đi làm về thì tạt qua bà nội đón thằng bé. Ngày nào vợ về đến nhà thì mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn. Cô ấy chỉ việc ăn rồi dọn dẹp. Có hôm con nhỏ quấy tôi bảo vợ bế con còn chuyện dọn dẹp giặt giũ sau đó tôi nhận hết.
Thực ra tôi chỉ nghĩ là vợ chồng sống với nhau thì phải biết cảm thông và chia sẻ mọi việc cùng nhau. Có như vậy cuộc sống mới hạnh phúc và con cái cũng bớt khổ. Vợ tôi cũng là người biết điều nên cô ấy sống với nhà chồng cũng phải đạo lắm. Bố mẹ tôi chưa bao giờ than phiền gì về cô ấy cả. Nhưng dạo gần đây đột nhiên tôi thấy vợ có biểu hiện lạ. Tối đến cô ấy ôm điện thoại nhiều hơn, có lần chẳng biết nhắn tin hay chát chít gì đó rồi sau đó cứ ngẩn người ra đến mức con đang tập lẫy nhoai gần ra tới sát mép giường rồi mà cô ấy cũng không biết. May mắn làm sao đúng lúc ấy tôi bước vào đỡ kịp thằng bé không thì con đã rơi từ trên giường xuống dưới đất rồi:
- Em làm cái gì mà không trông con vậy?
- Em xin lỗi, em mãi đọc tin tức.
Sau lần đó tưởng vợ để ý hơn nhưng cô ấy vẫn thế, vẫn ôm điện thoại và quên cả việc chú ý tới con. Cho tới lần con tôi bị lộn xuống giường thật, khóc ré lên thì tôi đã không thể để yên được nữa. Tôi đỡ con và chạy lại giật phăng cái điện thoại trên tay vợ nhưng ngay lập tức cô ấy giật lại, vẻ mặt lo sợ của cô ấy làm tôi nghi ngờ vô cùng. Thời gian sau đó tôi thấy vợ tôi cứ ôm điện thoại và ngồi chăm chú vào điện thoại một mình, đặc biệt là lúc đêm khi con ngủ.
Cho đến hôm nọ tôi đi làm về sớm, tính quán cà phê gần nhà giải quyết nốt công việc thì thấy vợ mình đang ngồi trò chuyện với một gã đàn ông lạ. Tôi giật mình liền kiếm cho mình một góc thật kín rồi chăm chú nhìn vợ. Kì lạ là cả hai người họ đang thật đăm chiêu và nghiêm trọng, phút cuối gã kia về trước. Trước khi về hắn còn cầm tay vợ tôi rồi nói gì đó trông có vẻ khẩn thiết lắm. Lúc đấy ruột gan tôi lộn lên, nóng hết cả mặt nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và về nhà.
Đêm hôm đấy tôi vẫn rất bình thường và vợ cũng vậy, cô ấy bảo mệt nên ngủ sớm. Nhìn cô ấy ôm con tôi và ngủ, tôi giận đến run người. Mò lên google tôi tìm đến địa chỉ những người chuyên hack mật khẩu Facebook. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được một thứ gì đó hay ho từ Facebook của vợ mình, biết đâu cô ấy ngoại tình? Mà nếu có ngoại tình thật, thì cô ấy cũng không yên với tôi đâu…
Sáng hôm sau tôi và bên người hack mật mã cuối cùng cũng giao dịch thành công, tôi phải đưa một khoản tiền không nhỏ để vào được Facebook của vợ mình. Tôi lẳng lặng ra ngoài phòng làm việc cho tiện hành sự, mò vào mục tin nhắn tôi thật sự kinh ngạc vô cùng, vợ tôi nhắn tin với một người đàn ông lạ để hình đại diện là hình bác sĩ mặc áo blue trắng
- Khi nào thì em phải nhập viện hả anh? Em lo quá, chưa biết phải nói với chồng con em thế nào bây giờ.
Em cứ bình tĩnh. Em cần phải nói sự thật, giờ không thể giấu thêm được nữa đâu. Bệnh của em đã bắt đầu có biểu hiện nặng lên rồi, em cần phải nhập viện càng sớm càng tốt.
- Nhưng con em còn nhỏ quá. Hôm trước em còn làm ngã thằng bé nữa, em ân hận lắm nhưng quả thật lúc đó người em tự nhiên xỉu đi, nhìn thấy con ra gần tới mép giường rồi mà không thể nào nhấc người lên được. Mãi khi con khóc chồng em bước vào quát ầm lên tự dưng em mới giật bắn mình.
- Đấy là biểu hiện nặng của bệnh đấy. Em vào viện nhanh đi.
Tôi bàng hoàng thật sự, vợ tôi đang mang trong người cơn bạo bệnh như vậy mà tôi nghĩ cô ấy ngoại tình với người khác, còn thuê người đi hack mật khẩu của Facebook vợ mình. Điều mà vợ chồng tôi đã quy ước với nhau rằng là sẽ không hỏi mật khẩu gì của nhau từ điện thoại đến thẻ ngân hàng.. Nhưng nếu không làm như vậy, cô ấy sẽ giấu bệnh tình cho bố con tôi sẽ không hề hay biết, nhỡ đâu có chuyện gì, bệnh tình nặng hơn thì sao? Nghĩ đến đây, nước mắt tôi ứa ra.. Tôi liền gọi điện cho vợ.
- Vợ ơi, anh xin lỗi vì thời gian qua đã nghĩ sai lầm về em! Chiều nay xin nghỉ một buổi đi! Anh chở vợ đi bệnh viện khám bệnh, dù có chuyện gì bố con anh vẫn mãi bên vợ mà!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1