Nếu chỉ yêu thôi là đủ, Nếu không cần phải kết hôn thì có phải là sẽ bớt đi bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu nước mắt rồi không?


Cuộc đời tôi đã khóc biết bao nhiêu lần, suy cho cùng cũng chỉ là vô nghĩa, khóc cũng chẳng thay đổi được hai chữ duyên nợ, cuối cùng tôi vẫn đánh mất người mà tôi yêu đấy thôi.


Tôi là đứa con gái bình thường, gái quê chính hiệu luôn nhé! Nhìn tôi nhỏ người, lại đen nhẻm, được mỗi cái cũng cao cao,vớt lại được tí. Ở trường tôi là cán bộ lớp, cán bộ đoàn trường, rồi còn hoạt động văn nghệ nữa nên rất nổi, bọn con trai cũng có vài thằng tán tỉnh nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi thích chơi với bọn con trai nhưng tuyệt nhiên không có yêu đương ai, dù hai con bạn thân của tôi đều đã có người yêu hết rồi, chắc cũng một phần do tôi lớn muộn hơn bọn nó . Tôi nhớ cái lần tôi có kỳ nguyệt san đầu tiên, đó là năm tôi học lớp 11. Chiều đi học về tôi đau bụng quằn quại, chưa bao giờ tôi đau đến thế. Tôi quẳng cặp sách rồi leo lên giường chùm chăn, đau quá thì khóc thôi chứ cũng bướng không có khám xét gì hết, sáng hôm sau thì "lũ" về, lúc ấy mới biết mình bị đau bụng kinh, ngố thật.