Chồng em làm trình dược viên, công ty thuốc khá lớn và uy tín ( Linh Đạt đấy ạ, không biết các mẹ có biết không ) nhưng hàng vẫn bán chậm , khoán doanh số cao, sau 5 tháng nhà em đã thu về được một khoản nợ kha khá. Lương thì trả nợ còn không xong.
Em năm nay 21 tuổi, ở Hà Nội được 3 năm rồi. Lẽ ra em nên tìm một công việc đỡ đần khó khăn trả nợ cho chồng. Khổ nỗi em học vấn kém, đã thử đi làm mấy công việc nhưng chả thấy hợp ở đâu cả. Em chỉ thích làm hoa giấy thôi, làm ngày này qua tháng khác cũng được , cứ cho em ở nhà làm hoa là em thích.
Nhưng mà... làm nghệ sĩ nghèo lắm các chị ạ. Chẳng đỡ đần được gì cho chồng. Suốt ngày em chỉ cơm nước, dọn dẹp và ...làm hoa.Em không biết kinh doanh, bán hàng rất chậm. Em chỉ biết mở một trang trên fb, đặt tên là Naya- Hoa giấy nghệ thuật. Làm hình ảnh cũng công phu , mà khổ nỗi em chẳng biết làm sao để nhiều người biết đến cả . 5 tháng nay mới có 64 like.
Mới đầu em thấy làm tốn nhiều công, vốn bỏ ra cũng chẳng ít , thấy sản phẩm của mình cũng đẹp nên để giá cao ngất trời mây.
Đến lúc chẳng có ai mua mới thấy mình ảo tưởng, vội hạ tất cả xuống một nửa . Giờ bán cái gì trên 100k cũng phải suy nghĩ xem người ta có dám bỏ chừng ấy tiền ra mua không. Mặc dù công mình bỏ ra quá trời quá đất, làm bao ngày mới được lọ hoa. Bao nhiêu công sức, tâm huyết , mà phải bán rẻ đi để lấy tiền ăn.
Thỉnh thoảng bạn bè thấy thương thương mua dùm :(((
May cái là chồng em được cái tâm lý, tuy nghèo nhưng anh ấy không ép em làm gì cả, cho em thỏa sức với đam mê của mình. Mỗi lần chồng đi làm về , nhìn thấy hoa em làm xong khen đẹp, hay bạn bè đến chơi, trầm trồ với vườn hoa trong nhà của em, em lại có động lực tiếp tục :D .
Thỉnh thoảng lên báo đọc thấy có nhiều người nhờ khéo tay mà làm giàu được thấy cũng vui vui, hi vọng một ngày mình sẽ như vậy .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vâng , em cũng có một người bạn như vậy. Nhưng mình chưa bao giờ làm...