Chào các mẹ,


Năm nay em 28 tuổi rồi nhưng trước đây chưa có mãnh tình nào vắt vai cả (em có thích vài người và cũng có người thích em nhưng em chưa chính thức yêu đương gì hết). Em quen anh ấy qua công việc cách đây vài tháng, anh ấy hơn em 6 tuổi, anh ấy chững chạc, giỏi dang và có ý chí như mẫu người em thích. Khi gặp nhau được vài lần thì anh ấy chủ động tiếp cận và thường xuyên nhắn tin nói chuyện cùng em, do có cảm tình nên em cũng trò chuyện lại với anh ấy. Qua nhiều người và cách anh ấy thể hiện thì em được biết anh chưa có vợ nên em quyết định quen anh ấy. Tình cảm của hai người chỉ nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là trò chuyện và động viên nhau trong công việc và cuộc sống. Do ở 2 tỉnh khác nhau nên khoảng 1 tháng em và anh ấy mới gặp nhau 1 lần (đến giờ cũng chỉ gặp nhau khoảng 4-5 lần cho 4 tháng quen nhau thôi), trong những lần gặp nhau tụi em cũng chỉ đi dạo phố, ăn uống, tâm sự và nhiều nhất là hôn môi. Anh tỏ ra rất tôn trọng em và không cố đi quá giới hạn với em dù nhiều lần có cơ hội (trong những lần đi công tác xa).


Trước đó, em cũng đã cố tìm hiều và có vài lần tỏ ra nghi ngờ chuyện anh có gia đình nhưng rồi lần nào em cũng tự tìm lý do bỏ qua. Em đã nhiều lần muốn hỏi anh rõ chuyện đã có gia đình chưa nhưng em sợ lỡ có mà anh gạt em thì cũng không biết được nên em muốn tự tìm hiểu và hỏi trong những lần vô tình. Trong lần gặp nhau mới đây, em giả vờ hỏi thẳng thì anh thú nhận đã có vợ và con ở quê nhưng vợ chồng anh không hạnh phúc anh chỉ sống vì con (sau này lên wtt đọc bài em mới biết đàn ông ngoại tình toàn dùng lý do này). Em thất vọng kinh khủng nhưng không sốc lắm vì em đã có ý nghi ngờ và chuẩn bị cho tình huống này trước đó (trực giác của phụ nữ không đùa được). Khi biết sự thật em đã không gặp anh vài ngày để bình tâm lại. Sau đó có hẹn ra để nói rõ mọi chuyện. Em nói thẳng là em sẽ không làm người thứ ba, anh xin lỗi và nói yêu em thật lòng dù anh đã rất cố kiềm nén mình. Anh có níu kéo và có ý muốn đến với em nhưng em đã khuyên anh phải có trách nhiệm với gia đình. Em cũng bày tỏ em muốn anh sẽ là người anh, người bạn của em.


Mặc dù chưa quá sâu nặng vì thời gian quen nhau cũng chưa lâu và em vẫn luôn dè chừng nhưng em vẫn thấy mất mát lắm. Anh là tình đầu của em sau rất lâu thời gian em tìm kiếm người phù hợp. Trước đó, em đã suy nghĩ rất nhiều vì anh và em có quá nhiều khoảng cách (vùng miền, cách sống, hoài bão) và anh có những đặc điểm mà trước đây em ghét nhưng qua cuộc sống em càng tin câu ghét của nào trời trao của đó nên em đã nghĩ anh là duyên nợ của em và em không muốn vội vàng mà đánh mất (Em đã tự trách mình rất nhiều vì lần quyết định vội vàng này).


Giờ em đã xác định là dù thế nào cũng sẽ không đến được với nhau vì lương tâm không cho phép và nhất là em sợ bị tổn thương lắm. Em đã cố gạt anh ra khỏi cuộc sống của em nhưng sao vẫn thấy khó quá. Các chị giúp em cách nào để quên nhanh nhất ạ và cho em lời khuyên người đàn ông như vậy có đáng để tiếp tục làm bạn không vì em nghĩ anh ấy có thể cho em nhiều lời khuyên trong cuộc sống? Các chị có nghĩ anh ấy yêu em không hay chỉ là tan tỉnh chơi thôi (chỉ là em ấm ức cho mối tình đầu của em thôi chứ em đã xác định là không thể rồi)?