Con em gái mắc "bệnh" lăng nhăng, nó suốt ngày chúi vào zalo, facebook. Nhưng chủ yếu là zalo. Mà nó cũng kỳ công, lên zalo chọn những thằng đẹp trai, ga lăng, khéo quan tâm và quan trọng là không chọn người cùng quê mà chỉ chọn người ở các huyện xung quanh, cách nhà không quá 60km.
Nó lăng nhăng được với khoảng 15 đứa rồi. Cứ yêu đương vài tuần hoặc vài tháng lại bỏ kiếm thằng khác. Cùng lúc có thể quen vài đứa.
Cũng có kẻ tốt kẻ xấu đến với nó. Cũng có một số thằng dẫn mẹ nó đến chơi để bắt đầu đi lại chuẩn bị ăn hỏi và cưới. Cũng vài lần xuyết ăn hỏi.
Nhưng được dăm bữa nửa tháng lại chê người ta, mỗi người mỗi lý do khác nhau (xa quá, miền núi, miền biển, già, mẹ chồng gớm, nhà chồng nghèo, nhà chồng vất vả, ...). Mà nó quen nhau ban đầu như thế chứ ai bắt ép hoặc lừa nó đâu.
Nói nhiều nó cũng lỳ ra, đến cơ quan cũng chăm vuốt điện thoại, tháng nào cũng bị phê bình, về nhà thì đóng cửa phòng chẳng chịu làm để tập trung vào tiếp chuyện. Đến rữa bát thìa anh trai cũng phải đi làm. Nhiều khi gia đình mình nghĩ cho nó vào nhà nước là sai lầm lớn với nó, môi trường để nó có nhiều cơ hội như thời gian rãnh nhiều, dễ xin nghĩ, nhờ vả và vỏ bọc đàng hoàng. Nếu nó đi làm công nhân thì chẳng còn thời gian mà hoang tưởng.
Ngán ngẫm với cô em gái quá. Nhiều lúc gia đình trông cho nó rớt vố lừa cho vàng mắt, mà may cho nó chưa gặp thằng nào khùng lên đến đốt nhà hay đánh nó một trận.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1