Chào các bố, các mẹ ở đây.


Tôi 35 tuổi, lập gia đình hơn 10 năm nay, là 1 người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, tình cảm cũng vừa đủ để không gây sự xáo trộn (xin lỗi không thể nói là gương mẫu được, cũng vài lần rung rinh nhưng không ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và đã được giải quyết thật êm thấm).


Tôi biết site này lâu rồi, thỉnh thoảng cũng có vào đọc bài và ngẫm nghĩ. Hôm nay muốn chia sẻ nên lập nick xin các bố các mẹ ở đây thêm lời khuyên.


Hơn 10 năm chung sống, chúng tôi có 2 con trai, các cháu đều đã lớn và ngoan. Tất nhiên không có gia đình nào tuyệt đối êm thấm cả, cũng có lúc xung đột, mâu thuẫn... nhưng vợ chồng tôi đều đặt hạnh phúc gia đình và tình thương yêu để vượt qua. Cho đến thời gian gần đây (3 tháng), mặc dù không hề có chuyện gì nhưng vợ tôi luôn từ chối sinh hoạt vợ chồng với lý do mệt mỏi từ công việc. Nếu chuyện đó có xảy ra thì bằng cảm nhận của một người đàn ông đã va chạm nhiều, tôi hiểu đó là sự đáp ứng gượng ép....


Đỉnh điểm nỗi buồn của tôi vào dịp kỷ niệm ngày cưới năm nay của chúng tôi được đánh dấu bằng 1 cuộc gọi từ 1 số máy lạ lúc 1g30 phút. Tôi có 1 số tài liệu cần giải quyết nên thức khuya làm việc, vợ đã ngủ say. Sau khi nghe tiếng chuông điện thoại kéo dài tôi không bắt máy (tôi không có thói quen nghe điện thoại của vợ), đến lần thứ 3, không nỡ gọi vợ dậy lúc gần 2 giờ, tôi mới rụt rè alo : Đầu máy bên kia 1 giọng đàn ông rất tỉnh táo và đôi chút ngạc nhiên nhắc tên vợ tôi và đề nghị muốn gặp. Tôi thông báo rằng cô ấy đang ngủ và anh ta cúp máy...


Tôi rất bực mình vì cuộc gọi lúc nửa đêm đó. Vợ tôi cũng giật mình dậy ngay sau khi sự việc xảy ra. Sau khi thông báo với vợ và muốn có một lời giải thích rõ ràng (xin hứa là lúc đó tôi rất bình tĩnh và nhẹ nhàng). Tôi thật bất ngờ với thái độ lúng túng và trốn tránh của cô ta. Bằng sự nhạy cảm của 1 người chồng, tôi hiểu gia đình tôi đang đứng trước 1 cơn bão lớn. 1 tuần sau đó, liên tục có các cuộc gọi lúc nửa đêm tới máy của vợ tôi nhưng đều là nháy máy hoặc vợ tôi không nghe


Tôi dọn ra phòng khách ngủ vào những ngày sau đó với lý do thường xuyên làm việc đêm. Mục đích là muốn cả 2 người cùng suy nghĩ thật thấu đáo về khoảng thời gian vừa rồi. 10 ngày sau, tôi đề nghị nói chuyện nghiêm túc để cùng tìm cách giải quyết. Đáp lại vẫn là 1 sự bất hợp tác đến lạnh lùng. Ví dụ:


- Em giải thích cho anh biết, ai đã gọi điện cho em?


- Bạn


- Bạn? Bạn bình thường không có việc gì quá quan trọng để gọi lúc gần 2g sáng. Anh cần 1 lời giải thích rõ ràng hơn.


- Bạn bình thường, không có gì, thích suy luận thế nào thì suy luận...


Và thế là tôi suy luận, tất nhiên, theo chiều hướng thật xấu.


Tôi cũng gọi điện tới số máy đã gọi cho vợ tôi, anh ta chối phắt và lảng tránh.


Và tôi đã làm đơn li hôn, không ngại ngần, cô ta ký với điều kiện : tôi nuôi 2 cháu, không cấp dưỡng hàng tháng, toàn bộ công nợ đang có tôi phải lo và phải trả cô ấy 1 số tiền (không quá nhiều so với tổng tài sản) coi như là đã đóng góp bằng ấy năm.


Xin lỗi tôi trình bày nhiều quá, nhưng coi như 1 sự chia sẻ, xin các bố mẹ ở đây nghiêm túc cho tôi 1 vài lời khuyên:


- Tôi có quá vội vàng khi cho rằng vợ tôi phản bội không?


- Đơn li hôn đã ký, nhưng tôi chưa nộp. Còn cách nào để giải quyết sự việc này cho các cháu đỡ khổ hay không. Tôi vẫn rất yêu vợ tôi, nhưng nếu cứ theo đà suy luận này, tôi không thể chấp nhận sống chung với 1 sự phản bội từ người mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất.(Hay nói thẳng ra là luôn có cảm giác vợ tôi mới gần 1 thằng nào đó trước khi về nhà làm tắt ngúm hết mọi cảm giác của tôi)


- Tài sản gia đình tôi không có giá trị nhiều ngoài căn nhà đang ở. Như vậy muốn giải quyết số tiền đã thỏa thuận tôi phải bán nhà mặc dù số tiền cô ấy yêu cầu chỉ bằng 1/5 giá trị căn nhà. Vậy có đáng hay không nếu thực sự vợ tôi phản bội?


Thực sự, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được chuyện đã xảy ra, tôi sẵn sàng tha thứ mọi chuyện, miễn có 1 lời giải thích thật rõ ràng.


Xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người. Và mong được góp ý trong lúc tôi lúng túng.


Thân chào.