Có lẽ không ai có hoàn cảnh éo le như mình, hiện tại mình đang rất đau khổ và không có lối thoát.


Gia đình mình không gọi là viên mãn nhưng cũng không đến nỗi quá chán chường. Vợ chồng mình có 1bé trai đẹp như trong tranh. Mình học đại học và làm kế toán cho DN, chồng mình làm ngành than. Sau đó mình thi đỗ được vào Cục thuế ở tỉnh. Mình nghĩ cuộc đời đã sang trang, vì công chức ngành thuế lương cao hơn các ngành khác hơn nữa mình lại xin được vào vị trí rất OK. Nào ngờ cuộc đời mình nó sang trang theo 1 hướng khác.


Lúc mình đỗ vào thuế, mình đi học trên Hà Nội gần 02 tháng cũng là lúc chồng mình không có việc ở nhà suốt. Thế là ông ấy chơi lô đề cờ bạc, ông ấy vay bạn bè người thân, nhưng tất cả những cái đó mình không hề hay biết. Lúc mình học xong trên Hà Nội là lúc ông ấy cảm thấy không cầm cự được nữa, ngày cuối cùng mình về nhận công tác ông ấy mang hết quần áo của 2 mẹ con mình đi và nói tình hình nợ nần như vậy ông ấy không có khả năng trả nợ nữa, ông ấy sẽ đi còn 2 mẹ con tôi sẽ đi vào Sài Gòn không trở về nhà nữa nhỡ các con nợ nó làm liều. Thế là 2 mẹ con tôi ôm nhau vào Sài Gòn với tâm trạng rối bời. Chồng tôi vào sau đó 1 thời gian. Tất cả tá túc ở nhà anh trai tôi, rồi anh tôi mới nói rằng bây giờ 1 đứa đi làm Công ty, 1 đứa mở quán thì mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Rồi tôi xin được việc, và chồng tôi được người bà con truyền cho nghề thịt chó và sang được 1 cái quán. Tiền ban đầu bố mẹ chồng tôi cho ½ và anh tôi cho vay ½. Sau đó ông bà bán đất để trả nợ và trả cho anh tôi.


Lúc mở cái quán ra tôi cũng nghĩ là đánh bạc với nó là không biết có làm ăn được hay không nên tôi phải đi làm. Và thuê thêm người phụ quán. Nếu như ngay từ đầu tôi ở nhà làm quán cùng chồng tôi thì bây giờ tôi không phải suy nghĩ thế này. Cái quán lại đông khách, làm ăn được. Thế là chồng tôi gọi bố mẹ ông ấy vào. Cũng là lúc tôi xin nghỉ làm vì tôi bị chèn ép, công việc không phù hợp.


Bố mẹ chồng tôi vào thì thấy đồng ra đồng vào. Ông bà ấy bắt đầu quản cái quán. Mọi đồng trong quán là ông bà ấy cầm hết. 1 ngày đưa cho tôi 100.000 đi chợ lo cho 6 người ăn, cả thằng bé con nữa. Ngày nào đưa ngày đấy nó mới nhục chứ, ngày nào cầm tiền tôi cũng nước mắt. Sau đó tôi có tâm sự với người nọ người kia và đến tai ông bà, ông bà ấy không cho tôi đi chợ nữa, sáng sáng ông bà ấy đèo nhau đi chợ. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Ông bà ấy đi chợ tôi nấu cơm cũng không xong, bà ấy chửi ông ấy chửi nấu thế này ai mà ăn được rồi thế nọ thế kia. Có lúc tôi cũng nói lại ông bà ấy, tính tôi nóng nhiều cũng không nhịn được. Thế là chồng tôi nó bênh bố mẹ nó nó quay ra chửi tôi. Cứ có chuyện là nó xách chăn gối nó đi ngủ với thằng giúp việc. Tôi bị đối xử không bằng thằng giúp việc, khi tôi nói chuyện với ông bà ấy ai cũng có lòng tự trọng, tôi là người vợ tôi không thể nào không biết kinh tế trong gia đình, bà ấy xông ra nói chị muốn gì, tiền tôi bỏ ra cái quán tôi phải quản. Công việc cũng không cho tôi làm nữa. Tôi ngồi lù lù ở quán coi như không gọi thằng giúp việc đang ngủ dậy trông quán để đi chợ.Có 1 người khách vào mua tôi đang đứng ở đấy cùng thằng giúp việc. Bà ấy đang ngủ lao dậy để bán. Công việc cũng cứ bảo nhau làm không cho tôi làm.


Tôi bàn với chồng tôi mở 1 cái quán khác để cái quán đấy cho ông bà ấy làm nhưng ông bà ấy không nghe lại thích cầm tiền dưới sức lao động của con. Chồng tôi nhất mực nghe theo sự sắp đặt của ông bà ấy. Chồng tôi đối xử với tôi cũng chẳng ra gì, lúc tôi nghỉ làm có 1 khoản nợ chồng tôi nợ nhưng là của anh họ tôi, đến ngày đáo hạn ở ngân hàng. Tôi phải dồn những đồng lương cuối cùng để trả nợ và vay thêm của anh chị em bên đằng nhà tôi nữa, chồng tôi chỉ có 1/3 góp vào thôi. Thế mà ông chồng cũng không đưa tiền cho tôi tiêu, con tôi nghỉ hè gần 1 tháng ở nhà ông ấy không đưa tiền cho mua ăn sáng. Tôi phải xin bên đằng ngoại. Tôi nghĩ cố nhịn cho qua khoảng thời gian này nhưng không được nữa.


Khi coi tôi không ra gì, không cho tôi làm tôi không làm nữa, tôi hay đi lang thang, lúc thì đi chùa, rồi ông bà ấy chửi tôi không chấp nhận con dâu lười làm. Chồng tôi nó cũng vào hùa và nó nói tôi với nó là hết nó đuổi tôi đi. Tôi làm đơn ly hôn và chồng tôi cũng ký, tôi đã mang ra tòa nhưng thiếu giấy tờ tòa án trả về. Chồng tôi đuổi và ông bà ấy như vậy nên tôi đã mang con đi sang nhà anh trai tôi ở.


Tôi không kể hết được và nó có quá nhiều chuyện xẩy ra.Hiện tại thì chưa chình thức ly hôn, nhưng tôi buồn lắm, tôi không muốn mất gia đình, tôi không quên được chồng tôi thì tôi phải làm sao. Tôi không muốn con thiếu vắng cha hay mẹ nó. Làm thế nào để chồng tôi quay về với tôi, vì tôi biết trong lòng chồng tôi cũng không muốn bỏ nhưng cũng ức chế quá nhiều chuyện và lúc nào cũng cho rằng tôi sống không tốt với bố mẹ chồng tôi. Muốn tôi thay đổi nhưng ông ấy không hiểu được tâm can của bố mẹ ông ấy.


Mọi người hãy cho tôi lời khuyên vơi nhé