Xin lỗi con vì có thể con sẽ lớn lên mà không được ở cùng bố
12h đêm, con trai chưa đầy 1t vừa ngủ lại sau khi bị giật mình vì tiếng nấc của mẹ. Mẹ thương con trai nhiều lắm, mẹ có thể vì con làm tất cả mọi việc trên đời, nhưng mẹ xin lỗi vì rất có thể từ nay con sẽ lớn lên mà ko có bố bên cạnh.
Từ ngày có con, cuộc sống của bố mẹ bị đảo lộn, đã hơn 3 lần bố mẹ nói đến chuyện chia tay, điều mà trước đó bố mẹ chưa bao giờ nghĩ đến. Bố mẹ yêu con hơn tất cả, nhưng chính sự có mặt của con, cùng những gánh nặng gia đình của bố đã tạo ra khoảng cách ko thể lấp được giữa bố và mẹ.
Bố con là 1 người đàn ông tốt, chăm lo cho gia đình và trước đây rất yêu mẹ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình của bố (mẹ ốm, chị gái ốm, bố phải nuôi cả nhà từ khi bố tốt nghiệp DH) đã khiến bố trở thành 1 người đàn ông gia trưởng.
Khi con vừa ra đời, bố mẹ cũng đã bắt đầu có rạn nứt chỉ vì con ko chịu ngủ ban đêm. Bà ngoại thương mẹ đang yếu người vì phải đẻ mổ, cộng với mẹ phải ngủ đủ mới có sữa cho con nên thức trông con tới 2h sáng, sau đó bố thay ca cho bà. mẹ thì luôn luôn nằm với con, để khi cần là cho con bú, bà và bố thì bế con hoặc thay tã cho con. sở dĩ bà chia ca như vậy vì bố con luôn ngủ sớm, khi chưa có con thì 10h bố con đi ngủ, còn từ khi có con thì bố con lại buồn ngủ sớm hơn, từ 8h30 tối đã ko thể làm gì được nữa, mắt đã dính lại rồi. Thế nhưng có hôm bố con ngủ luôn tới sáng, có hôm bố con ngủ đến 4,5h mới dậy, làm ca của bà kéo dài cả đêm. thế mà bố lúc nào cũng than mệt và thiếu ngủ, bà mệt hơn nên hay trách bố con làm bố con giận và ko bằng lòng với bà. có hôm bố con đi chơi với bạn, về ghanh tị với mẹ, hỏi vết mổ của mẹ có hết đau chưa mà ko chịu trông con, bạn của bố có con chẳng phải thức đêm bao giờ. Đó là mâu thuẫn đầu tiên của bố mẹ.
Khi con vừa tròng 2 tháng tuổi, bố đã quyết định đón bà nội và bác của con từ quê vào SG, ở trong căn nhà rộng thênh thang mà bố tìm thuê một mình ko bàn với mẹ. Trước đó, sau khi 1 mình đi thuê nhà, bố con đã trịnh trọng thưa chuyện với ông bà ngoại là sẽ sớm đón mẹ con mình về nhà thuê. Lúc đó, bố con đang giận ông bà lắm, vì bà cứ nói ra nói vào chuyện bố ko thức trông con, làm bố cảm thấy ko thoải mái khi ở nhà ông bà nữa. Hôm bố dọn nhà từ nhà bà ngoại về nhà thuê, bố mẹ cũng đang giận nhau, bố con gom hết đồ đạc quần áo của bố, ko còn chừa lại 1 thứ gì, kể cả quần áo lót, dù lúc đấy chưa xác định khi nào mẹ con mình sẽ về. từ lúc ấy, bố con đi làm 7h về đến nhà, ăn cơm xong đến 8h, chơi với con đến 8h30-9h là chuẩn bị đi về vì đã buồn ngủ và nhà thuê quá xa. mẹ cố giữ bố con ở lại để giúp đỡ mẹ trông con thêm hoặc chơi với con làm bố khó chịu. thời gian đó, bà ngoại ngủ với mẹ và con cả đêm, con vẫn dậy 1 đêm khoảng 5-6 lần.
Mẹ con mình vẫn tiếp tục ở với ông bà ngoại, vì bà nội và bác con bệnh nên ko thể giúp đỡ mẹ, bố con lại đi làm đến tối mới về. Cứ mỗi cuối tuần, bố con đưa mẹ con mình về với bà nội. Về đó, mẹ bận chăm con vì con ăn sữa rất khó, con lại bị trào ngược nên hay bị ói, mỗi lần chỉ ăn dc 1 ít, lại ko chịu ăn, nên cả ngày lúc nào mẹ cũng phải lo bữa ăn của con. Bố con trách mẹ ko nấu nướng món gì ngon ngon cho bà và bác, bố con cũng trách mẹ lúc bà và bác mới vào ko chú ý gọi dt về hỏi thăm. Có lần, mẹ đã nhờ bà ngoại mua đồ ăn để đem về bà nội xong xuôi hết, nhưng chỉ vì mẹ chưa đi vì muốn chờ cho con ăn xong đã, bố con mắng mẹ là trì hoãn ko chịu về thăm bà, mẹ lỡ miệng bảo về đó ko có gì ăn (lúc đấy mẹ tức quá chỉ lỡ miệng thôi), thế là bố con bảo mẹ khỏi phải về nữa cho rắc rối và bỏ về 1 mình. Đúng hôm ấy bà uống thuốc quá liều nên bị mệt, bố phải đưa bà vào bệnh viện, bố trách vì mẹ ko đưa con về nên bà mới bị như thế và giận mẹ. Lần ấy, bố gọi ông ngoại ra quán để kể tội mẹ ko chịu về cuối tuần và ko chịu hỏi thăm lúc mẹ mới vào. cũng lần ấy, bố đưa tiền cho mẹ để mẹ nuôi con. Cũng lần ấy, bố tháo nhẫn cưới trả mẹ. Lúc ấy con được hơn 3 tháng.
Cũng cùng thời điểm đó, lần đầu tiên bố mẹ đã đánh nhau, vì hôm ấy bố con đi chơi suổt đêm với bác của con (chồng của chị mẹ). Mẹ gọi điện bao nhiu lần bố con cũng ko thèm nghe. Hôm sau mẹ hỏi bố con đã đi đâu bố cũng ko nói, bác gái con lại phát hiện đêm đó ko phải lúc nào bác trai cũng đi với bố. Bố con cho là mẹ tra hỏi bố và nhất định ko nói, còn chỉ tay vào mặt mẹ và gằn giọng quát mẹ, mẹ tức quá hét lên và tát vào mặt bố. Bố con tát lại mẹ và đuổi mẹ ra khỏi nhà, hôm ấy mẹ con mình đang ở nhà thuê của bố. bố bảo đây ko phải là nhà của mẹ, bảo mẹ đi ngay. sau đó mẹ ko chịu đi vì con đang ngủ, bố bỏ đi chạy. mẹ xuống nói với bà nội là bố con đuổi mẹ đi, mẹ khóc, bà cũng khóc vì thương mẹ, nhưng bà bị tai biến ko nói được, ko làm gì được. sau đấy, bố con xin lỗi mẹ, nhưng sau đấy bố lại nói là bố chỉ xin lỗi để cho mẹ yên và bà nội ko lo thôi, chứ thật ra bố ko có lỗi. sau đấy bố lại tiếp tục ko nói chuyện, ko ngủ cùng với mẹ trong gần 2tuần.
Tất cả những lần cãi nhau của bố và mẹ, bố luôn ra nằm phòng khác và tỏ ra rất kinh tởm mẹ và mẹ luôn phải là người năn nỉ bố. đơn giản vì mẹ ko muốn ông bà ngoại lo lắng, vì ông bà ngoại rất hay lo và cứ mỗi lần như thế ông bà lại ko ngủ dc, ông lại lên huyết áp.
Cũng phải nói lại, sau mỗi lần cãi nhau như thế, bố mẹ lại vui vẻ với nhau và với con. nhưng chắc bố cũng như mẹ, đã cảm nhận được những vết nứt nghiêm trọng trong mối quan hệ của 2 người.
Mai mình sẽ viết tiếp, rất mong nhận dc sự chia sẻ của mọi người
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng như tất cả các chị em khác khuyên bạn ở trên, bạn cố gắng trải qua giai đoạn đầu nuôi con nhỏ này nhé!
Cố...
Chuyện nhà bạn thì nói thật nhà ai mà chả có.Có điều bạn sướng nhưng mà...
Con thì cũng bị trào ngược thực quản, bú đến đâu...
Tỉnh lại đi bạn ơi, quá ích kỷ rồi đấy, sao...