Đọc những dòng tâm sự của các chị mà mình cũng buồn theo, buồn cho chính thân phận và hoàn cảnh bây giờ của mình. Mình đang đang sắp sửa ly hôn đây. Vì chưa ly hôn, nên 2vc vẫn sống chung 1 nhà, vì là phụ nữ nên việc chăm sóc con cái là do phụ nữ đảm nhận. Chồng thì suốt ngày đi qua đêm với người tình, bỏ mặc con trai ở nhà với mẹ, không cần biết con trai đau ốm, sức khỏe, ăn uống thế nào. Biết rõ là chồng phản bội, có người phụ nữ khác mà không làm được gì cả, chỉ biết giả mù giả điếc mà sống nuôi con. Nếu nói lời nào là chồng chửi mắng, xúc phạm và đánh đập. Vì con nên mình im lặng chịu đựng tất cả. Chỉ mong sao con có được 1 gia đình thực sự. Thương con trai quá, chưa được 2 tuổi mà sắp phải sống cuộc đời thiếu thốn tình cảm gia đình, ba mẹ.


1 phần vì thương con, 1 phần vì sợ khổ, nếu ra đi thì sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng. Vì chồng nói rằng ngôi nhà đang ở do phần lớn là chồng gây dựng nên, và vẫn còn nợ nần 2 phía gia đình (vay mượn để xây nhà) nên chồng nói không có chia chát gì hết, nhà đó là của chồng, của thằng bé. Và chồng còn nói thằng bé sẽ do chồng nuôi nấn. Nên em giờ không biết phải làm thế nào cả. Ngồi viết mà nước mắt cứ chảy.


Vì chồng đã "say" tình rồi nên mình có nói gì cũng bằng thừa. Ba mẹ, anh chị phía chồng cũng đã biết chuyện và khuyên răng 2vc nên hàn gắn để sống vì con, cũng khuyên chồng mình chấm dứt ngoại tình. Nói thì nghe đó, nhưng sau 2 ngày thì chồng vẫn như cũ, vẫn đi qua đêm ở lại với cô gái kia.


Em thì làm nhân viên văn phòng. Chồng thì làm xây dựng công việc bấp bênh khi có khi không. Chồng không đưa tiền cho em để lo cho con. Mọi thứ chi tiêu hàng ngày do em hết. Tứ khi cưới nhau đến giờ, chồng làm lo xây nhà, em thì lo việc chi tiêu hàng ngày. Nên đến giờ này em không có nỗi 1 số vốn nho nhỏ để phòng thân. Giờ là 2 bàn tay trắng với công việc đồng lương ít ỏi.


Chẳng lẽ vì con mà phải cam chịu sống cuộc như bay giờ sao? Chẳng lẽ phải ra đi 2 bàn tay trắng, để ngôi nhà lại cho chồng và cô nhân tình kia về sống sao, và con thằng bé nữa, nó có được yêu thương chăm sóc tốt như mẹ không? Bây giờ em không biết làm gì cả?


Nếu thằng bé dưới 2 tuổi sống với mẹ, thì liệu em có thể lo được cho con không, nếu trời thương 2 mẹ con khỏe mạnh thì không sao, nếu không khỏe thì 2 mẹ con làm sao xoay sở được.Trong mảnh đất SG này, em không có lấy 1 người thân, lập gia đình, toàn tâm toàn ý lo cho gd mà ít giao du với bạn bè, nên giờ chẳng có 1 đứa bạn thân để mà chia sẻ. Nhiều lúc em muốn chết cho xong, nhưng nghĩ tới con thì em không làm được.


Các chị ơi, các chị có ai đã trai qua hoàn cảnh như em chưa, xin hãy cho em lời khuyên với ạ.