Mình lấy chồng năm 18 tuổi,chồng mình hơn mình 15 tuổi.... cháu đầu năm nay 13 tuổi....cháu thứ hai được 9 tuổi....


Mình mồ côi cha,sống cùng cha dượng...nên mình hiểu cái cảnh đó nó khổ đau như thế nào....khi mình mang thai cháu thứ hai thì chồng ngoại tình....Mọi người có hiểu cái cảnh đó không,bên mẹ thì không nhờ vả gì được,bên chồng có cũng như không....chồng thì ngoại tình,nuôi gái....Mình từng tự tử,vì không biết bám víu vào đâu khi năm đó mình chỉ 21 tuổi


Mình tuyệt vọng, nhưng cũng đành cam chịu.....nói chung hắn chơi cũng chán,cặp nhiều người,có chồng,gái cà phê...đủ cả....Mình cảm thấy bất lực,mình bèn xin việc,làm tạp vụ cho một ks 2,sao


Mình đi làm,dư được chút ít,hắn ta đuổi mình đi...đi được hai tháng hắn ta đổ bệnh,gia đình năn nỉ về lo cho hắn khỏe....tại mình để con lại cho hắn nuôi.....giữa đât́ sài gòn,cha mẹ không,tiền không,nhà cũng không,....Mình đem con đi chỉ khổ cho chúng mà thôi.....Mình về lo ròng rã hai tháng,hai tháng sau hắn ta quỳ xuống laỵ mình,van mình tha thứ....gia đình mình khuyên,thôi,một lần này nữa thôi


Thì thôi,đành vậy.....Mình ra điều kiện,hàng tháng mình lấy 6 triệu tiền chợ....hắn ta đồng ý,tiền học phí của con,hắn lo.....Mình chăt́ mót,tằn tiện đi học nghề,rồi dành dụm vốn......không dám ăn,không dám mặc,chỉ sợ ngã ngựa không ai đỡ.


Mình mở được một tiệm tóc nhỏ,ngày mình lấy 300.000.....gồm tiền nhà,tiền chợ....


Tiền mình làm ra,mình giấu hêt́....hình như một lần bị rắn cắn,mười năm sợ dây thừng....Mình không tin tưởng hắn ta nữa....và. hắn ta lại cặp kè với gái bán cà phê.....


Mình nhìn lại,cũng không dám nghĩ con người ta lại sống như thế.....ốm đau thì mình hưởng,có tiền là sanh tật.


Mình gom được ít vốn rồi,trong đầu thì chỉ muốn chia tay cho rảnh nợ....nhưng không muốn con giẫm đạp lên vết xe đổ của mình.....im lặng thì đau khổ,ngoại tình thì mình kg muốn,nó dơ bẩn sao ấy,mình tởm lợm lắm


Chẳng biết giải quyết như thế nào,xin cho mình một lời khuyên,