Không nghĩ là có ngày lại ngồi viết những dòng này. Nhưng thật sự là không viết thì không thể chịu nổi. Vậy là tôi đã chung 1 mái nhà với người vô tâm ấy được gần 1 năm rồi. Ngày xưa, ngây thơ cứ nghĩ có tình yêu là sẽ vượt qua được tất cả dù cho người ấy có như thế nào đi chăng nữa. Cũng chính vì suy nghĩ đó mà giờ đây, không biết bao nhiêu lần tôi đã phải khóc thầm (Nói khóc thầm thì cũng không đúng vì những lúc đó cũng có chồng bên cạnh nhưng lại giả vờ ngủ rồi ngủ thật luôn). Tôi khóc cho cái sự cô đơn của tôi trong căn phòng tồn tại 2 con người được gọi là vợ chồng nhưng sự gắn bó & chia sẻ giữa họ lại chưa thể được gán cho 2 từ thiêng liêng đó. Vâng, giờ đây tôi đang thật sự phải trải qua sự cô đơn do chính chồng tôi tạo ra - cái người mà trong suốt thời gian đeo đuổi đã khiến tôi hạnh phúc không biết bao lần vì những tình cảm của anh. Người ngoài nhìn vào cứ bảo tôi lấy chồng sao mà sướng thế! Sau giờ làm việc lúc nào cũng thong dong, không phải cập rập về sớm lo cơm nước. Tôi chỉ biết cười trừ và ước chi chồng mình ngày nào cũng chịu khó về đúng giờ hoặc không phải chạy đi lo việc "làng nước" thì tôi sẽ sẵn sàng nhanh nhảu xách giỏ rời khỏi cty đúng 5h để tiến thẳng ra chợ. Người ta cũng hỏi tôi làm sao mà đi chơi đến 11h-12h đêm được khi mà đã có gia đình như vậy. Lại cười trừ, chứ chẳng lẽ tôi lại đi nói huỵch toẹt ra rằng người lo lắng gọi điện khi tôi về trễ chỉ có mẹ ruột tôi mà thôi, chồng tôi thì sau 11h mà chưa thấy tôi về thì mới gọi điện hỏi" . Chồng tôi là thế đó! Đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe những lời yêu thương hoặc những cái hôn tự nguyện từ anh ấy nữa. Khi thèm nghe "anh yêu em" thì tôi phải hỏi " Anh có yêu em không?" , khi cần 1 cái hôn thì tôi phải yêu cầu. Thê thảm hơn nữa khi tôi không thể biết được đối với anh ấy thì tôi hay cái máy tính là vợ của anh. Về đến nhà thì việc đầu tiên chồng tôi làm là lao vào vi tính (nào thì những trang 5giay, livescore, facebook..cứ cuốn lấy anh ấy), thời gian thật sự gần tôi thì chỉ là khi nằm trên giường, nhưng lúc đó lại là để thực hiện 1 nhiệm vụ quan trọng là ...."khò khò".


Tôi thật sự rất khổ tâm! Đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt cũng như việc góp ý thẳng thắn với chồng nhưng kết quả là hôm nay tôi vẫn phải khóc và phải viết lại những điều tôi cảm thấy khó chịu về chồng. Còn và còn rất nhiều những điểm của chồng mà tôi bức xúc nhưng tôi hy vọng thời gian sẽ làm cho anh "lớn thêm lên" và nhận ra tôi cần gì ở anh. Khi đó tôi sẽ có đủ tự tin để "chế tạo" thêm thành viên cho căn phòng hiện tại có 2 người này... hix hix ... và tôi lại đang khóc đây...buồn.