Em lấy chồng từ thủa đôi mươi.


Rồi sinh con như bao người phụ nữ khác.


Lại cùng anh giữa dòng đời phiêu bạt.


Chẳng được gì ngoài hai tiếng gọi ..vợ yêu.


Vợ à...


Làm bạn anh đi em sẽ được cưng chiều.


Sẽ chẳng phải lo ngày cơm hai bữa.


Chẳng phải lo bụng mang dạ chửa.


Chẳng phải vội vàng tan sở sớm kẻo chồng la...


Làm bạn anh em vẫn sẽ có quà.


Mùng 8 tháng 3 vẫn có hoa và nến.


Valentin socola ăn mệt..


Noel đến rồi, lại có gấu bông ôm.


Vợ ơi...


Làm bạn anh em sẽ đổi đời.


Được tự do làm bao điều em thích.


Được ngân nga, cười la, đùa nghịch..


Mà chẳng phải e dè ai nói ... có chồng mà vô duyên.


Làm bạn anh... đi ăn em không phải trả tiền.


Lại còn được đòi gà quay, nem chua nướng.


Làm bạn anh em được tự do xuôi ngược.


Sáng dạo Đà Lạt, chiều tắm biển Nha Trang.


Làm bạn anh.. chẳng sợ bị la làng.


Nếu chẳng may anh thấy em ngồi sau xe thằng khác.


Em cứ vô tư tuyên bố dõng dạc.


"Tôi với anh bạn mà, đâu phải người yêu."


Làm bạn anh em sẽ được rất nhiều.


Đâu như làm vợ chẳng được chiều chi hết.


Làm bạn anh em chẳng lo mỏi mệt.


Chẳng sợ bị quấy rầy những lúc thích thảnh thơi.


Vợ ơi... làm bạn anh nhé...!!!