Chào all.


Trước hết tôi tự nhận là 1 người chồng khá chuẩn mức, làm ra tiền tuy không phải quá nhiều, chung thủy, có trách nhiệm với gia đình. Tiền làm ra hàng tháng cơ bản chuyển cho vợ giữ phần lớn, tin tưởng vợ. Vợ tôi cũng là người làm công ăn lương bình thường, biết vun vén, lo toan, chăm sóc chồng con, đối nội, đối ngoại rất tử tế vẹn toàn. Tôi chuyển tiền cho vợ hàng tháng 1 cách hoàn toàn tự nguyện và phó thác cho vợ quản lý, gần như không quan tâm tới việc vợ có thu nhập hàng tháng bao nhiêu, hiện nay gia đình đang có bao nhiêu tiền, nợ nần thế nào, đã hết nợ chưa, ... (chả là nhà tôi có mua thêm 1 ngôi nhà nữa). Khi có viêc lớn (mua xe ô tô, mua thêm nhà, chi tiền lớn khác...), 2 vợ chồng vẫn bàn bạc khá chi tiết và đồng thuận. Tổng tiền phải chi ra, tôi chỉ thông báo là tiền hết tầm này, còn nguồn tiền, vợ là người lo vì cô ấy quản lý tài chính cả nhà. Nếu đủ tiền mua được thì vợ nói là ok, hoặc không. Mấy lần tôi cũng hỏi tình hình tài chính nhà mình hiện nay thế nào, có điều tuyệt nhiên vợ gần như không nói cụ thể, mà chỉ trả lời chung chung là còn nợ mấy trăm triệu. Qua vài năm, hỏi lại thì vợ vẫn nói những từ quen thuộc là còn nợ, không nói nợ bao nhiêu, và bảo anh chả cần biết làm gì. Vợ đã không muốn nói, tôi cũng không muốn (chẳng thèm) hỏi thêm. Tôi dần dần đang cảm thấy không hài lòng, nhưng cũng không muốn làm căng thẳng chỉ vì việc này. Tôi khá băn khoăn về việc vợ gần như dấu tình tình tài chính gia đình với tôi trong thời gian dài. Tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ phải tự trích 1 phần tiền hàng tháng để giữ lại dưới hình thức tiết kiệm, có công khai tài khoản tiết kiệm để vợ biết cho nó thỏa mái để xử lý tình hình này. Mọi người xem có hợp lý không? Hoặc có cách khác. Tks,