Lại sắp khóc rồi, vì tự nhiên lại ngẫm nghĩ đến tiêu đề bài thơ của LQV "gió và tình yêu thổi mãi trên đất nước tôi", một tự đề rất xa và rất gần. Tình yêu và gió và thổi mãi. Một sự không yên ả, nhưng bền bỉ. Mình thích điều đó và thấm thía tiêu đề sâu sắc của LQV đã lựa chọn.


Tình yêu là gì nhỉ? Mình đã cố làm quen với 2 chữ vô tình. Mình vô tình, thờ ơ và muốn khóc...


Khóc vì bất lực, vì mình sẽ có tội với con, khóc vì chưa đủ thờ ơ... Nhưng khóc để làm gì nhỉ? có giải quyết được gì đâu. Chẳng ai thương mình bằng mình cả, nhưng than ôi, biết phải thương mình thế nào đây.


Một ngày. Sáng định đi làm thì có ông thầy phong thủy đến, thế là quyết định nghỉ buổi sáng. Một quyết định rất nhanh, sửa nhà, dời cửa, đổi bếp. Chồng thì bận, nên xác định rồi, chỉ cần chồng đồng ý, và ủng hộ thôi.


Đã nghỉ buổi sáng rồi, thôi mang cái vợt qua lớp cho con. Bố nói bố bận, bố mệt, nhưng trần đời, từ ngày con vào lớp 6, bố chưa bao giờ phải đưa đón, chưa bao giờ biết trường, biết lớp của con ở chỗ nào. Bảo chồng đưa đến cho con, thì lại là không thông cảm, dù hôm nay chồng đi làm muộn.


Phải tính tìm chỗ làm gỗ cho cửa, chỗ làm sắt, lại tính mua bếp ga mới, lại tính thay đổi bếp....