Tôi có chồng đã được 1 năm, gia đình chồng tôi yêu thương tôi. Nhà chồng tôi có cô em chồng nhỏ hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi cũng khá thân nhau. Nói chung cuộc sống sau cưới không gì phàn nàn. Nhưng trong 1 tối anh chồng nhậu về không say lắm anh nhờ tôi pha cafe cho anh nhưng tôi không chịu pha, anh mới nói rằng để anh nhờ em gái pha, anh nói "Để tui nhờ em gái tui, em với anh chỉ là người dưng nước lã thôi mà". Lúc anh nói ra câu đó anh biết nói vậy là sai nên anh cũng đã xin lỗi và năn nỉ tôi nhiều, tôi cũng giận nhưng cũng cho qua (vì tính không giận lâu được).
Tôi cũng biết em gái với anh sống với nhau từ khi còn nhỏ, ba mẹ anh cũng dạy anh phải bảo vệ và yêu thương em gái còn về em gái của anh đã quen việc chiều chuộng anh trai nên tôi chỉ là người anh gặp gỡ và dành tình cảm sau tất cả. Tôi tự dỗ dành mình như thế. Tôi không trách móc gì hay so đo gì với em gái anh đâu. Nhưng mỗi khi nhớ lại câu nói Người dưng nước lã tôi lại thấy nhói trong tim. Sau ngày hôm đó tôi không thấy anh nhắc lại câu nói đó nữa nhưng tôi không biết có phải thật trong suy nghĩ anh luôn nghĩ về vợ như thế không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
khỏi suy nghĩ cho mau già bạn ơi ... ...
Anh em ko chọn được nên muốn bỏ cũng khó.