Tuần đầu tiên ly thân, cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn. Dù đã chuẩn bị tâm lý rồi mà vẫn cảm thấy sốc, sốc nặng.


Đêm đầu tiên, về nhà chơi với con mà nghẹn ngào không nói được, nước mắt cứ chực để trào ra.


Gần tới bữa ăn, con vẫn gọi điện mời ba về ăn cơm, đến bữa vẫn dọn đủ chén bát, vẫn dành cho ba chén cơm nguội mà ba thích, lấy cho ba mấy quả ớt và năn nỉ “ba ăn một chén cho con vui …”. Ba thấy lòng mình quặn đau và thấy mình có lỗi … con ba có lỗi gì đâu mà phải chịu cảnh chia lìa …


Hỏi con “con có giận ba không?”. Con thỏ thẻ “ba là ba của con, con hiểu ba và không giận ba đâu …”.


Đêm nào ba cũng dành thời gian chơi với em, kèm con gái của ba học … đến 9 giờ tối ba lặng lẽ trốn em để về khu tập thể ăn qua quýt cho xong bữa rồi lại đi nằm mà chẳng thể nào ngủ được vì thương em và con …


Sáng đi làm ba lại chạy xe ngang qua nhà, không thấy đôi dép của con là ba biết con gái ba đã đi học. Thực tình ba rất lo, vắng ba con gái sẽ ngủ quên và đi học muộn giờ …


Ba rất muốn quay về với 2 con, với gia đình bé nhỏ. Nhưng hôm qua khi nghe mẹ lại mắng con là “đồ ngơ, ngẩn”, chứng kiến mẹ chẳng có chút thay đổi nào ba lại chững lại …


Con ngoan của ba, hiểu và thông cảm cho ba con nhé … Dù thế nào ba vẫn luôn ở bên con và luôn là ba của Y Chang Heo và em …