Tôi là một người vợ, vì vậy tôi biết rõ thế nào là nỗi đau khi chồng chuyển sang yêu người đàn bà khác.
Tôi là một người mẹ, vì vậy tôi muốn đem đến những điều tốt nhất trong khả năng cho các con của mình.
Sau một thời bay nhảy, chồng tôi chấm dứt với người đàn bà ấy. Nghiệt ngã thay vào giây phút cuối, người phụ nữ đó lại cố giữ anh lại bằng cái cách mà chỉ người phụ nữ mới làm được: 1 sinh linh bé nhỏ ra đời.
Anh ân hận, anh đau khổ, anh tuyệt vọng vì không thể bên con, không thể nắm tay, bồng bế con. Ánh mắt trong veo của đứa bé dường như có còn thiếu chút gì.
Nhiều lần, đã rất nhiều lần người phụ nữ ấy xin chồng tôi cho 2 mẹ con họ được ở gần, chỉ để thỉnh thoảng nó có thể chơi đùa với cha, nhưng lẽ tất nhiên anh từ chối, vì hiển nhiên biết tôi sẽ không chấp nhận.
Hôm nay ngắm hình đứa bé với những cái chu môi, những cái dỗi hờn ... tôi thấy thuơng nó. Lại nhìn hình người đàn bà đó, gầy gò, xác xơ, hốc hác dù đã cố gắng trau chuốt để 2 mẹ có có những shoot hình thật đẹp. Tôi không còn thấy hình ảnh người đàn bà gợi cảm ngày đó đâu nữa, mà có phải xa xôi lắm đâu! Xót xa quá cho một lỗi lầm. Đôi khi tôi thầm trách người phụ nữ ấy, tuơng lai đẹp sao cô không nhận, lại đành tâm giành cha của con tôi, để ngày nay mẹ con cô bơ vơ lạc lõng thế kia?
Tôi là một phụ nữ nên tôi thuơng xót cho kiếp phụ nữ.
Tôi là mẹ nên tôi hiểu mong ước cháy bỏng của cô khi nghĩ về con.
Liệu tôi có nên mở của đón người đàn bà ấy vào nhà?
Tôi có ích kỷ lắm không khi bỏ mặc người đàn bà ấy quay quắt với niềm đau bị tình nhân bỏ rơi, con thơ bơ vơ?
Chút tâm sự viết xuống để mong tìm được lối đi cho mẹ con người phụ nữ ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1