Đọc nhiều bài các mẹ chia sẻ mà thấy thương cho phận đàn bà. Muốn được các chị em cùng chia sẻ với câu chuyện của mình.


Lấy chồng từ năm 2009, chồng đang kinh doanh một công ty tư nhân, mình thì làm công việc ở trong cơ quan nhà nước, nên ko hỉu về kinh doanh cho lắm, chỉ biết làm hậu phương cho chồng. Cũng có khi tò mò, hỏi em kế toán về công việc làm ăn của công ty, lợi nhuận cao ko? ( năm ấy làm ăn đc) e ý hếch mặt lên bảo, a G bảo ko nói cho c biết. Tăng xông máu lun, mà mình nén giận chỉ về bảo chồng, nó ậm ừ rồi ko đuổi e kế toán kia, mình biết vậy là nó dặn con kia thật. Ngậm ngùi.


Sau nay, chuyển qua kinh doanh quán cafe, mình cũng hăng hái phụ giúp chồng mà quên đi việc cũ, sau thời gian, góp ý kinh doanh vs ch, nó nạt, ko bit gi về kinh doanh đừng nói


Thấy làm ăn ch quá phung phí nên thua lỗ, méc ba mẹ ch mà chẳng ai nói gi, lại ngậm ngùi


Tự nghĩ thôi thì chông chung thuỷ là đc, việc kinh doanh la của đàn ông, đủ ăn đủ mặc là đc xen vào mất tinh cảm gđ


Có nhiều lần phát hiên chông nt ghẹo gái cũng bảo chông, nó chối bay, chối biến, bảo minh nhin nham, mở đt ra bảo minh xem lại xem, no xoa mât đau mà còn, minh lại thôi


Vừa qua minh phat hiên no nt vs gai mại dâm đi ks


Choáng váng


Nhưng ngậm ngùi chở con đi học r đi làm, lên cơ quan khóc sướt mướt


Nghĩ cách bắt nó nhận tôi, thay đổi tất cả những gi đã đói xử vs minh, chỉ sợ nó chối bay, ko có cơ hội bắt nó thau đỏi


Nghĩ mãi cuối cung mơi bô me ch về chứng kiến