Nhìn ra xa kia, không gian tươi đẹp quá, thiên nhiên này mới tràn đầy sức sống làm sao.


Muốn đến nơi xa kia, muốn đi dạo khắp chốn kia. Rồi bỗng nghĩ, thực ra lúc này đây mình muốn đi cùng ai, muốn ai sẽ đến cùng ngắm cái không gian bao la đó. Suy nghĩ này khiến ta buồn. Ta thấy mình cô đơn biết bao.


Chẳng ai cả, chẳng ai muốn đi cùng ta


Còn ta, rút cục ta vẫn ko thôi lãng mạn, ta vẫn muốn được yêu thương biết bao, vẫn khao khát chỉ một lần đc đi cùng bạn, người mà đã khiến ta cảm thấy khổ sở vì buộc phải gạt đi, buộc phải quên đi. Ta biết một phần nào đó trong con người ta ko đủ chín chắn để cho rằng ta ko hề cần bạn, phần con người yếu ớt đó thực ra nó cứ âm ỉ cháy trong tâm trí chán đời này, nó vẫn muốn lắm đc đi cùng bạn mà chẳng ai khác.


Và cuối cùng thì nó hiểu rằng điều đó chẳng bao h xảy ra. Con người mạnh mẽ vốn có ko cho phép như vậy. 33 tuổi rồi, hãy thôi đi những suy nghĩ viển vông và điên khùng đi.


Phải vì con mà sống chứ. Và chỉ có con đường đó nữa thôi. Hãy nhìn vào 2 thiên thần nhỏ để cho ta động lực tìm lấy bình yên trong tâm hồn.


Bao lâu nay ta đã cố gắng quay trở về tìm vòng tay của chồng, cố gắng để tìm chút hơi ấm cho chính trái tim mình, nhưng sao khó đến vậy? Ta bên chồng vẫn bình yên là vậy, chẳng có gì để nói với nhau, ta buồn và ta buồn.


Rồi ta thắc mắc, vậy thì nghĩa là từ h đến cuối đời ta sẽ ko đc phép yêu nữa rồi sao? Ta sẽ phải cố gắng thôi khao khát yêu vì ta có đủ rồi. Từ h trở đi ta chỉ còn được sống vì con mà thôi.


Vậy còn chồng? Ta sẽ đi bên anh để cùng anh nuôi dạy con. Anh là chỗ dựa để ta thấy mình còn đủ một mái ấm. Như vậy không đủ sao??


Ta có cách nào để yêu lại anh không? Ta ước như thế lắm, đó là cách duy nhất hoàn hảo.


Nhưng tháng ngày qua ta bất lực quá, càng cố gắng ta càng thấy thất bại, ta chẳng nói, anh chẳng nói, sự im lặng cứ cuốn ngày tháng trôi đi. Ta cố yêu lại anh không được thì thường xuyên nghĩ về bạn, ta thấy mình tội quá ta ạ, chẳng nhẽ cứ phải yêu ai đó mới chịu được hay sao?


Rồi ta mong mình sẽ mau già đi theo năm tháng, có lẽ khi già thì hooc môn tình cảm cũng sẽ thay đổi, sẽ ko còn mong chờ gì về tình yêu nữa nhỉ.


Buồn chưa.


Ta chưa bao h nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Ôi hôn nhân và tình yêu. Thế gian này mọi người phải làm sao cho trọn vẹn khi hôn nhân đã mất đi tình yêu khi ta còn chưa già, khi ta yêu những đứa con của mình nhất đời, chỉ có một phần trong tim đã tan hoang và trống trải? Ta sẽ tự tay ôm lấy mình tự ru mình vào giấc sau khi con đã ngủ say.