Tôi - một phụ nữ đã có gia đình - đang đứng trước ngã ba đường của sự lựa chọn !!!
Ngày ... tháng... năm 2011,
Bước chân xuống sân bay cùng tình yêu đẹp với hơn 100kg hành lý. Không biết trước mặt là một nỗi đau đang đón chào. Mình cứ vô tư hòa mình vào với cuộc sống mà mình đã sống hơn 20 năm. Việt Nam lúc đó thật thân yêu, Hà Nội thật nồng nàn :x.
6 tháng sau cái ngày nồng nàn Hà Nội ấy thì tình yêu 2 năm vụn vỡ từng mảnh :((, tim mình đau như có ai lấy dao khứa khứa khoét khoét, xát muối rồi đem tái chanh.Dã man thật :-&. Mình vật lộn trên giường, ngày thì vật vờ hết leo xuống lại trèo lên giường, đêm thì khóc đến nỗi áo gối phải mua sẵn mấy chục để thay vì giặt không khô kịp. Bao nhiêu email cầu xin, van vỉ, kể lại kỉ niệm của 2 đứa để níu kéo, để dằn vặt nhau, không hồi âm, không 1 lời an ủi, đến mức nhìn bất cứ cái tỉ mẩn nào cũng vô tình nhắc lại về con người vô tâm ngày đó.
Viết xuống giờ mình vẫn rùng mình vì cảm giác lúc đó, thất tình đơn giản với một số người nhưng với mình sao mà nó khủng khiếp đến thế. Chắc đến lúc già rụng răng mình cũng không thể quên được ngày 10/08/2010 đấy. Hết hồn !!
5 ngày sau – 15/08/2010, chính thức đi làm ngày đầu tiên ở cty mới sau khi dứt áo với công ty nhà nước. Môi trường mới, đồng nghiệp mới, công việc mới quay cuồng nhưng cứ rảnh 1 phút thì mình khóc 2 phút. Dần dà vài tuần thì trở thành 1 phút khóc 1 phút, rồi 1 phút khóc 10s rồi im bặt. XONG. Đi đời một cuộc tình :p!
3 tháng sau mình gặp anh trong 1 buổi tối mình đi matxa Tài Thu về, cũng là cafe cùng mấy người bạn trong đó có anh. Anh nhạt nhòa, không nổi bật, anh ít nói, cũng hơi hài ước, tóm lại chả có gì đặc sắc. Về nhà tắm rửa leo lên giường fb thấy anh add thì cũng comment like liếc qua lại. Và rồi quen nhau, anh add YM, riêng tư hơn, hẹn gặp, ăn uống cafe. Cũng chưa quên được quá khứ cứ thỉnh thoảng lại nhói lên 1 cái nhưng "có mới thì kiểu gì cũng phải nới cũ" :D. Coi như vết thương đang lên da non, chốc chốc ngứa thì gãi, gãi xong lại thôi. Vẫn theo dõi người cũ từng ngày từng giờ dù biết chả để làm đinh gì. Ở bên cạnh anh thoải mái, vô tư, anh chiều mình, không bao giờ phật ý mình, một ngày có thể gặp nhau vài lần, tối mình làm về muộn anh đón, rồi đưa đi ăn, xem phim, đưa về nhà. Tắm rửa xong lên giường anh gọi điện buôn đến đêm, sáng sau lại nhắn tin sớm. 1 tháng sau ngày quen nhau thì chính thức yêu. Những ngày tháng yêu nhau đẹp đẽ nhanh chóng nhường chỗ cho sự mệt mỏi của 1 bà bầu :(. Ờ mình chính thức báo với anh mình có bầu 4 tuần, anh mừng lắm, mắt rưng rưng. Anh và mình nói chuyện với bố mẹ mình, các cụ bất ngờ nhưng không trách mắng gì chỉ bảo anh về nói chuyện với ông bà bên đó rồi qua nói chuyện chính thức. Hợp lẽ thôi !!
Tối đó anh về, mình chờ rất lâu không thấy anh gọi lại báo cáo. Nghĩ sự có biến mình vẫn cố kiên nhẫn mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt. Và rồi anh nhắn tin ngắn gọn mà xúc tích, đọc phát hiểu ngay :-B
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1