Đọc một bài viết trên ******* về những "chuyến du lịch hôn nhân", bất chợt tự trách mình! Đã có lúc mình trách Cáo béo của mình rằng không lãng mạn, không cho mình những khoảnh khắc của một người vợ được chồng tôn thờ. Nhưng chính nhờ bài viết đó, nhìn lại mình mới thấy thực ra tình yêu của Cáo cứ lẳng lặng, cứ thanh thản, cứ bình dị và trôi êm đềm. Đã có lúc mình ước gì chồng mình sôi nổi thêm chút, mềm lưỡi thêm chút để được nghe những lời mật ngọt. Nhưng chính nhờ bài viết đó, nhìn lại mình mới thấy thực ra những lời Cáo nói thực tình, thực lòng, không hoa mĩ nhưng chất chứa nhiều iêu thương...
Kể từ ngày mình làm người yêu, rồi làm vợ của chồng mình, đã bao lần mình vẫn trách rằng sao chồng không giầu có để có thể đưa mình đi những Paris xinh đẹp, những Vernice mộng mơ, những Bali nồng nàn. Chính nhờ bài viết đó, nhìn lại, mình thấy xấu hổ thật. Cáo bận rộn của mình, suy nghĩ nhiều của mình, lo lắng nhiều của mình vẫn dành một góc thời gian trong cái quỹ thời gian một tuần để ở bên mình, đưa mình đi những ngóc ngách của Hà Nội...Đó là những thứ 7...
Mỗi thứ 7, không có con gái bên cạnh, Cáo và Vịt như những đôi tình nhân, dắt tay nhau, tung tăng trên những con phố, ngắm trời ngắm đất, hít thở cái bầu không khí náo nhiệt của chốn thị thành... chui vào một góc nào đó của một quán cà phê, ngồi nhâm nhi một ly cà phê, thở dài một cái cho hết cái nặng nhọc trong đầu, lún sâu vào một cái ghế mềm, đọc vài trang sách, im lặng nhìn nhau và cười. Hạnh phúc đó thôi!
Mình nhận ra rằng, trách cứ chỉ là cái cớ để làm nũng mà thôi. Chưa bao giờ mình nghi ngờ niềm tin vào tình yêu mà Cáo dành cho mình. Mình luôn tin rằng, dù không vật chất đủ đầy, thì với niềm tin vào tình yêu ấy, niềm tin vào sự chân thành của Cáo sẽ luôn làm mình hạnh phúc.
---
Bài này mẹ Bồ Nông viết đã lâu nhưng chưa có dịp chia sẻ với mọi người. Tuần trước tình cờ thấy có cuộc thi viết về niềm tin nên lục lại để dự thi, lại thấy tình cảm bồi hồi dù đang giận ông xã ^^ . Nếu các mẹ thích bài viết của em thì vào đây bình chọn cho em với nhé! Cảm ơn các mẹ nhiều...:Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có niềm tin là có tất cả