Tôi đã yêu anh bằng tất cả tình yêu và niềm tin còn có thể gom góp lại được khi tình yêu đầu tiên bỏ tôi mà đi. Suốt nhiều năm liền tôi không dám yêu ai vì những tổn thương mà mối tình đầu để lại cho tôi là quá lớn. Rồi anh đến, nắm lấy đôi bàn tay đã buốt lạnh và kéo tôi ra khỏi cái vũng lầy tăm tối ấy, đưa tôi tìm lại những tháng ngày bình yên mà bấy lâu tôi đã đánh mất. Tôi tự nhủ với lòng có lẽ những ngày tháng u tối ấy đã qua rồi, và tôi đã yêu anh như thế đó. Tình yêu của tôi còn có cả lòng biết ơn về việc anh đã làm cho tôi được sống trở lại chứ không phải chỉ là tồn tại. Tình yêu của tôi còn là sự ngưỡng mộ và tôn thờ anh, một người đàn ông mà tôi vẫn hằng ao ước có được trong đời. Và rồi khi tôi phát hiện ra những gì anh đã nói chỉ là nói dối, và rằng tôi chỉ là một người thứ ba, người đứng sau cuộc đời anh, và sau tất cả mọi thứ, thì dường như tôi đã không còn là tôi nữa. Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc và rồi không thể khóc được nữa. Tôi đã biết thế na