nhiều lúc tôi vẫn cứ tự hỏi mình như thế và ngược lại " anh có thực sự yêu tôi ?". tôi và anh đến với nhau sau khi cả 2 đã trải qua ít nhất 1 cuộc tình. anh hơn tôi 11 tuổi, chúng tôi quen nhau trên internet, anh là người email cho tôi lần đầu, rồi tôi được biết anh được sinh ra và lớn lên ngoài việt nam. về thăm tôi là lần đầu tiên anh đặt chân lên đất nước việt nam. rồi chúng tôi cưới nhau 7 tháng sau đó. 10 ngày rồi anh đi tôi ở lại sinh con, anh cũng qua thăm tôi và con, cũng đồng ý cho con được 1 tuổi rồi mới đi. anh về đón tôi và con khi con gái được 13 tháng tuổi. cuộc sống chung thời gian đầu không hề thuận lợi, do yêu tố khách quan và cả yếu tố gia đình, nhiều lúc tôi đã nghĩ đến ly hôn ngay cả khi tôi mang thai đứa con thứ 2. và anh cũng đã ký đơn ly hôn chỉ vì anh không thể chấp nhận được vì tôi cứ ca thán chuyện chị dâu ( qua trước tôi 10 năm ) hay soi mói và nghe trộm điện thoại của tôi. anh cho rằng tất cả là do tôi suy diễn chứ chị dâu của anh ấy rất tốt. tuy vậy nhưng anh rất tốt với tôi, hàng tuần đều đưa tôi đi ăn hàng, sinh nhật tôi thì tổ chức ở nhà hàng và mời cả đại gia đình , kỷ niệm ngày cưới khi thì mua hoa và bánh kem, khi thì đi ăn nhà hàng....tôi muốn gì anh cũng đều đáp ứng, mỗi năm anh đều cho tôi mang con về việt nam chơi 4 đến 6 tháng. nhưng anh thường hay bỏ tôi 1 mình để đi đánh tennis. ngày đầu tôi mới qua anh còn đưa tôi đi chợ rồi bỏ tôi và con ở chợ mấy tiếng để đi đánh tennis rồi mới trở lại đón. lúc tôi có thai anh chưa 1 lần đưa tôi đi khám thai mà bỏ mặc cho chị gái anh lo việc đó. khi tôi mới sinh đứa con thứ 2 anh cũng vẫn bỏ mặc mẹ con tôi để đi đánh tennis. tôi hỏi tennis và em anh chọn ai ? thì anh trả lời tennis là cuộc sống cuả anh, không có nó cuộc sống của anh không còn ý nghĩa nữa. khi anh đi đánh tennis về muộn thì anh luôn mồm nói " anh yêu em... ". nhưng bình thường muốn nghe anh nói 1 câu cũng rất khó. khi anh làm tôi giận thì anh ôm lấy tôi chặt đến nghẹt thở chỉ để làm lành, nhưng khi không thì " em phải biết ơn người đi làm kiếm tiền nuôi em chứ, cách tốt nhất để trả ơn là để yên cho anh ngủ " hoặc là "có chuyện gì em đợi cuối tuần anh được nghỉ làm rồi nói, còn bây giờ để yên cho anh ngủ vì ngày mai anh phải đi làm "....nhiều lúc tôi hỏi " anh có yêu em không ?" thì anh chỉ trả lời " không yêu anh lấy em làm gì ?". nhưng có lúc anh nói " anh chỉ yêu người nào yêu anh ", như vậy nếu tôi không yêu anh thì anh cũng không yêu sao ? mỗi năm vợ chồng tôi xa nhau 6 tháng, trong suốt quãng thời gian xa nhau đó, tuy rằng tôi nói nhớ anh nhưng thực lòng tôi chẳng mong ngày về gặp anh. anh cũng nói nhớ tôi nhưng tôi cũng không tin vào điều đó. lúc tôi chuẩn bị lên máy bay anh chẳng hề ôm tôi 1 cái vào lòng. khi đón tôi ở sân bay sau 4,5 tháng tháng xa cách anh chẳng chẳng có 1 cử chỉ yêu thương nào với tôi. buổi tối khi đi ngủ nếu tôi không chủ động ôm anh thì cũng ai có chỗ người đấy nằm. ngay cả vấn đề sex cũng vậy. ngày mới cưới anh cũng chẳng nhiệt tình lắm. khi tôi sinh con được 3 tháng anh về thăm hơn 1 tuần mà anh cũng chẳng làm gì cả. bây giờ sống chung nhưng mỗi lần tôi đều phải là ngươì chủ động. năm thì mười hoạ mới được 1 lần anh chủ đọng trong chuyện đó, anh nói anh già rồi không có nhiều sức khỏe để làm chuyện đó. già gì đâu, bây giờ anh mới có 44 tuổi mà. nói thì nói thế nhưng mỗi lần tôi muốn anh vẫn đều đáp ứng hết, chả hiểu sao nữa, có phải vì anh không yêu tôi ? lần này tôi xa anh 6 tháng mà cũng chẳng thèm nhớ anh. tôi giận anh, vì anh đâu có nhiều thời gian gần tôi đâu, anh thường để tôi 1 mình mà. đó là lỗi tại anh. có lẽ vì thế mà tôi vẫn luôn tự hỏi tôi có yêu anh không và ngược lại anh có yêu tôi không ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Quá nguy hiểm luôn :D