Tôi lấy chồng được hơn một năm. Hiện tại đã có một bé gái hơn 7 tháng tuổi. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và em trai chồng. Cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Chồng tôi đã 31 tuổi là người sống ích kỉ,vô tâm, khô khan và gia trưởng nhưng rất nhu nhược và nghe mẹ, không phân biệt đúng sai. Trong suốt thời gian tôi mang thai và sinh nở, chồng tôi không bao giờ hỏi han và giúp đỡ vợ việc nhà. Vì được chiều từ nhỏ nên anh ấy không phải làm gì ngay cả việc rửa cái cốc uống nước hay cái bát mình ăn. Có những hôm anh đi về muộn, anh ăn cơm xong, người giúp việc đã đi ngủ, tôi phải bồng con xuống nhà để rửa bát mặc dù lúc ấy là 11h đêm. Không những thế anh luôn dùng những lời mắng nhiếc xưng mày tao và cả đánh khi không vừa ý về tôi. Anh đánh tôi ngay lần đi trăng mật vì tôi muốn ăn chôm chôm mà anh ko muốn mua, tôi thấy buồn mặt mày ủ dột không may nói anh ta ki bo là anh ta tát đấm luôn. Rất nhiều lần chuyện bé anh ta nghĩ to quay ra mắng nhiếc rồi đánh tôi. Rồi lần tôi sinh con được hơn tháng, tôi nhờ chồng bế con để đi tắm. Con bé khóc thế là anh ta quát mắng, con bé càng sợ hãi khóc to hơn. Tôi góp ý từ lần sau anh đừng mắng con, con còn nhỏ chưa biết gì, anh ta cáu quay ra chửi bậy liên quan đến mẹ tôi. Tôi nói ko sống được với nhau thì li dị sao phải lôi bố mẹ ra chửi anh ta quay ra đấm túi bụi vào đầu và mắt tôi.Lần gần đây cũng vậy, chồng tôi không đeo nhẫn cươi, Facebook thì chặn, điện thoại thì luôn xoá tin nhắn, tôi mới hỏi tại sao anh không đeo nhẫn, anh sợ đến lớp học người ta biết là có vợ à? Ngay lúc đấy anh ta không nói gì, đến chiều hôm sau anh ta lại trút giận lên tôi, nói tôi nghi ngờ anh ta lăng nhăng rồi lại đấm đá vào đầu tôi. Mỗi lần anh ta đánh xong vì sợ tôi nói với bố chồng nên lại làm như không có gì, nói từ lần sau không vậy nữa nhưng anh ta không thay đổi mà thành thói quen. Chồng tôi làm nhà nước được nghỉ thứ 7 và chủ nhật nhưng mỗi lần tôi nhờ trông con là anh kêu mệt hoặc nói ra ngoài trà chanh cho thư giãn, con bé lúc nào cũng nhìn bố ánh mắt thèm thuồng muốn được bố chơi cùng. Nhìn con mà thương lắm. Ngay cả khi con ốm con sốt cũng vậy, chẳng hỏi con làm sao? Ốm như thế nào. Sống với bố mẹ chồng nên vợ chồng tôi được ông bà lo cho tiền ăn uống cũng không phải lo tiền điện nước hàng tháng, mỗi tháng còn được cho thêm 3 triệu nên vì lý do đó tiền lượng của anh bao nhiêu tôi không được biết, tiền bố chồng cho hôm đi trăng mật còn, tiền mọi người cho em bé anh giữ riêng vào két mà tôi ko được cầm chìa khoá. Anh ta còn tính đa nghi, mẹ tôi lên thăm cháu về chồng tôi nghe mẹ chồng sợ tôi lấy tiền cho mẹ đẻ nên phải lấy ngay tiền mọi người cho con gái lúc ấy tôi đang giữ cất vào két. Chồng tôi cũng không gần gũi với bố mẹ vợ,cả năm chỉ về lần Tết. Vợ chồng tôi sống vô cùng lạnh nhạt, không bao giờ có sự chia sẻ, tiền bạc đã không liên quan cả tình cảm cũng vậy, buổi tối chúng tôi không ngủ cùng nhau, chồng lên phòng em trai ngủ đồng nghĩa hàng mấy tháng cũng không có chuyện quan hệ vợ chồng. Còn về mẹ chồng, bà là người tính đồng bóng nóng nảy, lại bênh con trai. lúc đầu tôi và mẹ chồng cũng không có mấy mâu thuẫn vì tôi tính hiền lành lại hơi nhút nhát nên mẹ chồng bảo sao nghe vậy, cố gắng cho cửa ấm nhà êm. Nhưng từ khi thêm em bé cộng với tôi nghỉ việc hẳn ở nhà nên càng ngày nhiều mâu thuẫn. Bà để từ việc tôi ăn uống thế nào đi đứng ra sao để mỗi lần không vừa ý lôi ra chửi bơi, kể chuyện với hàng xóm. Mẹ chồng là người sạch sẽ vô cùng, tất cả đều phải sạch sẽ, ngăn nắp. Ngay cả khi nấu cơm bếp cũng phải sạch, bồn rửa bát phải khô ráo. Tôi có cố gắng thế nào cũng bị soi ra. Vì sạch sẽ nên mẹ chồng chỉ thuê người giúp việc chuyên dọn nhà, việc cơm nước mẹ chồng và tôi lo. Chỉ việc nấu cơm là nhiều lúc tôi đã bị stress rồi. Mẹ chồng nấu cơm nát, luộc rau thâm là không sao nhưng tôi có lỡ là bị mắng. Có lần tôi nấu không vừa ý mẹ chồng quay ra mắng chửi, giận không ăn. Chồng và em chồng thấy mẹ vậy cũng lấy cớ tôi nấu ăn không ngon không ăn ra ngoài ăn quán. Mẹ chồng càng ngày càng thể hiện coi thường bố mẹ đẻ tôi và tôi ra mặt. Mỗi lần bực dọc chuyện gì là hôm ý y rằng tôi bị mẹ chồng mắng. Kể cả trước mặt chồng, em chồng hay hàng xóm. Mỗi tháng cho tôi 3 triệu nhưng mẹ chồng luon nghi ngờ tôi cho em trai hay gửi về quê. Tuy nhà tôi ở quê nhưng thuộc loại khá giả, họ không đời nào lấy tiền con gái như mẹ chồng tôi nghĩ. Mẹ chồng cứ nghĩ ở quê là đói là nghèo. Mẹ chồng nói bố mẹ tôi không đủ tuổi để thông gia với bà. Ngày nào tôi cũng sống trong áp lực, làm thế này có vừa ý mẹ chồng không. Ngay cả việc chăm con tôi cũng không có quyền, tôi không được quyền nuôi con bằng sữa mẹ. Rồi con mặc gì, awn gì mẹ chồng tôi quyết hết. Hàng ngày nếu mẹ chồng nấu cơm thì tôi trông con, tôi nấu cơm thì bà trông cháu. Tôi nấu không hợp ý bà thì bà lại nói từ mai ôm con để bà nấu cơm, trông con để bà nấu thì bà phàn nàn tôi lười. Không những thế tôi như đi làm dâu hai mẹ chồng, vì không biết nấu cơm ngày nào dì chồng cũng đưa con sang từ chiều rồi owr lại ăn cơm tối. Dì cũng ra sức soi để chê và buôn với mẹ chồng. Dù biết mẹ chồng sai, vẫn vào hùa rồi đổ thêm dầu vào lửa. Dù khổ nhưng tôi vẫn nhịn vì biết bây giờ li dị là tôi mất con. Nhưng cho đến ngày nay là mẹ chồng tôi càng thêm quá đáng. Vì bà không muốn cho tôi nấu cháo cho con, từ ngày ăn dặm bà chỉ nấu cà rốt, khoai tây, bí đỏ rồi nấu 1 lần ăn ba ngày. Tôi góp bà nấu rau cho cháu có nhiều vitamin, bữa nào ăn thì nấu bữa đấy cho cháu không bị ngán nhưng chẳng bao giờ mẹ chồng đeer ý đến ý kiến của tôi. Ăn mãi vậy con bé quay ra lười ăn. Vì giờ ăn là lúc tôi nấu cơm nên bà cho cháu ăn. Con bé sợ ăn nên lần nào cungx quay ra khóc bà càng mắng to bắt nuốt, tôi xót con lăms nhưng lại sợ mâu thuẫn mẹ chồng nên không ý kiến gì. Lần này nấu xong sớm, thấy con khóc quá tôi xuống xem thế nào thì bà nói to: người mẫu xuống rồi, đi mà ra người mẫu cho ăn. Tôi ko nói gì ra bế con, con bé đang ngậm nhè ra áo mẹ thì bà mắng tôi luôn là ngu như bò, rồi con bé lười ăn là tại tôi. Trong khi con tôi hàng ngày uống sữa bà nội chọn, ăn thức ăn bà nấu mà bà mắng tôi nuôi con như l..., rồi đuổi hai mẹ con tôi biến cho khuất mắt. Lúc đấy chồng và dì chồng chứng kiến toàn bộ biết mẹ tôi quá đáng mà không nói gì, lúc tôi đưa con lên phòng còn hùa theo chửi. Tôi uất ức vô cùng. Sau sinh tôi đi khám được chẩn đoán là Rối loạn trầm cảm cộng thêm suốt ngày ở trong nhà không đi đầu nên càng ngày tôi càng chán cuộc sống này. Mặc dù đã 2 lần xin được việc nhưng nhà chồng không đồng ý tôi đi làm vì lý do con nhỏ. Nhà chồng chỉ có bố chồng là người hiểu và thương tôi nhất. Nhưng vì ông phải gánh vác kinh tế cả gia đình, công việc bận ông đi vắng triền miên, lúc ông ở nhà mọi người giả tạo đối xử với tôi khác hẳn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Liệu bây giờ li hôn tôi có được quyền nuôi con không?