Tôi năm nay 21 tuổi đang là sv năm ba của một trường đại học tại Hà Nội, tôi có một tình yêu rất đẹp với anh chàng 27 tuổi. Anh học cùng khóa tôi, anh học muộn vì trc đó anh đi làm rồi mới thi lại, ở điểm này tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ anh. Anh có vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tuổi : anh gầy cao , phong cách ăn mặc giản dị đến bộ trẻ con. Yêu nhau đến một năm rồi , tôi cũng về gia đình nhà anh rất nhiều lần. Gia cảnh nhà anh rất nghèo là hộ cận nghèo cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề : nhà tắm lộ thiên, nhà vệ sinh không cửa.... Nhưng trên hết tôi vẫn rất yêu anhh và có ý định lâu dài với anh. Ở vùng quê nghèo ấy điều tôi thấy quý và trân trọng chính là cái tình người.. Nơi tôi sống phồn hoa náo nhiệt đủ đầy nhưng tình cảm con người thực không thể bằng nơi đây. Bố mẹ anh rất quý mến tôi, luôn động viên chúng tôi học hành rôì sau này cưới..Nhưng sự đời cũng không được như sắp xếp. Tôi có thai - có thai ngoài ý muốn. Giây phút vạch thứ hai xuất hiện tôi đã vui .. thật khó hiểu tôi đã vui..rồi sau đó tôi bắt đầu lo lắng.Tâm trạng anh cũng giống tôi...chúng tôi đi siêu âm thai được 6 tuần có tim thai. Chúng tôi đã không nghĩ gì khác ngoài việc quan tâm giữ gìn nó. Anh chăm sóc tôi , đưa đón tôi đi học. Chúng tôi chỉ nghĩ sẽ thuyết phục gia đình... Bạn thân tôi cô ấy đã khuyên tôi ko nên giữ nó , lý do cô ấy đưa ra thất thuyết phục . Cô ấy nói tôi sinh nó ra mà để nó sống trong nghèo khó là một cái tội và cô bạn cùng phòng tôi cũng vậy.. Còn anh , anh yêu tôi anh không muôn tôi phải tổn thương anh tin chúng tôi sẽ vượt qua được mọi sóng gió. Cho tới lúc đó tôi vẫn nghĩ thuyết phục gia đình anh sẽ dễ hơn gđ tôi bởi bố mẹ anh đã già anh cũng 27 tuổi rồi...Nhưng ngày hôm qua với tôi mọi thứ như tan tành, cả bầu trời dông bão hiện ra. Anh bị gọi về khi thú nhận với bố mẹ.. họ nói anh hãy lo học tập , năm nay thằng em anh có thể cưới còn anh thì không, ngay cả khi anh nói đến việc tôi có thai , họ cũng chỉ nói " không có cưới xin gì hết , đừng tường có thai mà bắt tao cưới.." Nghe anh kể lại biết bao nhiêu nước mắt của tôi chảy ra, cũng bao lần tôi dặn lòng không được khóc..khóc nhiều con sẽ bị ảnh hưởng.. Tôi nghĩ cho bố mẹ của mình. Tôi vẫn chưa nói với họ , tôi đã nghĩ dù có đám cưới xảy ra cũng làm họ tổn thương lắm, nhưng giờ ngay cả đám cưới con gái họ người ta cũng chối từ.. thì nhục mặt gì bằng... Tôi hận gia đình anh.. những suy nghĩ tốt đẹp trc kia về họ như sụp đổ... . sao họ không thể dạy con họ có trách nhiệm..và tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi bước chân vào gia đình anh nữa dù quyết định của tôi với đứa bé thế nào.. Anh ôm tôi , anh khóc anh nói tôi hãy giữ đứa bé chúng tôi cứ sinh nó ra rồi anh sẽ đi làm nuôi tôi và con rồi bố mẹ trước sau cũng phải chấp nhận. Đến bây giờ là tuần thứ 8 không còn nhiều cơ hội cho tôi nữa. Tôi thấy hão huyền quá, anh ko nêu rõ một kế hoạch tương lai cụ thể... còn tôi tôi sợ .. sợ nhiều lắm... bố mẹ tôi họ sinh tôi ra...biết được tôi bị khước từ thế này....Bi kịch này có khác gì mẹ tôi ngày xưa. Nhưng bố tôi công bằng với mẹ tôi hơn, bố rõ ràng lạnh mặt với gđ để cùng mẹ tôi đi đến nơi xa xôi, còn anh anh im lặng trc những lời họ nói rồi đến với tôi nói đứng về phía tôi. Cũng phải xác định trc, nếu tôi giữ đứa bé, coi như đằng nội ngoại từ mặt. Trên Hà Nội đất chặt ng đông sống thì ko lo chết đói nhưng sống làm sao tốt cho đứa trẻ và tương lại học tập đây...Anh có nghề tay trái, anh có thể kiếm được 5,6 tr/ tháng nhưng biết bao chi phí nhà cửa ăn uống sinh đẻ, thuốc thang... tôi ko có nghề tay trái tôi chỉ là đứa sinh viên quen sự trở che của gia đình..tất cả gánh nặng đè hết lên vai anh. Tôi nói anh hay bỏ nó đi.... trong lòng tôi thực không muốn nhưng sự thực khắc nghiệt quá.. rồi tất cả sẽ xảy ra như điều bạn tôi dự liệu thôi. Anh nói ko muốn mất tôi, giết con là giết anh giết đi tâm hồn anh.... tôi biét rồi thì nếu tôi bỏ nó ám ảnh sẽ đeo bám tôi suốt cuộc đời. Nhưng giờ đây tô bế tắc quá. Liệu tôi có thể bảo lưu 1 năm và anh nữa.. làm sao có thể hoàn thành nốt chương trình học mà vẫn lo cho tôi và con...Các bạn hãy cho tôi lời khuyên và giải pháp. Tôi thực sự khôg có kinh nghiêm trong gia đình, tôi biết chăm một đứa trẻ là khó khăn vô cùng nhưng bỏ nó đi cũng là điều thất đức!!!