Hừm, „Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt“? Loanh quanh thế nào mà tôi lại vào WTT?! Đọc vài topics, vừa đọc vừa thoáng những ngẫm ngợi. Thấy người giống mình, mình giống người. Và những sự khác nhau. Đang đọc bỗng nhiên háo hức muốn có một topic của riêng mình. :Sick:. :Clown:. :Laughing:. Hình dung mình ngồi kỳ cạch gõ những suy tư trong lòng trải ra mặt internet, vừa thích thú thấy lòng mình sau đó nhẹ nhõm hơn mà vừa thấy ngài ngại. Thế rồi cũng quyết định. Phải nói là những cảm giác tích cực nhiều hơn. Tôi xưa nay vẫn luôn thấy hứng khởi trước một vấn đề mới. Để vài hôm vấn đề cũ cũ đi tí thì hứng khởi có khi tụt xuống lỗ nẻ và biến.


Anh yêu, cảm ơn anh vì những cảm xúc tích cực mà em mỗi ngày thấy một nhiều hơn trong cuộc sống của em. Mỗi ngày qua em thấy mình người lớn hơn lên, thấy lòng bình yên và vui vẻ. Em vững vàng và trưởng thành lên 10 năm so với em của cách đây 1 năm. Hôm nay nói chuyện với BSTL, em bảo giờ thì em có thể đường hoàng để thể hiện những suy nghĩ của em mà không hoảng sợ. Kể cả đó là suy nghĩ về những vấn đề „đụng chạm“, sẽ làm mất lòng mất mề người nghe. Nhưng nếu em thấy bị thuyết phục bởi suy nghĩ của mình, em vẫn đường hoàng nói cho họ biết về ý kiến của em. Và thấy thanh thản. Vì đó là quyết định của em về một vấn đề có liên quan đến cuộc sống của em. Em đã thực sự lột dần được những mặc cảm đeo bám như đỉa đói hút máu đã hành hạ em suốt hai mươi mấy năm. Em dần trở nên trung thực với mình và với người về những cảm xúc và tất cả những gì liên quan đến em. Đó là nhữn cú sốc đối với phần lớn những người xung quanh em. Họ đã quá quen với tấm áo quật cường, giỏi giang, nhạy bén, thông minh, sắc sảo blablabla mà họ đã nhiều phần vô tình cộng thêm đôi phần cố tình chụp lên người em. Em đã mặc tấm áo ấy 29 năm. Đã điên cuồng tuyệt vọng tìm cách chui ra mà không thoát. Chỉ có anh biết tấm áo ấy quá rộng với em. Anh vô tình mà giúp em chui ra khỏi cái đống lùng thùng lấp lánh ấy. Anh vô tình tự tay may cho em một tấm áo vừa vặn với em, dịu dàng mặc vào cho em và khen áo anh may tặng em mặc sao mà đẹp hehe. Em thấy mình êm ấm đẹp xinh trong tấm áo anh tặng. May bằng tình yêu của anh dành cho em.


4 ngày nữa là bước sang Năm Mới. Cũng là ngày Valentine. Chúng mình đã thống nhất không tặng nhau gì hết vào những dịp thiên hạ sẽ đổ xô đi tặng quà cho nhau. Vì thế mai em sẽ đi mua cái túi mà anh thích và sẽ tặng anh vào thứ 7. Thứ 7 máu chảy về tim mà lị hịhị. Là một lời cảm ơn của em dành cho tình yêu, lòng kiên nhẫn, đức hy sinh và sự độ lượng anh dành cho em. Trong suốt 5 năm chúng mình bên nhau. Trong 258 năm sắp tới.


Chó con của em, anh chẳng biết đâu, rằng anh khiến em hạnh phúc đến nhườnng này. Em yêu anh!


Cảm ơn WTT vì một không gian rất đời :Battin ey:


BiggyBilly