Tình yêu nếu không phải lựa chọn, thì sẽ là số phận
Cô sinh ra trong một gia đình có 7 người con. Cô là con thứ 5 trong gia đình không lớn nhưng cũng không nhỏ cô vừa làm em cũng mang trong mình trọng trách của một người chị. Cô rất thích đi học những chữ cố giáo dạy cô đều viết rất nắn nót, rõ ràng những quyển tập được cố giữ rất cẩn thận. Không được ba mẹ cho đi học vì cuộc sống nghèo khó cô phải đi làm để phụ ba mẹ kiếm tiền trang trãi cho cuộc sống của mấy anh chị em, có những buổi cô lén đến lớp học không cho ba mẹ biết. Đến khi cô biết đọc, viết, biết tính toán những con số kết thúc lớp 2 nhà không có điều kiện mẹ bắt cô phải nghỉ học hẳn để nhường cho cô em út đi học, thương em nhỏ cô đành gật đầu. Những buổi tối khuya sau khi cùng bà ngoại nấu xong những chiếc bánh, cô phải cõng đứa em đang ngủ trên lưng cùng bà lội qua đoạn suối tối đen không nhìn rõ đáy để ra chợ bán. Được nghe những câu chuyện về những bóng ma, những người đã khuất nhưng chưa siêu thoát nên mỗi khi lội qua đoạn suối hay đi qua rừng cô đều rất sợ. Đây là khu kinh tế mới có những tối nghe tiếng dân tộc hú hét, khóc than cho người chết ở ngoài nghĩa địa rất đáng sợ và ghê rợn.
Ba là một người cha hết mực thương yêu con gái nên khi cuộc sống khá hơn dù không bao nhiêu ba vẫn cho những cô con gái của mình có những chiếc váy xin đẹp để mặc. Gia đình cô theo đạo Thiên Chúa nên những buổi tối sau khi ăn xong bữa tối mọi người sẽ tụ họp trước bàn thờ của Chúa để đọc kinh thói quen đó được giữ cho đến tận khi cô lớn lên và đi lấy chồng. Ba rất tiết kiệm nếu không cần làm việc thì cả gia đình chỉ sinh hoạt trong ánh đèn nhỏ xíu đủ để xác định đồ vật và đường đi. Những buổi đọc kinh trong ánh đèn nhỏ đó làm cô nhớ mãi không bao giờ quên và mỗi khi nhớ lại cô đều cảm thấy có chút hạnh phúc, có chút buồn và tiếc nuối. Mẹ là một người phụ nữ nóng tính, bà thường dùng cách ngắt vào đuồi con cái nếu chúng lỳ lợm và không nghe lời, nó rất đau nên cô vô cùng sợ nó, bà rất dứt khoát trong việc dạy con cái, có làm thì mới có ăn. Bà ngoại thì ngược lại hoàn toàn, cô thương bà ngoại hơn vì bà lúc nào cũng nhẹ nhàng với cháu, bà cho cháu ăn, chơi với chúng chỉ chúng cách làm việc để giúp đỡ cha mẹ và cho chúng ngủ. Tuổi thơ của anh chị em cô gắn liền với bà ngoại, với cô bà là người mẹ thứ 2 của cô. Rồi thời gian trôi qua anh chị em cô lớn dần lên và bà ngoại giờ đây chỉ còn là những kỹ niệm những ký ức đẹp trong cô. Càng lớn cô càng xinh đẹp được hưởng đôi mắt to hai mí của ba, làn da trắng của mẹ, thân hình thon gọn. Ba cô vẫn thích con gái làm đẹp ông nói con gái phải mặc váy ôm, mang guốc mới đẹp nên tất cả chị em trong nhà cô đều được ba mua cho những chiếc vay om sát trên đầu gối và nhưng chiếu giày gót cao đang thịnh hành. Cô được nhiều chàng trai để ý nhưng ba cô luôn đặt tiêu chuẩn chỉ có bên Đạo thì ông mới đồng ý cho quen. Với yêu cầu đó nhiều anh chàng đẹp trai, nhà giàu, gallant đều bị ba cô làm khó làm dễ, không tiếc những lời nói khó nghe khiến họ bỏ của chạy lấy người không một lần quay lại, chỉ có vài người quá mê mẩn cô nên thường cố tình ngang qua nhà chỉ để nhìn cô, lén bắt chuyện với cô.
17 tuổi một anh chàng tên Đ không biết từ đâu đến tận nhà gặp ba để xin quen cô, biết anh ta nhà có Đạo, nhà ở phố ba cô ưng ngay trong lòng. Đ rất biết cách nói chuyện chỉ với vài lần nói chuyện ba cô đã hài lòng và muốn gả cô cho Đ, quen nhau chỉ vài tháng Đ thường tỏ ra hiểu biết vì Đ ra đời buôn bán kiếm sống sớm nên anh rất hiểu chuyện, học hết lớp 9 anh nghỉ học vì mê kiếm tiền bằng nghề bán cà - rem (bán kem) hơn nhưng lúc tán cô thì anh đang học trung cấp xây dựng đây cũng là lý do khiến ba cô yên tâm ở Đ. Cô lấy chồng ở tuổi 17 với tâm hồn ngây thơ, vô tư nghĩ rằng cuộc sống nhà chồng sẽ khá hơn. Nhà Đ có đến tận 10 người con tất cả đều đi học ra và chủ yếu làm giáo viên, ba Đ làm bảo vệ đồn điền cao su cho Pháp nên so với những gia đình khác nhà Đ được xem là khá ổn định. Với đầu óc thông minh ba của Đ sớm mua vài mảnh đất để dành cho con cháu sau này. Ngày đến hỏi cưới cô Đ mang theo một chiếc nhẫn vàng làm ba mẹ cô rất hài lòng nhưng đến sau này khi về nhà chồng cô mới biết đó là nhẫn giả:((
Cô mặc váy cưới trắng tinh, Đ mặc áo vest đen họ tổ chức đám cưới tại nhà thờ mọi thứ thật thiêng liêng với cô. Sau đó họ tổ chức ăn uống tại nhà Đ lúc này cô mặc áo dài đỏ và đội khăn đống trên đầu cảm giác thật hạnh phúc khi nụ cười trên môi của cô và cả những người cô yêu thương. Cô đâu ngờ rằng nụ cười ấy là khởi đầu cho những gian nan, bất hạnh và những khổ cực mà cô chuẩn bị gánh chịu. Ngày đầu tiên về nhà chồng ngoài cô là con dâu ra còn có T là chị dâu cả, chỗ giường của vợ chồng cô chính là chiếc giường để dọc đường đi và ngăn với chiếc giường cũng để dọc đường đi của bác cả bằng những tấm vải. Bố chồng cô ngủ chung với bác 7 một phòng riêng, còn mẹ chồng cô cũng ngủ ở phòng khác chung với cháu H con bác 2 (bác 2 đi lính bị nổ bom, vợ bác bỏ chồng con đi theo đàn ông khác nên ba mẹ chồng cô nuôi H) H rất hiền và ngoan ai nói gì la gì cháu cũng chỉ cười. Các chị chồng của cô đều ở nhà chồng riêng chị 4 lấy chồng và mở một đại lý bán vật liệu xây dựng rất rất nổi tiếng ngay bên cạnh nhà ba mẹ chồng cô, chú 9 lấy một cô tuổi dần còn lớn hơn chú ấy đến 3,4 tuổi lúc đầu ba chồng cô không đồng ý vì cô này rất hung dữ và hỗn không xem ai ra gì, người nhà của cô này dân chợ nên họ sống rất bụi (dữ dằn, la hét) nhưng chú 9 đã yêu cô ấy rồi không chịu buông nên ba chồng cô cũng chịu nhưng với điều kiện là phải sống trên mảnh đất ông cho bên cạnh nhà của ông và chị 4. Chú út rất thông minh làm kỹ sư lâm nghiệp và sống ở một phòng riêng có vách ngăn tuy nhiên sau này do đi làm trên rừng bị sốt rét nặng cùng lúc đó người chú yêu nhất bỏ chú nên sau lần đó chú út đã bị điên, mẹ chồng cô thương chú không cho chú đi viện mà để ở nhà chăm. Về phần cô sau khi về nhà chồng mẹ chồng liền đòi 2 vợ chồng đóng tiền ăn 1 tháng 150k mẹ chồng cô còn nói " nhà này ai cũng phải nộp", cô mới chân ướt chân ráo vào nhà chồng khi đi chỉ mang theo vài bồ đồ, duy nhất một chiếc quần trong. Chồng cô mới học chung cấp xong cũng chưa có việc làm tiền đâu ra để cô đóng tiền ăn đây. Chồng cô cố gắng đi làm thợ xây, cô đi làm thợ phụ và hẹn mẹ cuối tháng đứa, thời gian trôi qua nhanh cuối tháng đến cô chỉ có thể trả tiền tháng này còn tháng sau không kiếm đủ zậy là cô cứ xuất hiện xích mích với mẹ chồng cô cũng biết mẹ chồng cô từ đầu đã không thích cô (gia đình cô không giàu có cũng không khá giả, nhìn cô lại da trắng dáng đẹp giống tiểu thư không có nghề nghiệp, không biết kiếm tiền) bà nhìn thấy con bà phải đi làm kiếm tiền nuôi thân chưa xong còn nuôi thêm cô. Mẹ chồng cô rất hung dữ, có lần chị dâu không nhịn được cãi nhau với bà và bỏ đi, bà đã dựng giường của chị ấy lên để thể hiện việc bà cấm không cho chị ấy vào ở nữa. Cao trào của cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu là việc bà bắt Đ phải chọn bà hoặc cô, bà đòi đuổi cô ra khỏi nhà. Đ tức quá dẫn cô bỏ nhà đi nhưng cả hai lại không biết đi đâu khi người lại không có tiền zậy là cô và chồng về nhà anh cả của cô ở khu kinh tế mới ở nhờ. Đ là một người giỏi có rất nhiều tài lẻ nhưng lại rất lười biếng, nhà anh cô chủ yếu trồng lúa và chăn nuôi để sống nhưng Đ về ở chỉ ăn không làm, ăn hết vựa lúa này sang vựa lúa khác đến lúc anh của cô tức không nhịn nổi nói thẳng với Đ rằng Đ chỉ ăn không chịu làm, Đ quá lười. Tự ái nổi lên Đ lôi cô về lại nhà chồng mà không một tiếng cảm ơn đến anh của cô[-( Xích mích của họ còn mãi đến hiện tại.
Gần một năm trời quay lại nhà chồng cô lúc này đã 18 tuổi, ba chồng lúc này đã có tài sản để chia đều cho con cái trong nhà ông không thiên vị con gái hay con trai tất cả đều có đất đầy đủ. Đ là người được chia đất nhiều nhất vì ba chồng tôi thương Đ đi làm lo tiền cho anh chị đi học (Đ rất lanh nên kiếm được nhiều tiền, có khi mê bán đến khuya chưa về) Đ được chia 3 mảnh đất mặt tiền và một mảnh dưới hẻm. Ban đầu vợ chồng cô vẫn ở nhà ba chồng. 18 tuổi cô mang thai đứa con đầu tiên, cô con gái ra đời được đặt tên P là đứa cháu được người lớn cho là đẹp nhất trong các cháu cho đến hiện tại mà ba chồng cô có. Nhà chồng cô mở quán cà phê rất đông khách cô vừa chăm con vừa phụ quán. Con cô sốt nhưng cô không để ý chỉ nghĩ con bị cảm xoàng nên cô không quan tâm nó, con sốt cao phải nhập viện trong tình trạng tím tái dần, con bị sốt suất huyết nặng phải rạch gân máu ở chan và tay để cấp cứu nhìn con nhỏ mê man bất động, tay chân đầy vết dao cắt mà không biết gì cô đau lòng, oán giận và trách bản thân ghê gớm. Mệt mỏi chồng cô để cô về nghỉ ngơi vì cô đã quá kiệt sức không làm được gì. Cô nghe tin con mất khi cô đang ỏ nhà người ta không cho cô nhìn mặt con cô sợ cô quá đau buồn,quá shock không chịu nổi. 19 tuổi cô mất đứa con đầu tiên vì sự vô tâm ,19t cô mất đứa con vì chính sự thiếu hiểu biết của mình,19t người ta không cho cô đi chôn cất con của cô mà chỉ để chồng cô và vài người bác đưa con đi. 19t cô không biết con mình chôn ở đâu. Cô khóc hết nước mắt, cô bị sản hậu và cô bị bác sĩ khuyên ngừng khóc nếu như cô không muốn bị mù mắt mãi mãi.:(:(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1