Xin chào cả nhà, em lại vào đây để tâm sự vì thật ra em không có ai để mà chia sẽ ngoài các mẹ ở đây cả.


Như trước em cũng có viết 1 bài "
Bây giờ em mới biết việc học rất là quan trọng, em phải làm sao đây????" để kể về hoàn cảnh của em, và đã nhận được nhiều sự chia sẻ từ mọi người.


Nhưng đó có lẽ là bề nổi của vấn đề, còn suy nghĩ bên trong của em có hơi phức tạp hơn tý. Để tiện em sẽ gọi cha của con em là Chồng. Em và chồng em quen nhau khi em đang cô đơn ở quê người và đang ở xa người yêu cũ được 1 năm. Lúc đó, em biết là em và người cũ sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa dù em và anh ấy còn nhớ nhau rất nhiều. Và chồng em đã đến, hình như 2 trái tim cùng cô đơn nên khi gặp nhau, 2 đứa lao vào như 2 con thiêu thân. tâm sự và quấn quýt với nhau bất kể thời gian. Em thì vừa giằn vặt bản thân vì nghĩ rằng nếu em tiếp tục thì cũng chỉ đang lừa dối bản thân mà thôi vì em còn yêu người yêu cũ nhiều lắm. Có lúc em cũng đã muốn chấm dứt nhưng khi em vừa quyết định thì chồng em gọi bảo là anh ấy đang rất buồn vì bố anh ấy đang đau tim vào bệnh viện, và viện phí rất cao, anh đang rất lo. Em đã không nói qyuết định của mình vì sợ làm anh ấy buồn thêm, em đã bên cạnh an ủi và chia sẻ. Rồi vài tháng cũng qua, em đã định nói ra mọi chiện và chồng em cũng đã đoán được điều đó. Chồng em viết 1 lá thư dài cả 16 tờ A4 và có những hành động níu kéo rất mãnh liệt. Em nghĩ, đời con gái chỉ mong có thế, chỉ mong "lấy được người yêu mình chứ cũng chẳng dám mong lấy được người mình yêu" nên em vẫn tiếp tục. Nói thật ra, không biết lúc đó em có yêu anh ấy không hay chỉ bị làm lung lây vì những hành động của anh ấy dành cho em.


Rồi thì...hư cũng đã hư rồi. Có con với chồng thì lúc đầu em cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng sau này dần dần biết được khi ấy chồng em nói bố bị bệnh tốn cả chục ngàn USA là dối trá thì...em cũng chả biết phải làm sao, nên giận hay nên tha thứ, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi...và còn 1 số chuyện em phát hiện chồng đã giấu em lúc đang yêu nhau.


Đến bây giờ, vì chuyện gia đình, nên chồng em cũng không còn quan tâm em như ngày xưa, tính trẻ con và tính gia trưởng dần bộc lộ. Trẻ con là vì vợ chồng em vẫn còn phụ thuộc vào phụ huynh như em đã nói ở bài viết trên, ở với mẹ nên anh ấy cứ cẩu thả hấp tấp, có gì mẹ chồng cũng nói đỡ cho. Còn tính gia trưởng thì học từ bố chồng, chỉ muốn em làm những việc làm nào anh ấy cho là "ít tiếp xúc với đàn ông" nếu không thì cứ giận dỗi không nói chiện. Có lúc nhà em có chuyện, em muốn tâm sự với chồng, thì chồng lại ừ ờ hay bàn ra cho xong chuyện. nhà nghèo vì còn phải lo tiền cho việc học, nên cũng không dám mua sắm gì cho sang, chỉ mong mấy dịp lễ tình nhân hay lễ gì đó, chồng gây bất ngờ với cành hoa hái ngoài vườn cũng được, vậy mà...VC còn trẻ lắm chứ có già gì đâu mà cũng không có được lúc nào ở bên nhau, hay chỉ để hâm nóng lại tình cảm. Nhiều khi em sợ tình cảm phai nhạt đi, nên em đã cố làm 1 số việc để check tình cảm của 2 đứa và kết quả rất phũ phàng. Dạo gần đây, em cứ hay có suy nghĩ so sánh chồng với người yêu cũ hay là lên Facebook so sành với những cặp tình nhân bằng tuổi em.


Em biết là chồng còn rất yêu em nhưng tình cảm của em thì..."Bỏ thì thương, mà vương thì tội"...3-4 tháng liền em mất cảm hứng với anh ấy, và chắc trong tương lai...thì cũng không phải là cảm giác thăng hoa thực sự nữa. E sợ lắm. Sáng nay nằm ngẵm nghĩ khóc 1 mình. Nếu bỏ đi thì em cũng không nỡ vì thương con và em đã nợ cả vật chất lẫn tinh thần của bố mẹ chồng. Còn nếu ở thì tình cảm mà nhạt đi thì cả nhìn mặt cũng phát chán chứ đừng nói...với lại kinh tế không tốt mà đi thì mọi người lại nghĩ em hồi xưa tính ăn bám theo thẻ xanh, còn bây giờ biết không được nên phủi đít bỏ đi. Nhưng thật chất không phải như vậy, em đã từng yêu và lúc đó đã nghĩ, chồng em đi đâu em đi đó chứ không che bai gì đâu.


Em phải làm sao đây, "nhắm mắt sống tiếp với chồng mà không còn tình cảm và từ bỏ ước mơ học tiếp của mình vì vấn đề tài chính" hay "phải đối mặt với chính bản thân và đứng dậy làm lại nhưng đồng thời phải xa đứa con".


Xin cả nhà cho em lời khuyên ạ