Em không hiểu sau những lần cãi nhau như này tâm trạng của anh ra sao? Bây giờ mình có thể gọi đó thực sự là những lần CÃI NHAU chứ không phải giận nhau như ngày xưa nữa.
Em vẫn thường tự an ủi mình rằng đó là cuộc sống và những mâu thuẫn như thế là không thể tránh khỏi. Nhưng mỗi lần như thế vẫn là mỗi lần em ngỡ ngàng không nhận ra anh. Có lẽ bản thân anh không nhận ra sự thay đổi đó bởi nó cứ diễn ra từng ngày, từng ngày một nhưng sau cả một giai đoạn thì nó biến anh thành một con người khác. Em biết có lẽ cả em cũng ít nhiều thay đổi mà không tự nhận ra.
Anh ạ, ngày yêu nhau, có lẽ nằm mơ em cũng không thể hình dung ra rằng có ngày mình nhìn thẳng vào mặt nhau, ánh mắt đỏ ngầu lên vì tức giận và quát vào mặt nhau như thế.
Tất cả vỡ òa trong em.
Anh ạ, em nhớ lắm anh của ngày xưa, có đôi chút vụng về nhưng hiền, nhiêt tình, yêu em và chân thành đến lạ.
Ngày hôm nay anh thành công hơn, em không phủ nhận điều đó. Em trân trọng những gì anh đã làm cho cuộc sống chung của chúng mình nhưng em không muốn anh ngây ngất trên những thành quả đó. Đó có phải là nguyên nhân làm con người anh đổi khác như thế, một nguyên nhân quá quen thuộc, quá sách vở. Em rất buồn khi nhận ra rằng anh đã trở nên ghê gớm, cố chấp và ăn thua ngay cả đối với em.
Thỉnh thoảng trên đường, nhìn thấy những người yêu nhau em chợt nhớ ra rằng đã có những lúc mình được yêu như thế. Rồi lại tự bảo rằng mình vẫn có anh đó thôi, anh còn là chồng mình nữa cơ nhưng sao vẫn thấy nhớ và tiếc cứ như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quý giá.
Có thể anh cho rằng em viển vông, không thực tế, nhưng đó lại là con người thật của em, là những suy nghĩ tận đáy lòng em. Em không muốn mình cứ cố tình không hiểu nhau để rồi một ngày nào đó có những mất mát và những rạn vỡ không hàn gắn nổi.
Cũng có thể anh sẽ buồn cười khi đọc những dòng này, như thế có nghĩa là vấn đề của bọn mình đã hơi trầm trọng rồi đấy. Nhưng em hy vọng anh sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc và nhìn nhận lại chính bản thân mình một cách thật khách quan. Em cũng sẽ thế. Em muốn tìm lại tình yêu và sự tôn trọng trong quan hệ của hai đứa mình. Bởi nếu thiếu hai điều đó thì gia đình chỉ là vỏ bọc trước dư luận xã hội. Mà em thì không cần thứ vỏ bọc đó.
Có thể tối nay hoặc ngày mai thôi chúng mình lại trò chuyện, lại vui vẻ với nhau bình thường. Sớm hay muộn gì cũng thế bởi em hiểu tất cả chưa nghiêm trọng đến nỗi phải chấm dứt một cái gì đó, chưa thể. Tuy nhiên, em không muốn mọi điều lại lập lại như chu kỳ thế này. Đấy không phải là một cuộc sống vợ chồng mà em trông đợi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng vậy.Buồn lắm!
Nghĩ lại hồi đầu bọn...