Nhận được thông tin ba chồng ở dưới quê lên Sài Gòn chơi, thật sự là lần này con không thể vui được như những lần trước. Nói ra điều này con thật xin lỗi ba nhưng xin ba hãy hiểu cho chúng con.



Con biết công ơn ba mẹ thì không thể nào trả nỗi. Con biết gia đình chồng nghèo từ xưa giờ rồi. Con biết từ khi con chưa lấy chồng con đến giờ, lao động chính trong nhà là từ mẹ chồng, ba chỉ làm những việc vặt, ai kêu gì làm đó, chỉ đủ chi tiêu cho bản thân. Con biết ba rất thương các con cháu, có miếng ngon gì cũng dành cho con cháu.



Ngày trước, khi còn lần đầu về ra mắt nhà chồng, con ấn tượng lần đầu gặp ba, vẫn là chiếc quần "xà lỏn" làm con rất ngại khi ngồi đối diện với ba, lúc đó con nghĩ rằng chắc là do người ở đây không câu nệ kiểu cách nên miễn sao thoải mái là được. Nhưng ba có hiểu rằng, mình đang ở thế là ba chồng, lần đầu con dâu tương lai về ra mắt, trông như vậy rất vô duyên không ạ?



Rồi năm đó 2 nhà quyết định gặp nhau để dạm ngỏ. Nhà con cũng không phải ở Sài Gòn, muốn tới được nhà còn thì nhà ba phải lên Sài Gòn rồi đi thêm gần 400km nữa. Chi phí để lo cho cả nhà ba lên nhà con dạm ngỏ đầu tiên là do chồng con và mẹ chồng bỏ ra lo. Lần đầu tiên ba lên gặp ông sui! Có vẻ 2 ba hợp tính nên trông ba chồng rất vui.



4 tháng sau thì chúng con tổ chức đám cưới, vì chúng con 2 quê mà lại sống ở Sài Gòn là chính nên đám cưới phải tổ chức 3 lần. Mọi chi phí đi lại cho cả 2 nhà từ nhà ba tới Sài Gòn rồi nhà con... đều do chúng con cố gắng dành dụm tiết kiệm mà lo. Lần thứ 2 ba gặp ông sui.



Tết năm đó, chúng con về nhà chồng ăn Tết xong đến mùng 4 thì vợ chồng con về quê nhà con. Ba muốn lên thăm ông sui. Chúng con book vé máy bay và phòng khách sạn để ba lên cùng. Chi phí tất cả do vợ chồng con lo. Lần thứ 3 ba lên gặp ông sui.



Con sinh con đầu lòng sau đám cưới hơn 1 năm, vì điều kiện nên con phải về nhà mình để sinh cho có người chăm sóc. Đến ngày đầy tháng cháu là tháng 9, con book vé máy bay và phòng khách sạn cho ba mẹ lên trên nhà con để làm lễ đầy tháng cho cháu. Tất cả các chi phí đó, chúng con phải lo. Lần thứ 4 ba lên gặp ông sui.



Đến tết năm tiếp theo, lúc đó chúng con đã có con nhỏ, cũng như thường lệ, về nhà nội đến mùng 4 thì về nhà ngoại. Ba nhiều lần ngỏ ý muốn lên gặp ông sui. Vì cháu còn nhỏ, con phải chăm cháu nên sợ không có nhiều thời gian lo cho ba, nên con cũng lãng tránh đề nghị của ba, hẹn vào dịp khác, dù gì thì ba cũng mới lên hôm đầy tháng cháu vào tháng 9 rồi. Thế nhưng, ba không hiểu và cứ hay "đá xoáy" con, cứ đi nhậu về thì ba lại ngồi lèm bèm "ba đang để dành tiền rồi, lần này ba tự lên thăm ba con, tụi con không cần phải lo", ba cứ nói như vậy không dưới 3 lần, lúc đó con cũng rất ngại nhưng thôi kệ. Thế nhưng ba nói như vậy thôi chứ tụi con không lo thì ba cũng đâu có đi.



Đó là nói về chuyện lên thăm ông sui ở quê nhà con.



Còn về chuyện lên Sài Gòn chơi...



Những lần đầu, ba hay nói ba buồn, ba nhớ cháu, ba muốn lên Sài Gòn thăm cháu; những lần đó chồng con đều gọi ba lên Sài Gòn chơi xả stress. Bản thân con cũng rất vui, muốn ba lên, dẫn ba đi ăn uống, đi đây đó cho vui.


Ba đòi mang quà quê lên nào là gà, vịt, trái cây.... Con sợ ba mang nặng, vất vả nên khuyên ba đừng mang gì hết, vì Sài Gòn không thiếu thứ gì. Tuy nhiên ba vẫn mua đồ mang lên làm quà. Những lần như vậy, chồng con đều bảo con gửi tiền lại cho ba, bao gồm tiền cho ba, tiền ba mua quà cáp.... Ờ thì gửi là bình thường, bởi vì ba đâu có làm ra nhiều tiền đâu mà còn mua quà cáp nữa.



Rồi mỗi lần ba lên thường là chỉ có 2 ngày cuối tuần, đi xe gần hết nữa ngày rồi; chơi với cháu được buổi tối thứ 7 (vì cháu đi nhà trẻ cả ngày thứ 7), sáng chủ nhật là ba đã qua nhà bác (cũng ở Sài Gòn) nhậu ở đó đến chiều mới về, về thì ba sỉn nên chỉ ngủ thôi. 6h sáng thứ 2 đã lên xe về quê lại. Vậy coi như là ba nhớ cháu, nhưng lên chơi với cháu được có 1 buổi tối thôi.



Ba cũng biết là chúng con đi làm vất vả ở Sài Gòn, cháu thì không có người chăm, phải gửi đi trẻ và thuê người đón về, vì giờ cháu về nhưng tụi con vẫn chưa làm ra. Nhà thì vẫn phải đi thuê, chi phí Sài Gòn vô cùng đắt đỏ.



Con viết thư này chỉ mong ba hiểu rằng; những chi phí tụi con bỏ ra cho ba đi lên quê nhà con chơi vô cùng đắt đối với khả năng tụi con (vé máy bay mua dịp tết thì rất cao). Nếu có dịp gì đó thì tụi con sẽ đưa ba lên hoặc ông ngoại cháu sẽ xuống thăm ba, chứ năm nào cũng đòi đi thì khổ con lắm ạ.



Mỗi lần ba lên Sài Gòn thăm cháu, thì ba cũng không cần quà cáp gì đâu ạ, vì quà ba mang lên nhiều quá, cháu ăn cũng không hết, mà tiền quà đấy lại do ba mẹ cháu bỏ ra. Rồi ba lên vì nhớ cháu thì ba chơi với cháu nhiều hơn ba nhé, vì ba cứ đi qua bác nhậu hết cả ngày rồi.


Thêm nữa, ba đừng hút thuốc gần cháu ạ. Con biết dưới quê mình không quan trọng chuyện đó, nhưng khói thuốc rất nguy hiểm cho bé ạ.



Ngày xưa nhà ba nghèo khó cũng nuôi chồng con đến giờ, nhưng cũng là "liệu cơm gấp mắm", vậy con cũng mong ba hiểu thêm cho chúng con, cũng "liệu cơm gấp mắm". Mai mốt chúng con giàu có, ba muốn gì cũng được nha ba,



Kính thư,


Con dâu chúc ba luôn vui vẻ!