Đây là câu chuyện có thật mà tôi sẽ kể . Tuy lời văn không chau chuốt , cảm xúc không được mạch lạc nhưng tôi rất hi vọng các bạn đọc sẽ hiểu cho nỗi đau của người phụ nữ trong câu chuyện này .
Thân !
- Ly hôn đi !!... Giọng cô dứt khoát , đôi mắt nhìn ra ngoài hành lang như để trốn tránh ánh nhìn của hắn . Đôi môi cô mím chặt để ngăn cái thứ cãm xúc bấy lâu nay bị dồn nén đang trực oà vỡ.
- Cô đùa à ?? Hắn vẫn thế , giọng nói và khuôn mặt lạnh băng , vẫn cái kiểu tỉnh bơ cho rằng cô không bao giờ dám làm điều này với hắn. Hắn đã quá tự cao , quá coi thường cảm giác của cô . Và .... Hắn đã sai . Cái giá để trả cho việc xem nhẹ đàn bà chính là việc sẽ vĩnh viễn mất đi người đàn bà của cuộc đời mình . Chợt những mảnh ghép quá khứ chợt ùa về trong lòng cô như từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ
10 năm trước ...
Cô và hắn đang quỳ trước mặt bố mẹ cô . Hắn khẩn khoản van xin bố mẹ cô cho phép hai người được cưới nhau . Bố mẹ cô vốn đã ra sức ngăn cản , họ cho rằng con gái họ sẽ khổ nếu như lấy hắn . Bởi gia đình hắn vốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy , quanh năm đồng ruộng mà vẫn chẳng có cái ăn . Huống hồ gia đình lại đông con , hắn là đứa con thứ 9 của một gia đình hơn mười người con . Thử hỏi bậc cha mẹ nào dám gả đứa con vốn được cưng chiều như công chúa vào cái bể khổ ấy ?! . Nhưng dường như tình yêu của hai người trẻ quá mãnh liệt , quá lớn khiến cho mọi rào cản trở lên vô nghĩa . Sau màn khóc lóc , van xin , thậm chí còn có cả doạ dẫm tự tử , bố mẹ cô đành ngậm ngùi gật đầu mặc rầu trong lòng họ vẫn đang rất băn khoăn cho tương lai của hai đứa trẻ .
Ít lâu sau ... Một đám cưới nhỏ diễn ra giữa khu xóm vắng , cô dâu lung linh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đôi mắt long lanh pha lẫn cảm xúc vui và buồn . Cô có đôi mắt rât lạ , cho dù cười rất tươi nhưng vẫn phảng phất buồn .
Chú rể khá bảnh trong bộ vest mà hắn kịp đi mượn của một anh bạn mới cưới . Gia cảnh khá khó khăn nên việc đi thuê hay may một chiếc áo chỉn chu đối với hắn lúc này quả là một việc xa xỉ .
Đàn trẻ con xúm xít bên cô dâu chú rể . Chúng liên tục hát câu vè mà chúng học được tự lúc nào :
" ve vẻ vè ve
Cái vè đám cưới
Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi chú rể
......."
Cô bật cười trước những câu hát của bọn trẻ . Cô cũng đã có một thời như thế , ngày ấy cô luôn ước mau lớn lên để một ngày nào đó được khoác lên mình chiếc váy cưới .
Hôm nay mọi thứ đã trở thành hiện thực
Chiếc ô tô mà gia đình cô tự thuê đang chờ ở cổng , mọi thứ đã sẵn sàng . Chú rể nhẹ nhàng dìu cô ra cổng , cô ngoảnh nhìn bố mẹ nước mắt lăn dài , cô chợt thương bố mẹ , thương vô cùng....
" Ngày con lên xe hoa , mắt con ngấn lệ
Bố mẹ nhìn theo bóng tựa xa xăm
Hạnh phúc của con là niềm vui lớn nhất
Chốn quê nghèo bố mẹ vẫn chờ trông "
- Tôi không kí đơn , nhất định không kí - câu nói khản đặc của hắn kéo cô về thực tại
. Cô nhìn hắn , lúc này đôi mắt đã không chịu nghe lời , cái thứ nước mặt chát lăn nhẹ trên đôi má . Cô đã cố gắng tự lừa dối bản thân , tự huyễn hoặc mình bằng sự ảo tưởng tình cảm mà hắn giành cho cô . Tất cả , tất cả chỉ là tự cô vẽ ra. Nay đến khi cô nhận ra , muốn giải thoát cho con tim bị tổn thương , cho thể xác bị dày vò thì hắn lại không cho cô làm điều đó.
Hắn lạnh lùng xé tờ giấy viết nguệch ngoạc đặt trên bàn. Trên đó đã có mấy chữ bị nhoè đi vì nước mắt . Hắn gằn lên từng chữ: " Đừng mơ mà bỏ được tôi "
Cô vơ vội cái túi xách , cầm chìa khoá lao xe ra khỏi căn nhà nơi có người đàn ông tệ bạc . Mắt cô nhoè đi , người đi đường nhìn cô chằm chằm . Mặc kệ !!! " . Cô muốn lao thật nhanh để những cơn gió buốt lạnh tạt vào mặt như những cái tát , cô muốn tỉnh táo hơn .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bàn tay cô dường như tê cứng . Cố vít ga , chiếc xe lao nhanh vun vút . Trong đầu cô chợt lướt...