Hôm nay người tôi gọi là chồng rốt cuộc cũng trở về nhà sau nửa tháng trời biền biệt. Say khướt, người nồng nặc mùi rượu, nằm ngủ phì phò như một con hà mã.


Mở điện thoại ra xem xem anh ta đã gọi cho ai, làm gì thì thấy có một số tin nhắn đáng chú ý “Khong that long roi ox oi. Chieu e di a zui lam ma”, “Sao a khong den?”, “Thoi a nghi ngoi din ha”,.. Rất tiếc là những tin nhắn đó không phải từ sdt của tôi. Có một cuộc đt gọi đến từ 1 trong 3 số dt đã gửi những tin nhắn trên kia. Dẫu biết là không nên nhưng tôi vẫn nghe máy. Giọng con gái nhỏ nhẹ bên đầu dây kia. Tôi im lặng, bên kia cũng im lặng. Rồi cô gái cũng cúp máy. Cô gọi lại 1 lần nữa, và tôi lại nghe máy nhưng không nói gì. Cô ấy rồi cũng cúp máy. Tôi nhắn lại “Anh ay say qua nen ngu roi, sang em goi lai cho anh nhe” và bên kia im hẳn, không gọi, không nhắn tin.


Tôi lay anh ta dậy hỏi xem người đó là ai. Anh ta nhìn tôi trừng trừng, giữ chặt cái đt. Máu hiếu thắng nổi lên, tôi xông vào giật đt từ tay anh ta. Chúng tôi vật lộn một hồi, tay tôi rướm máu và đương nhiên đt trở về tay anh ta. Cũng đáng thôi vì tự mình gây ra cho mình mà. Nhưng tay không đau bằng tim.


Người tôi lạnh toát! Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ, đã từng nếm trải nhiều đau thương, ấy thế mà vẫn cảm thấy choáng váng khi đọc được những tin nhắn kia. Người ấy hiền, hiền lắm. Người ấy đã yêu thương tôi nhiều lắm. Khi tôi ốm, người ấy đã thức suốt đêm chăm tôi. Thế mà chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Hạnh phúc mong manh đến thế sao?


Rối bời. Nước mắt rơi lã chả. Thôi, cứ khóc đi, ép bản thân làm gì? Ngày mai trời lại sáng…