Tháng trước, vô tình nói chuyện Tết núc, em mới biết chồng em không có ý định về quê ngoại (Đắc Lắc). Tết năm ngoái em sinh nên về nhà mẹ, bố mẹ em thức đêm hôm lo lắng cho con cháu. Được hơn 2 tháng nhà nội muốn đưa về nhà nội (Đồng Nai), sau 5 tháng nghỉ sinh, ba mẹ em thấy cháu nhỏ quá nên dù nhà chỉ có 2 ông bà nhưng cũng ráng để bà ngoại xuống chăm cháu cho cứng cáp trong khi em đi làm lại.


Được khoảng 1 tháng sau ba em bị bệnh nặng phải nhập viện ở THCM, ở đây điều trị khoảng 2 tuần, sau đó ba em lại về nhưng vẫn để bà ngoại ở lại chăm cháu. Em cũng lo lắng cho sưc khỏe của ba lắm, nhưng vì cháu nhỏ quá nên đành làm phiền mẹ, em thương ba chảy cả nước mắt....


Sau nhiều lần nói nhẹ, nặng, năn nỉ,... chồng em vẫn nhất quyết Tết chỉ ở nhà chồng, ban đầu là để về quê ngoại của chồng ở Miền Tây, sau đó thì nói con nhỏ quá nên không về, em đã xin anh chỉ về nhà sau ngày mồng 2.... nhưng vẫn vô vọng...


Lúc nóng nảy, em nghĩ anh ko về thì em với con về, nhưng nghĩ lại, chỉ hai mẹ con về thì có ý nghĩa gì, chỉ làm bố mẹ mình thêm đau lòng vì con cái không hạnh phúc.... Em đành chấp nhận...


Nhưng, sao lòng em lúc nào cũng buốn khi nghĩ về chuyện đó, Tết này bố mẹ em sẽ buồn nhiều lắm, sau bao nhiêu hi sinh cho con, cho cháu...Em thật sự không hiểu nổi anh, bình thường anh là người rất chu đáo nhiệt tình, nhưng trong chuyện này,.... em không sao hiểu được....


Ba em sức khỏe không được tốt từ sau lần nhập viên, em thật sự rất muốn về thăm cha mẹ, em có đòi hỏi quá đáng không các chi? Em định sẽ tâm sự với mẹ chồng và mong bà thông cảm, nhưng hi vọng quả thực không cao, không khéo lại làm bà tự ái này nọ, lại lớn chuyện thì khổ.


Em phải làm sao đây để ít nhất Tết này không phải khóc hả các chi? Các Chị giúp em với !!!