Em và anh yêu nhau 6 năm rồi, 4 năm xa cách SG - HN, mỗi năm gặp nhau 1,2 lần, mỗi lần em đều níu kéo anh ở lại thêm thời gian, khiến cho anh phải trễ học, thi lại...mà anh không 1 lần trách em, mỗi lần đưa tiễn ra sân bay em đều đứng đó khóc nức nở, mặc cho mọi người xung quanh nhìn em. Ngày cuối tiễn anh, anh cầm tay em mà nói "chờ anh học xong nhé, anh sẽ vào sg lập nghiệp và bù đắp cho em". Và anh đã giữ lời hứa của mình. Tình yêu và sự xa cách sống xa nhà của em đã đẩy em và anh sống chung với nhau trong 2 năm. 2 năm qua buồn vui đều có, nhưng em thấy rất hạnh phúc. Anh chăm lo và quan tâm em. Những kỉ niệm gây gổ, giận nhau, rồi lại hoà nghĩ lại em chạnh lòng, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc trong 2 năm qua.


Nhưng ông trời không thương em và anh, công việc của anh thật bấp bênh, khó khăn, từ công ty này đến công ty khác anh đều gặp trở ngại. Em còn nhớ cả quãng thời gian chúng ta đã gồng mình lên đi kiếm đồ này đến đồ khác để lập nghiệp buôn bán, khó khăn, cực khổ đến như thế nào, mưa gió thế nào nhưng khi bán được 1 món đồ và có dc tiền chúng ta lại vui đến thế nào. Nhiều khi 2 đứa không còn 1 đồng trong túi, em lại chạy về xin mẹ tiền, cơm gạo em đều chở quãng đường xa từ nhà về nhà trọ để tiết kiệm đến mức có thể. Nhiều khi thấy anh quá khó khăn, em lại động viên anh về nhà đi, em sẽ chờ anh, nhưng anh lại nói không, anh chịu được. Và chúng ta khó khăn lại có nhau.


Bạn thân anh dc cử ra HN làm PGĐ công ty, anh ấy rủ anh ra theo làm việc cho anh ấy, anh đã kể em nghe, em hỏi thế anh có ra ko? Anh bảo "ko,anh ko thích". Tuần vừa qua em và anh có 1 số hiểu lầm, khi gặp chị kia, chị hỏi em "ng yêu em chừng nào ra HN làm việc", em ngỡ ngàng, em như không tin vào tai mình, chị cũng ngỡ ngàng " c tưởng em biết chứ, hóa ra anh ấy chưa nói j với em ah". Bất ngờ, bỡ ngỡ, em kìm nén nước mắt, nhưng khi về nhà em lại òa khóc nức nở 1 mình


Tối đó , anh lại ôm em, anh nói "anh cảm thấy mệt mỏi quá, kiếm tiền ko dc gì cả". Em hỏi "anh có chuyện gì muốn nói với em sao". Anh im lặng, em lại hỏi tiếp "Có phải có chuyện mà mọi người biết hết mà em chưa biết phải không". Anh ấy mới nói anh ấy sẽ ra HN làm việc cho bạn anh. Lòng em lúc đó như đau cắt vậy, em kìm nén lại , và em lại động viên "anh về nhà đi, lo cho tương lai, còn gia đình và bạn bè nữa, ở đây ko 1 ai thân thích, công việc lại bấp bênh, em xót cho anh lắm, em sẽ chờ anh vào cưới em". Anh hỏi em có buồn không. Em bảo "em không buồn là nói anh rồi". Mấy ngày qua em thẫn thờ, lòng quặn đau. Tối qua anh đi với những sếp mới ở HN, anh về vô tư nói với em "mai anh hẹn anh Thành bàn giao công việc cho anh ấy". Em chỉ im lặng, em ngủ, quay mặt vào trong, nhưng nước mắt em rơi mãi, em che miệng để khóc không thành tiếng, chịu đựng ko dc em lại chạy xuống toalet khóc nức nở trong đó, em khóc như chưa dc khóc, anh hỏi sao vào toalet hoài vậy, em bảo "ko có gì". Tối anh ôm em ngủ, em lại khóc, người em run lên, nhưng ko thành tiếng, anh lại ôm chặt em, vỡ òa em lại khóc nức nở với anh, anh lại càng ôm chặt em...Em nghĩ em cứ cố gắng là sẽ dc thành công, có khó khăn thì hạnh phúc sẽ đến, em cố gắng gồng mình lên để ko tạo áp lực cho anh, nhưng em đã thất bại, tất cả quay về con số 0 như ban đầu.


Em nghĩ em có thể chịu đựng dc, em ko muốn hét lên rằng "anh đừng đi", tương lai của anh, sự nghiệp của anh, làm sao em cấm cản dc, anh đã hy sinh 2 năm của anh vì em rồi, nếu em còn ngăn cản anh thì em sẽ hủy cả cuộc đời anh mất, nhưng...em ko biết mình sẽ chịu đựng dc ko. Rồi đây em lại 1 mình ở giữa đất SG này