Tập 1 : Yêu chớp nhoáng - cưới gấp gáp - không phải vì ăn cơm trước kẻng
Nghe cái đầu đề có thể mọi người sẽ thắc mắc sao kỳ quặc vậy, vậy thì cứ từ từ mà yêu từ từ mà cưới chứ ai nói gì đâu,mà nếu như thế thì đã không có chuyện để mà nói ra đây. Tôi và chồng tôi gặp nhau vào tháng 5 năm 2012 lúc đó tôi vừa mới nghỉ việc ở công ty và mới vừa thi cao học xong. Số phận không mỉm cười với tôi lần thứ 2, lần thứ 1 tôi cầm tấm bằng cử nhân loại giỏi ra khỏi trường đại học với biết bao bở ngỡ của một con bé choi choi, tôi nghĩ ngay đến việc muốn ở lại trường làm nghề giáo nhưng tiếc thay đúng cái năm tôi ra trường họ lại không ưu tiên dành 1 suất ở lại cho sinh viên loại ưu nữa...tôi cũng không chạy chọt hay xin xỏ gì . Tôi quay đi và bước vào đời kiếm việc khi chưa có chút kinh nghiệm làm việc nào, mày mò mãi với không biết bao nhiêu cái cv xin việc cuối cùng tôi cũng xin được vào 1 công ty nhưng lại trái nghề, tôi đi xin việc tất cả đều ok chỉ riêng 1 cái khoản tiếng Anh là tôi bị out ngay... bản thân tôi nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình đã rất cố gắng học tiếng Anh nhưng càng học tôi càng nản... càng chán cái món này và tôi đã không thể kiên trì bám víu lấy nó để có thể tìm được 1 công việc tốt cho mình. Làm ở công ty này nói chung cũng có sử dụng tiếng Anh nhưng ít ít nên tôi cũng đã cố gắng làm ở đây được gần 1 năm, sau đó tôi quyết định thi cao học nhưng hỡi ôi tôi lại bị vướng vào tiếng Anh một lần nữa, tôi thi và chỉ thiếu 0,2 điểm nữa mới đậu môn tiếng Anh...tôi đã rớt cao học. Tôi đã về nhà khoảng 3 tháng lúc đó tôi cũng đã có cái cảm giác hình như mảnh đất Sài Thành này không có chổ dành cho tôi, tôi nghĩ là chắc là mình nên tìm một chốn khác dung thân. Mẹ tôi nắm bắt được suy nghĩ của tôi ngay và ngay lập tức bà lấy bộ hồ sơ của tôi nộp lên thành phố quê hương tôi đã sinh ra... tôi thấy mẹ rất háo hức và có vẻ hãnh diễn vì tôi, tôi thì nghĩ ối dào bây giờ nhà nước người ta xin bằng tiền tôi thì nói với bố mẹ cứ nộp nhưng không được chạy chọt bất cứ cái gì...trong đầu tôi nghĩ là tôi rớt chắc, tấm bằng đại học loại giỏi làm sao mà to bằng cả trăm triệu mấy ông bà kia đút lót cho con họ để được vô nhà nước..tôi đinh ninh là mình rớt và sau 3 tháng lại tiếp tục bước chân vào thành phố Sài gòn này với quyết tâm bắt đầu lại. Khi vừa vô thành phố được 1 ngày thì tối hôm đó tôi gọi điện rủ con nhỏ bạn là H đi uống nước,tối đó có thằng bạn thân( tôi coi nó là thân thiết nhưng hình như nó có tình cảm gì đó với tôi...con nhỏ bạn tôi nói thế), thế là ok chúng tôi cùng nhau đi uống nước nhưng lúc thằng bạn chở tôi xuống nhà nhỏ H thì lại có một ông nữa chở nó tôi gọi anh là Gà..nó bảo đây là bạn nó..tôi vẫn vô tư đi uống nước cùng thôi. Tôi cũng không ngờ đó là định mệnh của đời tôi, không ngờ tối hôm đó lại là cái đêm ông tơ bà nguyệt chấm bút cho chúng tôi nên duyên vợ chồng.Ngồi uống nước một lúc thì có thêm một người con trai nữa đến, nói chung là bạn rây mơ rễ má gì đó...suốt buổi nói chuyện đó tôi cũng bình thường hầu như đâu có nói chuyện riêng với một ai đâu toàn tám tùm lum..trong đầu tôi cũng không hề có một chút cảm tình hay đại loại là suy nghĩ gì về người mới gặp...tôi hầu như không có chút cảm tình. Tối về tự nhiên có số lạ hoắc nhắn đến cho tôi..thì vẫn vô tư tôi đọc tin và không nhắn lại vì lúc đó máy tôi hết tiền...hè hè. nội dung tin nhắn thì cũng không có gì đặc biệt hỏi em về nhà chưa rồi có biết anh là ai không, tôi không đoán được ai cả nên cũng chả để ý...khoảng 30p sau tự nhiên điện thoại cảu tôi được nạp tiền từ một số lạ hoắc..thắc mắc và nghĩ ai nạp nhầm số mất tiêu rùi..mình thế mà hện nhưng khoảng 2p thì anh ta gọi điện hỏi tôi nhận được card chưa? anh nhắn tin mà không thấy em nhắn lại nên anh nghĩ em hết tiền và nạp cho em...ặc ặc...còn nhớ anh là ai không mới đi uống càe về mà đã quên nhanh thế nhớ nhắn tin lại cho anh nha. Eo ơi tôi nói được mấy câu trong đoạn đối thoại này nhỉ? à..vâng...dạ...chưa kịp hỏi có phải anh là bạn H không thì ông ấy cúp máy và nhắn tin đến tiếp. Tôi thấy không có cảm tình lắm với người này nên nhắn tin cộc lộc và có lúc cáu lên bực bội trong tin nhắn, thậm chí có lúc còn chửi nhau chí chóe tất nhiên người có học thì không chửi kiểu đầu đường xó chợ nhưng nói chung là đại loại là nói cái kiểu không ưa gì nhau..thế mà ngày nào hắn cũng nhắn cho tôi và tại sao bực bội mà tôi vẫn cứ trả lời đầy ấm ức...chả hiểu được...rồi có hôm tôi lên nhà họ hàng ỏ tận Gò vấp hắn nhắn tin nói là hắn muốn gặp tôi có việc, tôi bảo tôi bận, hắn bảo hắn chờ khi nào tôi về, tôi bảo còn lâu, hắn bảo cho hắn địa chỉ khi nào tôi về hắn đến một chút thôi. Bực bội cái tên khùng khùng nhưng sao tôi vẫn cho địa chỉ? ma mới biết được điều gì đang xảy ra với tôi.Tôi ở trọ nhà nguyên căn chung với 3 người nữa, 4 cô gái xinh đẹp và tôi là nhỏ nhất, xí nhất và tá điền ( quê mùa theo cách gọi của hắn) nhất - tôi cho hắn địa chỉ. Tôi từ nhà bà chị về tằng tằng đi và đinh ninh chắc hắn chả tìm thấy nhà đâu, tôi vô cất xe rồi lên gác lấy đồ đi tắm, đang tắm thì điện thoại reng, mặc kệ tôi cứ tắm...một lúc sau ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ của hắn và 1 tin nhắn đến. Hắn nhắn là em làm gì mà lâu thế anh thấy em về rồi và anh đang chờ ngay quán nước đầu đường nhà em nè. Mèn ơi... hắn sao mà tìm được nhà?? hắn sao mà chờ được tôi lâu đến thế?? tuy nhiên cũng chưa có gì lung lay trong trái tim tôi đâu... tôi ra gặp hắn...ngồi nói bâng quơ vài câu..rồi vô nhà...hắn về..chỉ có thế. Vẫn tiếp tục những tin nhắn cải lộn ì xèo...và hôm đó có một cái tin mà tôi thấy căm ghét hắn như thể không ghét ai được nữa. Hắn nói là muốn làm vợ anh không ? muốn làm vợ anh thì phải ngủ với anh? Trời đất ơi trong người tôi bừng bừng như có ai thiêu ai đốt, nổi tức giận trào dâng tột đỉnh...cái gì thế này..hắn nghĩ hắn là ai? là cái thá gì của mình ..hắn sao dám nói những lời như thế?hắn có bị khùng không? ai muốn làm vợ hắn, mà đã yêu nhau đâu? mà ai thèm yêu cái tên yêu râu xanh này...bao nhiêu là tức giận..ức quá đi mất. Trong thời gian đó tôi có khá nhiều người theo đuổi ở quê cũng có mà ở thành phố cũng có nhưng thật lòng tôi chưa yêu ai trong số họ..chỉ là bạn bè. Tôi kể cho các chị trong phòng tôi nghe, các chị mỗi người một ý, chị thì bảo gặp nó tát cho nó mấy cái, chị thì bảo chắc thằng này nó thử em, chị thì bảo hắn chắc sành đời quá nên ăn nói kiểu thẳng thắn được ăn cả ngã về không. Tôi tức quá nhắn chửi cho hắn vài câu và lúc đó không quên nói câu tôi chỉ ngủ với chồng tôi sau này và tôi muốn hắn không liên lạc với tôi nữa hắn cũng nói vậy thì thôi chấm dứt. Tôi cũng không có chút đắn đo nào ok luôn. Thế mà sáng hôm sau thấy hắn đã nhắn tin cho tôi rồi...hắn hỏi thăm này kia..thế mà tôi cũng vẫn nhắn lại cho hắn...kỳ lạ thật..đến giừo tôi cũng chẳng hiểu tại làm sao???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1