Trên đây chắc toàn dì với chú, cháu không có ai để tâm sự nên nhờ ké cái topic này để kể chút về câu chuyện của cháu, ngày mai cũng là ngày của ba rồi. Cháu năm nay 16t rồi, cha mẹ ly hôn từ năm lớp 4 lúc đó ngây thơ lắm trước ngày cha đi vài ngày cha dạy cho giặt đồ, cách tự chăm sóc bản thân, đến giờ nhớ lại mới hiểu rằng tại sao, thấy buồn lắm. Một đứa trẻ lớn lên không cha bất hạnh đến nhường nào, nhưng chuyện này cháu chưa kể với ai thậm chí là bạn bè học chung 9 năm đôi khi nó hỏi "cha mày đâu?" "Nào giờ tao chưa gặp cha mày đó!" biết trả lời sao đây "uhm, cha tao đi làm rồi!" những câu hỏi trỏn vẹn vài từ nhưng noá đau lắm, nghe mà lạnh lùng thấu cả xương. Chắc cũng vì nó mà cháu ngày càng rụt rè đến giờ dù đã lớn nhưng hễ gặp người lạ là sợ lắm có cho cùng thì cũng chỉ trả lời những gì người ta hỏi thế thôi, ngày hè bạn bè người ta đi chơi với gia đình còn cháu ở nhà chỉ có 2 mẹ con muốn đi lắm nhưng sợ mẹ lại ở nhà 1 mình, cái căn phòng đó tối tăm lắm bóng điện hư nhưng không ai sửa từ sáng đến chiều ngoài giờ học, ăn, vệ sinh cá nhân, cháu đều trong phòng xem phim, hết phim này đến phim kìa cho đến hết ngày hè. Không ai có thể tin, nhưng cháu đã từng nghỉ 1 chuyện khiến ngồi khóc sướt mướt đến không thể ngủ, chuyện là nếu cháu mắc 1 cơn bệnh nặng nào đó và đến lúc gần như tuyệt vọng cháu sẽ gọi cả ba và mẹ lại với nhau nắm chặt tay họ và nói với họ "con muốn cha mẹ sống chung với nhau" không biết như thế sẽ như nào nhỉ? Theo cái dì chú có đứa trẻ nào chỉ toàn ngồi trong phòng như thế và nghĩ những chuyện điên rồ như thế không??