Các chị các mẹ ạ, em muốn tâm sự chuyện phải ở xa gia đình với các mẹ chút. Chả là chồng em quê Ninh Bình, em quê Thanh Hóa, nói hai tỉnh nhưng nhà cách nhau có 20km thôi, nên ở quê thì đi lại cũng đơn giản. Chồng thì học tập làm việc ở Sài Gòn từ 2008 đến giờ, còn em thì học và làm việc ở Hà Nội. Bọn em vừa cưới đợt tháng 2 vừa rồi. Lúc đầu 2 đứa tính tới tính lui xem sẽ làm việc ở Hà Nội hay Sài Gòn để chung quy về một mối. Chồng em cũng đã ra Hà Nội rồi nhưng không quen được, tại quen với phong cách sống và làm việc trong nam, nên cuối cùng 2 vợ chồng quyết định khăn gói vào Sài Gòn làm việc lâu dài.


Em kể lan man sơ qua cho mọi người dễ hình dung, trước em ở Hà Nội về quê cũng gần, mà còn có anh em, bạn bè ngoài đó, cảm thấy cuộc sống thoải mái. Em đã vào nam từ năm ngoái, giờ cưới xong vào cùng chồng mà em vẫn chả quen được, bởi trong này người thân thì cả 2 vợ chồng đều không có, bạn bè thì em có 1 đứa bạn thân mà nó cũng cách hơn 30km, rồi vào trong này đi đâu cũng xa. Chồng em làm về CNTT nên giờ em đang làm hỗ trợ chồng, với xác định là chuẩn bị có em bé luôn nên cũng chưa đi kiếm việc làm ngoài. Em ở trong nhà nhiều cũng buồn ơi là buồn, mà nghĩ đi ra ngoài em cũng chả biết đi đâu, cũng ko có bạn bè nào để rủ rê cafe tâm sự, hay đi mua sắm xả stress cũng ko. Xong rồi hôm vừa rồi 2 vợ chồng lăn ra sốt siêu vi 39, hơn 40 độ cũng lủi thủi với nhau vậy. Lúc ý em nghĩ tủi thân bảo được ở gần nhà thì không gọi bố mẹ nội, ngoại, cũng gọi đc ae qua nhờ cái này cái kia... Ôi em viết nó chả diễn tả hết được cảm xúc của em cơ, nhưng muốn viết ra cho thoải mái, mong mọi người thông cảm.