Thật sự hôm nay khi ngồi viết lên những dòng này, tâm trạng của tôi đang rất buồn, rất u uất. Tôi mong muốn được giãi bày tâm sự với mọi người để phần nào nhẹ bớt gánh nặng trong lòng.


Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là con út, cùng với anh trai và một chị gái. Nhà tôi không giàu có nhưng trong sinh hoạt cũng khá thoải mái. Có một điều làm tôi không vui đó là trong gia đình, mẹ tôi rất trọng nam khinh nữ. Anh trai tôi năm nay đã 40 tuổi nhưng trong suốt cuộc đời của anh ấy, anh ấy chỉ đi làm được đúng 3 năm, thời gian còn lại bố mẹ tôi phải nuôi anh tôi cùng vợ và các con của anh ấy. Tôi cũng đã động viên anh trai đi học thêm Đại học, học thêm nghề phụ, nhưng theo tôi thấy, anh ấy rất lười biếng. Anh ấy nói rằng anh ấy không có thời gian học thêm vì bận đưa đón con đi học (cả ngày anh tôi chắc chỉ làm mỗi việc này). Mẹ tôi lại rất bênh anh trai tôi, dù anh tôi khá xấu tính. Thời gian 3 năm anh ấy đi làm được và ra ngoài ở riêng, khi về nhà, anh ấy mang cả đôi giày Tây lên lầu, dẫm lên giường nệm của bố mẹ để tìm tài liệu, bố tôi la thì mẹ tôi nói “Có mỗi thằng con trai, sau này già còn ở với nó, đừng la nó làm gì”. Anh ấy còn tiêu xài tiền của bố mẹ rất hoang phí, không biết tiết kiệm là gì. Mọi việc, mọi thứ mẹ đều ưu tiên cho anh trai tôi, còn tôi và chị gái tôi không được gì cả, nhưng chúng tôi không tị nạnh mà vẫn rất thương bố mẹ. Tôi chỉ không vừa ý với những việc làm ích kỷ của anh trai tôi mà thôi.


Chị gái tôi là một người rất thương yêu bố mẹ, anh em và hy sinh cho gia đình. Rất nhiều lần tôi chứng kiến mẹ khóc lóc vì khó khăn (cũng đúng thôi, bố mẹ tôi phải nuôi cả gia đình anh trai tôi), và cũng bao nhiêu lần tôi thấy chị tôi phải thắt lưng buộc bụng đưa tiền cho mẹ tôi trang trải. Chị đã bán đến 2 mảnh đất để đưa tiền cho mẹ tôi, số tiền chị cho mẹ những năm qua phải lên đến hàng tỷ. Cuộc hôn nhân của chị tôi tan vỡ một phần cũng vì nguyên nhân này, chị cũng biết không thể đưa quá nhiều tiền cho mẹ, nhưng cứ thấy mẹ khóc lóc, lo lắng là chị không thể không đưa. Tôi làm công chức, lương bổng không đáng là bao. Chắc cũng do thế mà mẹ tôi không thích tôi. Lúc còn nhỏ tôi học rất giỏi nên mẹ nói mong sau này tôi lấy chồng giàu, kiếm được nhiều tiền. Kết quả tôi lại làm công chức nhà nước (dù cơ quan tôi cũng khá có tiếng nhưng công chức trẻ thì lương rất thấp, việc làm thêm cũng không có) nên mẹ tôi thất vọng lắm.


Khi bố mẹ tôi đi nước ngoài định cư, bố mẹ đã giấu hai chị em tôi, lặng lẽ làm giấy tờ giao toàn bộ nhà cửa, tài sản cho anh trai tôi. Thật sự trước đó, khi bố mẹ ướm lời hỏi, tôi và chị tôi đã thống nhất không đòi hỏi bố mẹ phải chia chác gì cả, chúng tôi muốn bố mẹ bán nhà để mang tiền sang nước ngoài, vì chúng tôi sợ bố mẹ đơn độc ở nước ngoài, không có nhiều tiền sẽ rất khổ. Khi biết bố mẹ lặng lẽ sang tên giấy tờ nhà cho anh trai, tôi không giận nhưng rất buồn, vì tôi nghĩ bố mẹ không tin tưởng chị em tôi. Sao bố mẹ không bàn bạc, không nói với chúng tôi một tiếng, chúng tôi có tranh giành gì đâu.


Từ khi bố mẹ ra đi, anh trai tôi và chị dâu về sống ở căn nhà của bố mẹ tôi. Gần đây, chị gái tôi xây nhà nên có xin anh chị cho về nhà ở chung vài tháng. Khi chị tôi về sống cùng gia đình anh trai tôi thì đã nảy sinh mâu thuẫn. Ngày nào anh trai tôi cũng sang nhà tôi kể lể rằng chị tôi xài tốn điện, tốn nước, tốn điện thoại… Số tiền gia tăng đó không đến 200 nghìn, tôi cũng đã khuyên nhủ anh trai rằng không đáng là bao, anh em thì cố một tý, nhưng anh ấy rất ích kỷ nên không nghe lời tôi, anh ấy nói chị tôi làm phiền gia đình anh ấy. Mỗi tháng chị tôi đưa anh tôi 1 triệu để tiêu vặt, chị ấy còn đi chợ, mua gạo, mua thức ăn, mua sắm cho anh rất nhiều thứ trong nhà nhưng anh tôi vẫn tính toán, so đo. Trong thâm tâm tôi biết, anh trai tôi sợ chúng tôi sẽ ý kiến về việc cha mẹ cho riêng anh ấy nhà cửa, tài sản nên không muốn chị tôi ở chung nhà, kể cả khi tôi qua nhà anh ấy chơi, anh ấy cũng không vui. Anh ấy luôn miệng nói là “giữ nhà giùm bố mẹ” để tránh tiếng.


Có một lần cháu tôi hỗn, chị tôi đánh cháu một cái vào tay. Anh tôi đã la hét ầm nhà và nói những lời khó nghe với chị tôi. Biết chị tôi không thể sinh con (đây là nỗi đau lớn của chị ấy), anh trai tôi đã nói: “Mày có giỏi thì đẻ con ra để đánh nó đi. Đồ thất đức nên không đẻ được con”. Tôi nghe chị kể mà chết lặng. Nếu không có chị tôi, anh tôi đã không có được ngày hôm nay, vậy mà anh ấy nỡ nói những lời như thế với em mình.


Nhà tôi ở gần nhà anh tôi, khi anh chị tôi cãi nhau, tôi đang đóng cửa phòng nằm nghỉ (vì tôi có thai, rất mệt mỏi) nên không nghe thấy. Thế nhưng anh tôi đã lôi tôi vào cuộc, anh ấy nói tôi thấy anh chị cãi nhau mà cố tình đóng cửa, tôi thanh minh thế nào cũng không được. Buồn nhất là thái độ của bố mẹ tôi. Không hiểu anh tôi đã sắp đặt như thế nào mà từ khi anh chị cãi nhau, bố mẹ tôi không hề gọi điện cho chị em tôi dù vẫn gọi cho anh tôi hàng ngày, chị tôi gọi qua thì mẹ tôi nói với chị rằng “Thằng P (tên anh tôi) nằm mơ thấy ông bà nhà mình nói mày thất đức nên không có con. Mày ráng mà tu đi”.


Những lúc nói đến cha mẹ, chị em tôi lại nhìn nhau mà khóc. Ngày vào bệnh viện sinh con, đêm nằm thấy mẹ người ta chăm sóc, lo lắng cho tính mạng của con gái, tôi cũng khóc. Lúc anh chị cãi nhau, tôi đang mang thai 2 tháng, bản thân tôi không tham gia việc kình cãi, cũng không dám nói gì hỗn với anh chị, vậy mà bố mẹ tôi không hỏi đến tôi một tiếng đã cắt đứt mọi liên lạc, không gọi điện để thăm hỏi, không màng đến tôi sinh nở sống chết thế nào. Tôi sinh khó, phải mổ, đau đớn về thể xác nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau về tinh thần. Mẹ tôi hàng ngày vẫn điện về hỏi thăm cháu nội, bảo nhớ cháu, vậy mà mẹ không hề biết cháu ngoại của mẹ là con trai hay con gái. Chị tôi gọi điện qua thì mẹ tắt máy không nghe. Mẹ còn đi nói với họ hàng những điều xấu xa về chị em tôi, nên họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác hẳn trước đây. Tôi rất sợ một ngày bố mẹ về nước, bố mẹ sẽ làm tôi xấu hổ. Không phải xấu hổ vì chúng tôi đã làm gì sai với lương tâm, mà xấu hổ vì phải mang tiếng xấu tranh giành gia tài với anh em mà không có cách gì thanh minh (bố mẹ tôi rất sĩ diện, nếu kể lể việc gia đình với người ngoài, bố mẹ sẽ không chấp nhận).


Mọi người cho tôi hỏi, tôi nên cư xử thế nào trong hoàn cảnh này? Tôi thật lòng không muốn nhìn mặt anh tôi sau những điều đơm đặt mà anh ấy đã nói với người khác về chị em tôi. Tôi vừa thương bố mẹ, vừa cảm thấy rất hận. Thương vì bố mẹ già mà vẫn vất vả, phải đi làm nuôi anh tôi ở VN, bản thân tôi làm con mà không thể cho cha mẹ một cuộc sống sung sướng. Còn hận là vì bố mẹ không tin, không yêu, không hề nghĩ gì đến chị em tôi. Tôi đã sống, đã sinh nở và nuôi con trong hoàn cảnh thiếu thốn, vất vả mọi mặt, trong lúc bố mẹ tôi gửi tiền về cho anh tôi và cháu nội sống sung sướng (cháu tôi mới 15 tuổi đã được gửi tiền mua 2 điện thoại cả nghìn đô mỗi chiếc và nhiều thứ khác). Mẹ chưa bao giờ công bằng đối với con gái, chưa bao giờ lo lắng và xem chúng tôi như con. Ai cũng nói cha mẹ rất thương con, mà sao mẹ tôi có thể như thế? Có thể mẹ giận vì tính chị tôi nóng nảy, lúc cãi nhau đã hỗn với anh trai, nhưng không lẽ mẹ không nghĩ đến những hy sinh của chị cho gia đình hay sao? Nếu mẹ tôi về nước, tôi nên cư xử thế nào cho phải? Chắc chắn mẹ sẽ lôi tôi vào nhà anh tôi mà la hét, chửi mắng, tôi chỉ sợ tôi không nhịn được và sẽ mang tội bất hiếu.


Các anh chị, cô bác đã từng trải nghiệm cuộc sống, xin hãy cho tôi một lời khuyên giúp tôi có thể có cách cư xử đúng đắn nhất để không phải ân hận về sau. Tôi cám ơn mọi người rất nhiều.