buồn quá nên mình lên đây tâm sự chút ít để mong tìm được môt chút thanh thản.


hiện giờ mình bận rộn lắm, không có thời gian dành cho bản thân dù là một chút vậy mà lại chịu áp lực từ bao nhiêu phía( khách hàng, mẹ, chồng, con cái, nhân viên của mình...)


lấy chồng gần 10 năm, có hai con 1 trai 1 gái, vừa lập công ty riêng,công việc làm của chồng cũng đang có chiều hướng tốt đẹp(chồng mình hơn mình 10 tuổi vì gđ khó khăn nên không có điều kiện học hành, sau khi lấy mình ảnh bắt đầu đi học, mình phải hỗ trợ anh rất nhiều cả về tinh thần lẫn vật chất để anh yên tâm ăn học)ai nhìn vào cũng cho rằng mình quá hạnh phúc nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, chính bản thân mình cũng không thể hiểu được nỗi khổ của mình xuất phát từ đâu.chồng mình ở rể nhưng tính tính lầm lì chẳng bao giờ vui vẻ nói chuyện hay chào hỏi mẹ vợ, điều đó làm mẹ rất khó chịu và cho rằng anh ăn cháo đá bát khinh người. khi anh thèm ăn gì đó thì anh chỉ mua cho anh, các con và mình còn mẹ thì không, mình đã nhắc khéo anh nhiều lần nhưng anh nói mẹ có thích ăn đâu mua về bỏ cũng vậy,thế là mẹ và anh có một cuộc chiến ngầm mà người bị thương chính là mình.ở trong nhà cái gì mình cũng phải nhịn vì nếu mình không nhịn thì chiến tranh sẽ xảy ra, riết rồi mình cảm thấy rất cô đơn rất buồn, cảm giác như mình sẽ bùng nổ bất kì lúc nào,nhưng mặt khác nếu mình dù vui dù buồn mình vẫn niềm nở với chồng thì anh ấy rất chiều mình, thương và quan tâm chăm sóc các con rất tốt,mình cứ phải chịu đấm ăn xôi mãi nên rất thèm được ai đó lắng nghe và che chở cho mình.


Dạo này anh làm ăn được còn tôi mới vừa thành lập công ty công việc đang rất ngổn ngang và cần rất nhiều tiền vậy mà anh không hề đưa tiền lương cho tôi để tôi chi xài cho con đã vậy anh còn lên kế hoạch mua sắm cho anh đủ thứ, tôi nói anh hỗ trợ cho tôi thì anh nói chuyện làm ăn của tôi thì tự tôi lo còn tiền này là của anh, tôi chết lặng vì anh làm như tôi là hàng xóm vậy,anh đâu nghĩ đến lúc anh về làm rể nhà tôi anh chỉ có vẻn vẹn vài bộ quần áo, tôi tự bỏ tiền ra làm đám cưới, tôi tự mua sính lễ đưa cho ba mẹ anh, mua xe cho anh, đóng tiền anh ăn học, rồi tìm công việc tốt cho anh làm, công việc từ thấp đến cao mỗi lần anh đổi việc tôi phải động viên anh biết bao nhiêu để anh yên tâm làm việc.


bây giờ anh đã đủ lông cánh thì thái độ anh về nhà thay đổi hoàn toàn, anh bất cần mọi thứ, nói đến anh thì anh đòi bỏ đi, tôi đang rất mệt mỏi vì công việc của mình nên tôi cũng hay quạo anh không thông cảm động viên mà thay vào đó là thái đợ bực dọc và nói tôi dẹp đi đừng có làm nữa,tiền núi đã bỏ vào đó nói dẹp là dẹp sao?đó là tương lai của gđ mà!tiền tôi mở công ty là tiền xương máu của tôi của mẹ nên anh đâu có xót, anh không cần vợ mà chỉ cần ô sin cao cấp biết hầu anh, biết kiếm tiền, lúc nào cũng tươi cười và chăm sóc nhà cửa con cái chu đáo.giờ tôi cảm thấy thà anh không có tiền thì chắc gđ tôi sẽ hạnh phúc hơn.


hai đứa nhỏ quấn quých với anh lắm nên tôi không nỡ quyết định điều gì, mà cứ sống thế này tôi mệt mỏi lắm.