Câu chuyện mình sắp kể ra đây đã diễn ra cách đây 10 ngày rồi. Mình cũng rất mệt mỏi


Hôm đó mình đi làm về thì chồng mình bảo cho con ăn, rồi anh ấy đi nhậu, mình thì vừa mệt lại vừa đói bụng còn phải cho con ăn và giặc đồ. Khi mọi việc đã xong mình điện thoại hỏi khi nào anh về để chờ cơm (vì mình không thích ăn cơm 1 mình) anh bảo tý nữa nhưng 10 phút vẫn không thấy về, bé mình chạy gọi bố về nhưng anh bảo con về trước đi bố chơi tý đã(anh có tật là nhậu ở đâu là ngồi lỳ uống hết thì gọi thêm trong khi người ta đã về hết chỉ còn có chủ nhà). Mình rất giận vì hôm qua anh ấy mới nhậu với bạn say bí tỷ vậy mà hôm nay nhậu tiếp. Mình nghĩ nên cho anh ta bài học, nghĩ là làm liền ẳm con cùng một số quần áo đi khỏi nhà. Mình chuẩn bị nổ máy thì nghe trong nhà chi dâu nói vọng ra " tui nói rồi ai bảo ông đi nhậu rủ nó(nó là em ruột chị và cũng là chồng mình) theo làm gì" cùng lúc đó anh rể ra bảo " em làm gì vậy nó ngồi tý nó về liền". Đi nhậu với anh chứ với ai đâu mà em làm kỳ vậy (nhưng đi nhậu chung anh rể cũng đã về ăn cơm từ lâu còn chồng mình vẫn ngồi lỳ ở đó) Mình vẫn nổ máy chạy trong khi đứa con vẫn khóc la đòi về không muốn đi sợ bố buồn. Mình trấn an con gái nói là đi dạo tý rồi về, cốt ý mình đi là để anh ta suy nghĩ về việc nhậu nhặt của mình. Đúng 21h25 phút mình quay về thì thấy anh ta mắt đỏ hoe, điện thoại thì tung tóe khắp nhà. Anh hỏi 2 mẹ con đi đâu sao bỏ bố vậy, rồi anh ôm con hôn thắm thiết (trong khi đó với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của bà chị chồng cùng với những lời lẽ ốm chỉ khi đi ngang qua phòng trọ tôi) và nói với chồng mình "thôi em đi nghĩ đi chị biết em cực khổ kiếm ít tiền ăn cháo nhưng ông trời chưa thương em. Thôi chị cũng vô nghĩ để mai làm kiếm tiền húp cháo. Đúng là vợ chồng mình cũng mang ơn nhà vợ chồng chị vì chồng chị giúp mình kiếm việc rồi thấy lương mình thấp anh ngỏ ý muốn mình qua làm chung công ty với anh. Nói chung đồng lương có vẻ thoải mái hơn cộng với anh hằng tháng điều cho mình 1 triệu (vì anh đi ngoài cũng có tiền, mình với bé nữa trong phòng làm chứng từ, cả hai đứa điều được như nhau).


Tiếp với vợ chồng mình, hôm sau hai đứa hẹn nhau để nói chuyện vì ở nhà (ở trọ) nói không thoải mái sợ người ta dị nghị ( vì ở đó toàn là chị em chồng con bên dì ở trọ đó khoản 4 phòng liền kề nhau.) Anh cũng biết lỗi, anh cũng hiểu là mình chỉ muốn dọa nah thôi chứ mình muốn đi thì sẽ không quay lại, hai vợ chồng nói với nhau tất cả những gì bao lâu nay không nói. Khi nói hết cảm thấy thoải mái hơn và còn hiểu nhau hơn iu nhau nhiều hơn. Vợ chồng mình lại cười cười nói với nhau bình thường, nhưng mà chị và anh rể thì không thèm nói chuyện với mình (với chồng mình thì vẫn nói bình thường, mà trước khi xẩy ra sự việc như vậy quan hệ hai chị em vẫn rất tốt) chổ nào có mình là họ không có thấy mình là ánh mắt họ ... thật đáng sợ. Trên công ty anh muốn giao cho mình công việc gì điều thông qua bé kia. Cảm giác của mình thật nặng nề, mình cũng muốn nghĩ việc nhưng gần tết rùi nên mình rán tới tết nghĩ luôn. Không phải vì chuyện đó không lúc trước mỗi lần tổ chức ăn uống v/c anh luôn mang những chuyện từng giúp v/c một người chị con dì ra nhắt hoài (lúc đó chỉ giúp cho mấy thứ như cái mùng hay chén bát cũ gì đó) mà mình cứ nghe điệp khúc đó hoài mình thấy sao không thoải mái vì mình cũng nhờ sự giúp đỡ của v/c chị mà. Nếu nói về tật xấu của chị chồng thì không thể nào nói hết chỉ có thể gói gon trong 1 câu "ai nấu gì, làm gì, mặt gì, thì chị cũng điều trề môi và chê, kể cả chị em con bọn dì với chị. nhưng hôm sau chị sẽ mua và mặt giống y người đó


Bây giờ mỗi lần về nhà mình cảm thấy rất căng thẳng, mình có bàn với chồng là chuyển chổ ở nhưng anh nói, ở đây con đi học gần lỡ hai v/c không rước con kịp thì nhờ mấy chị rước giúp. Mình cảm thấy thật mệt mỏi, stress.....


Bây giờ phải làm sao đây cho vẹn toàn và cảm thấy không mắc nợ ai điều gì