Chào các bạn, hôm nay lấy hết can đảm mình mới viết thư nhờ các bạn cho lời khuyên.


Mình và anh quen nhau trên một trang mạng, khi đó anh đã chia tay và sống với bố mẹ già, còn mình thì đang có một gia đình yên ấm. Chồng mình công việc ổn định và 2 con đã lớn. Mình và anh ở cách xa gần 2000km. A hơn mình gần 20 tuổi. Khi mới quen, mình chỉ nghĩ là thêm bạn cho vui thôi chứ chẳng yêu đương gì. Nhưng khi tiếp xúc với anh, nghe anh tâm sự về cuộc đời của anh, mình thấy thương anh vô cùng, mình nghĩ sao trên đời lại có người bị thiệt thòi nhiều thế. Và khi đó mình đã nảy sinh tình cảm với anh, mình nghĩ là mình sẽ bù đắp những thiệt thòi mà người vợ trước và bạn gái cũ của anh gây ra cho anh. Vì yêu anh nên mình cũng xao nhãng việc nhà và ít quan tâm tới chồng. Rồi chồng nghi nghờ, theo dõi và bắt gặp mình uống cafe với anh. Thế là vc mình xảy ra xung đột và chúng mình chia tay. Khi đó mình và anh đến với nhau, về sống với nhau dc hơn 1 năm thì mình có bầu. Khi đó mình cũng rất suy nghĩ vì tuổi đã cao, kinh tế lại khó khăn, bây giờ sanh em bé thì mình là người khổ nhất, lại suốt ngày ở nhà chăm con, trong khi đó đàn ông vẫn đi ra ngoài gặp bạn bè dc. Với lại anh thì là con lớn trong nhà, lại chưa có con trai nên mình suy nghĩ vô cùng. Rồi cuối cùng vì tình cảm mình dành cho anh rất nhiều nên mình quyết định sanh em bé. Khi sanh em bé thì giữa mình và gia đình anh có chuyện không vui, Mình vừa chân ướt chân ráo về làm dâu, mọi người không thông cảm cho mình thì thôi lại bắt nẻ mình trong khi mình mới sanh con. Lúc đó anh đã không bênh mình lại đứng về phía gia đình quay ra trách móc mình, mình giận lắm. Và cũng từ đó giữa mình và anh em của anh có một khoảng cách khó gần. Nhưng vì ở xa cho nên mình cũng không bận tâm nhiều tới chuyện đó, khi nào về gặp thì chào hỏi vài câu. Và cũng từ đó mình và anh rất hay xảy ra xung đột cãi vã. Mình thì bận con thơ, anh thì suốt ngày ngồi máy tính, Lúc thì làm việc, lúc thì chát chít, có khi thì đọc báo, Nói chung là nếu mình không nói thì anh chẳng biết làm gì giúp mình, nên mình rất bực. Khi cãi nhau hay mình tra hỏi một việc gì thì anh luôn có câu" Cô là cái quoái gì" mình thất vọng vô cùng vậy là trong mắt anh mình chẳng là gì, chẳng là vợ, chẳng là bạn và mình đã làm đơn ly hôn. Nhưng khi bạn bè biết thì mọi người đều khuyên mình là chín bỏ làm mười, hãy vì con thơ mà cố gắng làm hòa sống vui vẻ cho con có cha có mẹ. Ngày trước mọi người không ai đồng ý khi mình lấy anh ấy, vì anh ấy lãng tử, lại lớn tuổi và kinh tế thì eo hẹp. Nhưng mình vẫn bỏ ngoài tai và đến với anh. Vừa rồi mình và anh lại cãi nhau vì anh muốn liên lạc lại với cô người yêu cũ, mình biết được và có nói với anh, chỉ mong là anh suy nghĩ lại mà chú tâm tới gia đình, đừng vì một chút bong bóng xà phòng mà gia đình lục đục. Vậy là anh trách mình và lại cãi nhau. Trong lúc cãi nhau anh nói là mình luôn dằn vặt anh, anh đi làm về đã mệt lại bị mình lục vấn chuyện bạn gái cũ nữa nên anh nói mỗi người một nơi.Mình nói nếu anh không muốn em làm khổ anh thì anh cũng đừng dính dáng đến chuyện trai gái nữa, (có lửa thì mới có khói nha các bạn, vì anh đã làm mình mất lòng tin ở anh nên bây giờ cứ dính dáng đến phụ nữ là mình không chấp nhận) Mình không đồng ý và mình có nói chuyện lá đơn lần trước vì sao mình không muốn ly dị nữa. Thế là anh phán một câu xanh rờn "Tính ăn vạ ah", trời ơi mình nghe câu này mà đau vô cùng, tại sao anh có thể nói một câu cạn tình cạn nghĩa như vậy với mình. Mình buồn quá, bây giờ mình phải làm sao, bỏ thì con khổ mà mình cũng vẫn còn thương anh, mà tiếp tục sống thế này thì mình chết mất, không còn tâm trí chăm con nữa. Mọi người cho mình một lời khuyên đi, mình cám ơn nhiều