Đó là sinh nhật cuối cùng của Yến tại Việt Nam. Thủy và Yến , thân nhau như con chấy cắn đôi. Hết lớp 12, Yến qua Mỹ định cư cùng bố mẹ ( do bố mẹ Yến định sang nước ngoài từ năm Yến 13 tuổi và định cư hẳn bên đó. Yến ở nhà với bà nội cho đến khi hết lớp 12, Yến sang với bố mẹ). Người buồn nhất có lẽ là Thủy. Thủy với Yến cư như hình với bóng,thân nhau như từng khúc ruột. Sinh nhật cuối cùng của Yến tại Việt Nam, Thủy và Yến đem bánh kem quét hết lên mặt nhau,đuổi nhau khắp nhà. Tiệc tan, 2 đứa ôm nhau khóc.
- Hôm nào cậu bay cho tớ cùng đi ra sân bay tiễn cậu nhé
- Anh Huy ( là anh trai của Yến học trên Hà Nội) báo chỉ thuê một được xe 4 chỗ thôi,không biết có đủ chỗ đi không.
- Tớ ngồi thu lu một góc cũng được,miễn là được đi tiễn cậu.
- Nhưng tớ lên trước mấy hôm và ở nhà bác Hậu,cậu lên thì ai đi đón cậu được
- Thì tớ bắt xe ôm về nhà bác Hậu là được mà. Cậu đi lần này rồi chả biết bao giờ mới về.
- Hay để tớ nhờ anh Thái ( Thái là anh họ Yến làm công an trên Hà Nội) ra bến xe chở cậu vào nhà bác Hậu vậy. Mà anh ấy cũng chưa vợ đâu,tớ giới thiệu cho cậu nhé.
- Xin hồn,cậu nhờ anh ấy đi đón tớ là được rồi.
- Thôi để xem anh tớ thuê xe có đủ chỗ đi ko đã.
Ngaỳ hôm sau,có sô máy lạ gọi vào số máy của Thủy:
- Em có phải là Thủy không
- Dạ xin lỗi ai vậy ạ
- Anh là Thái,anh trai của Yến.
- À,anh là công an phải ko ạ
- Công an thì sao thế em
- Em sợ công an lắm. Vì em phạm nhiều tội nên em sợ công an lắm....:)))
Mấy tháng liền,Thái và Thủy ko biết mặt nhau,chỉ nói với nhau qua điện thoại. Ban đầu là làm quen, sau rồi nói chuyện thấy hợp nhau, ngày nào Thái cũng gọi điện và nhắn tin cho Thủy, những câu chuyện không đầu ,không cuối. Thái làm công an,lại hay phải trực đêm, nên hai người cũng hay nói chuyện với nhau đến 2, 3 giờ sáng. Thủy thấy vui mỗi khi Thái gọi điện,nhắn tin, dần dà Thủy nhận ra mình mình mong ngóng rất nhiều cái ngày tiễn bạn ra sân bay để biết mặt mũi Thái thế nào. Thái có lẽ cũng trong cảm xúc như thế. Vì Thủy hay triết lý và hay vặn vẹo đối đáp lại với Thái,nên anh gọi Thủy là mụ già. Anh bảo Thủy là mụ già đáng ghét. Mỗi lần nhắn tin cứ tếu táo:" mụ già đang làm gì" ," mụ già ăn cơm chưa"," mụ già nhớ ai không,đêm ngủ mụ già có mơ thấy ai không'.
Ròng rã gần 3 tháng liền anh và Thủy cứ hàng ngày nhắn tin gọi điện cho nhau như thế mà vẫn chưa hề biết mặt nhau.
Rồi cái ngày Yến lên Hà Nội để chuẩn bị sang Mỹ cũng đến.Yến lên trước 3 hôm,Thủy ở lại quê đến hôm nào Yến bay mới từ quê lên tiễn Yến. Hôm đấy Thủy nhắn tin trêu Thái :
- Yến nói anh Huy chỉ thuê được xe 4 chỗ thôi,mà cậu Nghĩa với dì Lan nhà anh cũng đi tiễn nó nữa,chắc e ko lên anh ạ,vì xe ko còn chỗ.
- Em lên đi,ko có xe anh lấy xe máy chở em ra sân bay tiễn nó là được chứ gì
Anh và Thủy hình như đều rất mong ngóng được nhìn thấy nhau.
Chiều hôm ấy,Thủy bắt xe lên Hà Nội.Trước khi đi có nhắn tin cho Thái:
- Em lên xe rồi nhé. Khoảng 4 giờ là có mặt tại Hà Nội,anh nhớ ra đón em đấy.Mà anh nhớ mua và uống thuốc trợ tim nhé. Em xấu lắm đấy,em sợ anh nhìn thấy em lại tưởng ma,anh ngất ra bến xe là em không chịu trách nhiệm đâu đấy.:))
- Hôm nay cơ quan anh tổ chức liên hoan,anh uống nhiều quá,bây giờ anh đi ngủ,lát sẽ dậy đi đón em
- Chúc anh ngủ ngon,nhưng xin đừng ngủ quên
- Tuân lệnh,thưa mụ già.
Bị tắc đường nên mãi tới 5 giờ kém xe mới tới Giáp Bát. Thủy nhấc máy gọi cho Thái:
- Anh đến bến xe chưa,em xuống xe rồi
- Anh đang ở ngoài cổng vào,em ra nhé,anh đang đợi em rồi
- Thế anh đã uống thuốc trợ tim chưa
- Anh sợ em phải uống trước anh ấy,vì anh đẹp trai lắm.
- ....Em đang cầm ô này,anh nhìn thấy thì vẫy em nhé.
Rồi thì anh và Thủy cũng nhìn thấy nhau bằng da bằng thịt.Thủy không xinh,da hơi ngăm đen,lại thấp nữa nhưng được cái có 2 má núm đồng tiền nên nhìn rất duyên. Anh thì ngược lại,anh cao,da trắng nhưng hơi gầy,dẫu sao đúng như anh nói anh rất đẹp trai. Thủy lên xe ngồi sau lưng anh.Hà Nội đúng giờ tan tầm tắc đường nhưng anh thì lại lạng lách đánh võng cố tình để Thủy sợ mà ôm chặt lấy anh. Thủy cũng ương bướng nhất định bám chắc vào đuôi xe,nhìn đến buồn cười.
- Anh chở em về nhà bác Hậu nhé,Yến đang ở đó
- Em đi ăn tối với anh nhé
- Không,Yến báo bác Hậu nấu cơm em rồi,về không bác đợi.
- Thì gọi điện báo lại bác
- Anh chở hay em xuống bắt xe ôm đây ạ
- Thôi được rồi,đúng là mụ già ương bướng. Thế em đi uống nước với anh nhé.Lát anh chở em về bác ăn cơm.
Rồi anh chở Thủy lòng vòng phố phườnh Hà Nội. Qua Lăng Bác,anh hỏi em biết đây là nhà ai đây ko,nhà ông Minh Râu đấy. - Minh Râu là ông nào.Thủy ngơ ngác. Là Bác Hồ ấy,đây chả lăng Bác là gì.Mụ già này cũng có những lúc ngốc nhỉ. Thủy đấm nhẹ vào lưng anh.
Anh và Thủy ngồi uống nước bên hồ Tây,anh gọi nước dừa cho Thủy nhưng Thủy nhất định ko uống.Thủy trêu anh : em biết làm sao được,nhỡ anh bỏ thuốc mê vào trong nước dừa thì sao.
Anh liền gọi ngay cho bà bán nước: cô ơi nước dừa của cô có thuốc mê ko mà cô gái này không chịu uống.Thủy lừ mắt nhìn anh.Đúng lúc ấy thì có một cậu bé con khoảng 2 tuổi khóc chạy qua. Chắc là bé đi tìm mẹ.Thái muốn ghi điểm thân thiện nên bế em bé lên ẵm dỗ. Hỡi ôi,em bé ko nín mà còn ị đầy ra người Thái. Thủy và mọi người nhìn Thái cười khúc khích. Mẹ bé đến xin lỗi Thái,và lấy áo Thái đi giặt qua. Có lẽ lúc ấy Thái ngại với Thủy lắm. Rồi Thái chở Thủy qua cơ quan anh thay đồ( vì anh ở tập thể tại cơ quan luôn). Đến cổng,anh bảo Thủy đứng ngoài quán nước trước cổng cơ quan anh đợi. Bà chủ quán nước thấy Thủy liền hỏi Thái:
- Em gái hả Thái.
- Sao bác bảo em gái,vợ cháu đấy,mới ở quê lên,cuối năm cưới.
- Tao thấy 2 đứa giống nhau mà.
Thủy mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác chả biết nói gì.Anh thì nhìn Thủy nháy mắt một cái rồi vào cơ quan thay đồ.
- Cháu người yêu thằng Thái hả.
- Dạ không bác ạ,cháu là em gái của bạn anh ấy thôi ạ,cháu ở dưới quê lên,nhờ anh ấy chở đến nhà bác thôi ạ chứ ko có gì
- Lúc đầu nhìn bác tưởng anh em,tại 2 đứa nhìn giống nhau
Thủy chỉ cười.Rồi Thái chở Thủy đến chỗ Yến;
- Về đến nhà anh báo cáo luôn 2 bác 2 đứa mình cuối năm tổ chức
- Anh uống nhầm nước gì à,đừng có mà nói linh tinh
- Không,anh quyết định rồi.Nói rồi anh vóng tay ra sau nắm chặt bàn tay Thủy.Thủy rút tay lại nhưng không được. Trong lòng Thủy cảm giác bấn loạn.
Đến nhà bác Hậu ( tại Ngã Tư Sở) thì cũng hơn 7g. Ăn cơm xong,Yến và Thủy đi dạo lòng vòng ngõ Khương Trung.
- Cậu thấy anh tớ thế nào
- Cậu nói gì thế,mới gặp nhau thôi mà
- Anh ấy bảo với tớ là anh ấy thích cậu.
- Hâm,ko nói chuyện đó nữa,cậu sang đấy nhớ giữ liên lạc với tớ. Sang đến nơi phải báo ngay nhé. Nói rồi hai đứa ôm nhau khóc.
Lúc ra sân bay tiễn Yến,anh nói: Cô đi làm thật nhiều tiền gửi về nhé,cuối năm anh chị tổ chức. Thủy lại lừ anh: anh này nói linh tinh. Anh với Yến thì cứ nhìn nhau tủm tỉm cười.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng đến khi Yến bước vào nhà chờ để lên máy bay,Thủy bắt đầu hụt hẫng. Đúng lúc ấy máy Thủy có tin nhắn đến. Thủy lúc ấy ko còn tâm trạng để ý điện thoại,chỉ nhìn theo dáng đứa bạn thân mà khóc như mưa. Anh tiến lại gần :
- Máy em hình như có tin nhắn đấy
Thủy gục đầu vào lòng anh nức nở. Đúng là nếu như lúc này không có anh ở bên cạnh không biết nó sẽ thế nào nữa.
Trên đường về,Thủy cứ như đứa mất hồn trên xe.Lại một tin nhắn đến. Là của anh. Thủy ngồi trước,anh ngồi sau,trên xe còn có anh ruột của Yến và cậu của Yến nữa nên anh và Thủy chỉ nhắn qua điện thoại.
- Aye - đó là tin nhắn thứ nhất của anh lúc ở sân bay
- Em ko sao chứ - tin nhắn anh vừa gửi tới.
- Em nhớ Yến. Nó như là máu thịt của em. Không biết đến bao giờ em với nó mới gặp lại nhau nữa.
- Thế em có nhớ anh không
- Em nhớ nó lắm. Nước mắt cô lại rơi,cô cố tình lảng tránh câu hỏi của anh.
- Em à. Nếu Yến không đi thì anh và e đã không có cơ hội gặp nhau thế này. Với anh thì đó là may mắn. Em có thấy vậy ko.
- Anh đang chạy với tốc độ hơi nhanh đấy ạ. Chúng ta chỉ mới gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ.
- Không,anh đã có một quãng thời gian dài nói chuyện qua đt với em rồi. Anh biết anh thích em từ ngay lần đầu tiên chúng ta nói chuyện. Đến hôm nay chúng ta gặp nhau,thì anh khẳng định chắc chắn chứ ko còn mơ hồ nữa.
- Cái gì đến nhanh thì sẽ ra đi nhanh thôi anh ạ. Những lời hôm nay của anh ,anh hãy rút lại,em sẽ coi như chưa nghe thấy gì
- Cảm xúc trong anh lúc này là thật.Anh chờ câu trả lời của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
p/s: cho mình hỏi xíu bạn có...
- Ôi. Gọi chú với cháu quá đơn giản.
- Nhưng mà chú yêu em....