Vợ chồng em đang gặp 1 vấn đề rất đau đầu. Chuyện là thế này. Em cùng bố mẹ chuyển từ Sơn Tây xuống Hà Nội để mong có 1 tương lai tốt hơn từ lúc em mới học cấp 1. Vì vậy lúc nào bố mẹ em cũng tâm niệm rằng ở HN mới là tốt nhất, có đầy đủ mọi thứ.:Nerd:


Em lấy chồng từ năm ngoái. Chồng em trước kia cũng làm ở HN nhưng do ở HN ko nhiều cơ hội để anh ấy phát triển nên anh ấy đã về Vĩnh Phúc làm. Mới làm được một thời gian ngắn nhưng cũng đã có được thu nhập khá ổn. Rồi vợ chồng em mua được oto để đi lại cho đỡ vất. Chồng em cứ vài ngày mới về nhà 1 lần vì công việc ở tỉnh khác nên ko về thường xuyên được. Điều này làm chúng em rất buồn và khổ tâm. Sau giờ làm việc, em thì về nhà 1 mình, chồng thì về nhà với bố mẹ. Mỗi đứa 1 nơi, vợ chồng mà vẫn ăn 2 nồi, ngủ 2 nơi. Vô cùng vất vả vả và khó khăn. Hơn nữa, chồng em mà đi lại nhiều cũng tốn kém và nguy hiểm. Vợ chồng em muốn được ở gần nhau và chăm sóc cho nhau. Những lúc vợ ốm chồng lại ko có ở nhà, tủi thân vô cùng và ngược lại chồng em cũng thế. Không biết bao nhiêu lần rồi 2 vợ chồng ôm điện thoại khóc với nhau vì nhớ nhau mà ko về gặp đc. Vì thế sau 1 thời gian bọn em bàn bạc quyết định về cùng 1 nơi cho đỡ vất vả. bọn em định ra Tết em sẽ về trên VP với chồng em. Hiện ở HN em cũng có 1 công việc ở 1 cơ quan nhà nước, cũng tạm ổn. 2 vợ chồng đã định như vậy đến khi nói chuyện với bố mẹ đẻ em thì vấp phải sự gay gắt vô cùng.


Nhất là mẹ em, mẹ em khóc lóc xin em đừng đi và còn bảo con nỡ bỏ bố mẹ và em đi sao. Nhà em chỉ có 2 chị em gái thôi, nghe mẹ nói mà em ko biết phải làm thế nào. Rồi bố mẹ em xúm vào nói con gái và con rể là ngta muốn sống ở HN ko đc chúng mày lại đòi về tỉnh lẻ. RỒi phân tích là đang có công việc ổn định bỏ như vậy ko nên. Rồi bảo chồng em phải chịu khó, em phải chịu khó rồi dần sẽ quen, lúc có con rồi sẽ ko còn nghĩ nhiều đến chồng nữa. :Sad: Rồi dẫn chứng người nọ người kia là đang tìm cách về HN. Ngoài ra lại được 1 số họ hàng nói vào là có điên mới bỏ HN, nhưng khi gặp bọn em họ lại nói kiểu khác :mad: Thế mới khổ chứ. Bố mẹ em vẫn bảo là quyết định là ở 2 đứa nhưng mặt khác lại cứ ép bọn em nhất là em. Theo bố mẹ em sống ở HN mới có tương lai mới phát triển được, con cái mới sướng. Em ko hiểu nổi. Mọi người ai cũng nghĩ là nếu em ko ở HN thì thế nọ thế kia nhưng ko ai nghĩ rằng nếu vợ chồng em ko ở gần nhau thì sẽ ra sao. Em thấy khổ quá. Suốt ngày bị bố mẹ gọi mẹ giáo huấn. Em mệt mỏi vô cùng, có nhiều lúc chỉ muốn chết cho xong.


Hạnh phúc là được ở bên cạnh chồng. Điều tưởng chừng nhỏ nhoi ấy sao với em lại khó thế. Giờ em sợ đối mặt với bố mẹ em. Em sợ mọi thứ.


Em ko biết phải làm sao để vẹn toàn mọi chuyện giờ. Bản thân em thì rất muốn đi theo chồng nhưng làm thế nào để bố mẹ em hiểu bây giờ. Em đã nói hết lời với bố mẹ, nói nguyện vọng và mong muốn của bọn em.



Trước đây khi bọn em cưới nhau cũng đã bị mẹ em phản đối kịch liệt vì anh ấy ko có nhà, ko có gì hết mà lại ở tỉnh lẻ. Em đã phải khổ sở đấu tranh.Giờ đây cũng thế. Em muốn được ở gần chồng em, muốn được chăm sóc cho anh ấy, muốn đc chia sẻ cuộc sống hàng ngày với nhau. Tại sao cứ phải ở HN chứ? Em phải làm sao đây:81::81::81::Crying::Crying: