Nàng lớn lên trong cảnh cha mẹ không hạnh phúc,từ sớm trong nàng đã hình dung "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu",ám ảnh về sự phũ phàng của đàn ông cứ theo nàng lớn dần.
Người Nàng đã cho cả sự trong trắng đã phũ phàng nói với Nàng rằng họ không phải là người đâu tiên của Nàng,đến khi Nàng gặp chồng nàng,nàng nghĩ rằng anh là người đàn ông có một không hai trên đời,Nàng gửi gắm cả tình yêu và hy vọng vào Anh.
Khi gia đình nàng biết được,ngăn cấm vì Anh không có gì,lại kém nàng 2 tuổi,nhìn tới nhìn lui,không đẹp đôi vừa lứa với nàng.Nàng mặc kệ,bỏ rơi gia đình chạy theo tình yêu dành cho anh.
Anh không có gì,6 năm trước anh trắng tay,Anh còn đi học,nàng đã đi làm,Nàng và anh sống chung,nàng nuôi anh bằng khả năng kiếm tiền của mình,nàng vẫn tin rằng anh yêu nàng
Sau 2 năm quen nhau,anh và nàng cũng có 1 đám cưới,không suôn sẽ và tươi đẹp như nàng hy vọng.Nàng chạy tiền tự lo đám cưới của mình,mua nhẫn,đặt cọc nhà hàng.Rồi cũng xong,3 ngày ở nhà chồng,mẹ chồng nói với nàng " ở ngoài đó không dạy con hả ?" chỉ vì nàng không đem tiền cô bác cho ra cho mẹ chồng kiểm.Nàng uất ức khóc trong nước mắt vì mẹ chồng không cho vợ chồng nàng số tiền trả album ảnh cưới như đã hứa!
Nàng không biết tuần trăng mật,thậm chí không mua được tấm nệm mới cho tân hôn,vợ chồng nàng nưa tựa trong căn phòng trọ 16 mét vuông.Ngày Nàng cắt cổ tay tự tử chỉ sau cưới 3 tháng,đứa con chưa tượng hình trong bụng cũng đã bỏ nàng ra đi.
Sau 4 năm kết hôn,nàng sinh cho Anh đứa con gái đáng yêu.Từ đó,bi kịch cuộc đời nàng bắt đầu.
Anh ko ôm ấp nàng mỗi đêm,không nói chuyện với nàng mỗi ngày,anh dành thời gian cho máy tính và những trận game cùng chiến hữu,anh quên mất anh còn có 1 người vợ.Mỗi ngày nàng tụ an ủi mình,Anh bận,anh mệt,thay cho việc anh hờ hững lạnh lùng.Con được 7 tháng nàng khăn gói đi làm,lương cao,cuộc sống tưởng vậy là hạnh phúc.
Con Nàng được 17 tháng thì những cuộc trò chuyện của nàng và anh cũng thưa dần,nàng sáng sớm dậy chăm con,đưa con đi học,chiều nàng đón con về,việc trong nhà nàng quán xuyến.Anh bảo với nàng Anh nghỉ việc,gánh nặng kinh tế đổ lên đôi vai nàng.
Nàng tức,nàng giận Anh không biết suy nghĩ,Anh tự cao tự đại-bất cần.
Nàng níu kéo vùng vẫy hờn dỗi,mà không biết rằng khi người ta không yêu nữa thì sự hờn giận trách móc là phiền phức,nước mắt chẳng là gì.Anh phũ phàng " sao không buông đi,đi không cho đi " ," làm vợ chứ đừng là bà nội "...sự hy sinh của nàng,tình yêu của nàng,Anh chà đạp không thương tiếc...
Anh bỏ về nhà,mặc vợ và đứa con thơ vẫy vùng trong cơn bão
Mẹ nàng gọi,nói mẹ chồng nàng gọi ra,anh nói muốn li hôn,Nàng run,nước mắt lăn dài trên suốt chuyến đi xa.Gọi cho anh,chỉ là những tiếng tít dài
Gọi được cho anh,mong anh vì con,hy vọng anh còn chút tình yêu còn sót lại cho nàng mà quay đầu,Anh lạnh lùng " bớt nói nhảm đi "
Hết lần này đến lần khác,tình yêu nàng tôn thờ coi như sinh mệnh,nàng yêu anh,yêu chân thành,yêu sâu sắc vì anh chẳng có gì,vậy mà vẫn yêu thế mà anh coi thường tình yêu đó,anh chà đạp nó,anh coi đó là sự hiển nhiên,anh không trân trọng.Nàng mới biết,Anh ác đến mức nào.
Nàng im lặng,coi như đã rũ bỏ được gánh nặng.nàng tập yêu thương mình,nàng tập xoa dịu mình như bao năm qua nàng đã làm....Và quên Anh !
Ngày hôm đó,ở Huế mưa to,Nàng mang hành lí vào phòng khách sạn,ngã mình trên giường,nước mắt nàng lã chã rơi,tất cả đau đớn trong Nàng vỡ òa,như chưa bao...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1