Trong một bài phỏng vấn, nhà văn Y Ban đã nói rằng: "Cuộc sống đang diễn ra với nhịp độ rất gấp gáp, mọi thứ trôi đi rất nhanh, cái đập vào mắt con người nhiều nhất vẫn là hình thức bên ngoài. Người ta không có thời gian ngồi tâm sự với nhau hàng giờ, không có thời gian để cho những vẻ đẹp nội tâm bộc lộ. Người ta bắt chước nhau nhanh lắm, để tìm được cô này khác với cô kia chỗ nào rất khó. Ngay cả các nhà văn nữ cũng bắt chước nhau rất nhanh. Nhưng chắc chắn, cái gọi là bản sắc, cá tính, vẻ đẹp nội tâm vẫn luôn là hằng giá trị trong thế giới này.."
Nhưng bạn tin không? Thời đại này làm gì còn chỗ cho vẻ đẹp nội tâm , làm gì có thời gian cho bản sắc, cá tính của bạn bộc lộ ...? Guồng quay của cuộc sống thường ngày đã kéo chúng ta đi quá xa so với những gì chúng ta vốn có:
Bạn thời đại học của tôi, học giỏi, rất thông minh, rất năng động nhưng béo, lùn, đen và không duyên lắm, nếu không muốn nói là xấu. Trong suốt 4 năm đại học bạn chưa bao giờ công khai cân nặng và chỉ số đo 3 vòng với chúng tôi - những người bạn tạm gọi là "thân cận". Khi ra trường, bạn cầm hồ sơ ứng tuyển vào nhiều nơi nhưng đều bị từ chối vì tiêu chí tuyển dụng là: "Ngoại hình ưa nhìn". Bạn cay đắng nhận ra rằng, cuôc đời này còn biết bao điều bất công. :-?
Cũng bạn tôi, Cô là người lấy chồng sớm hơn cả. An vị với công việc nhà nước, sáng xách cặp đi, tối xách cặp về. Toàn tâm, toàn ý chăm sóc gia đình, cô yêu chồng, chăm con, đối nội, đối ngoại tốt. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, cô quên mất một chân lý: "Mình là đàn bà". Cô nhàu nhĩ và ố vàng trong những bộ đồ ở nhà đầy mùi hành mỡ, bơ tỏi; cô bù xù, rách rưới trong những bộ đồ lót thời tiền sử. Thế rồi, một ngày đẹp trời, chồng cô có bồ trẻ bên ngoài, cô ghen tuông ngược xuôi không được đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” chấp nhận “sống vì các con”. Ấy, đàn bà Việt Nam mình thường thế, đánh ghen và trách chồng làm gì trong khi chính mình còn chẳng ngửi nổi mình.
Đấy, đầy những bài học vô giá từ thực tiễn đấy ... Tôi ghét nhất những người đàn bà kêu khổ, mở miệng ra là kêu mình khổ, mình béo, mình xấu... Nói toẹt ra là: Chỉ ai ngu mới kêu khổ, béo, xấu. Với tôi: Sướng, khổ, béo, xấu hay không là do mình hết. Thời đại này chẳng còn chỗ cho những người đàn bà hi sinh và không biết làm đẹp nữa rồi! Tôi khá cá tính và độc lập, tôi có những quan điểm sống dường như bất biến và tôi đã duy trì nó từ khi biết yêu, tức là từ năm thứ nhất Đại học. Đặc biệt là 03 quan điểm gần ăn vào máu thịt mình:
Một là: "Đàn bà cần độc lập về tài chính". =D>=D>=D> Một công việc có thể không kiếm ra nhiều tiền, không cần có địa vị cao sang nhưng nhất định: "Phải có lương vào mỗi tháng và được giao tiếp với xã hội". Tôi duy trì quan điểm sống này từ khi quyết tâm thi vào đại học. Hiện nay, tôi giảng dạy ở một trường Đại học công lập ở Hà Nội, tôi chẳng nhớ rõ tiền lương hàng tháng của mình nữa, hình như 4 hay 5 triệu gì đấy. Ở mảnh đất xa hoa này, với số tiền lương ít ỏi đó chỉ đủ cho tôi ngồi cafe và ăn trưa mỗi ngày. Tôi có thêm một công việc kinh doanh nho nhỏ ở ngoài, số tiền này đủ cho tôi shopping và lo những khoản tiền nhỏ trong gia đình: Như điện nước, tiền ăn, tiền sinh hoạt phí ... Chỉ thế thôi, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi dám chắc, tôi tự chủ và độc lập về kinh tế. Tôi tự dặn mình đừng bao giờ dựa dẫm vào ai, nhất là đàn ông. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng: "Mình nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, chồng con, mình toàn tâm, toàn ý cho tổ ấm, mình hi sinh cho chồng ... thì chồng sẽ biết ơn mình". Đàn ông ích kỷ lắm, họ muốn người đàn bà của họ phải xinh đẹp, giỏi giang, có công việc, chăm sóc gia đình tốt. Công bằng thật? L Nếu bạn muốn có sự công bằng, trước hết hãy công bằng với chính bạn, tự chủ cuộc sống, thiết lập lại trật tự gia đình bằng cách cùng nhau san sẻ việc nhà, việc chung tay lo kinh tế. Từ chuyện đó, bạn sẽ học được cách làm chủ cuộc đời bạn, không lệ thuộc vào cảm xúc hay sự định đoạt của người khác.
Hai là: "Dù có đi đổ rác cũng phải xinh đẹp". @};-@};- Bạn thấy đấy, trên mạng đầy rẫy những bài viết: Đàn bà đẹp mới có quà, đàn bà xấu thì không có quà, bí quyết làm đẹp, bí quyết quyến rũ chàng.... Ra ngoài đường thì người ta chào nhau bằng những câu: Hôm nay xinh thế, hôm nay có váy đẹp thế ... Đàn ông ngồi với nhau thì: Em kia ngon nhỉ, em này chân dài thế ? .... Đồng ý rằng làm đẹp thì tốn kém lắm, mua quần áo đẹp thì lấy tiền đâu ra? Nhưng bạn nên nhớ: Tạo hóa sinh ra mỗi người một hình hài và tính cách, nếu bạn không may mắn được xinh đẹp và chân dài như ai kia thì bạn chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ và luôn tự tin là được. Đừng bao giờ tự hào với phong trào bà mẹ bỉm sửa, quần áo nhàu nhỉ, đầu tóc bù xù, người sặc mùi đồ ăn thức uống ... và an phận rằng: con lớn chút nữa mình sẽ ăn kiêng, làm đẹp. Thường thì quá muộn để thực hiện lời nói đó. Giống như câu chuyện người phụ nữ thi Sắc đẹp ngàn cân gần đây, bị chồng bỏ và mất việc vì quá béo. Chúng ta không phủ nhận rằng chị rất có nghị lực, một thứ nghị lực phi thường trỗi dậy khi tất cả đã quá muộn cả gia đình và sự nghiệp.
Ba là: "Đàn ông luôn thích những người đàn bà biết nghe lời và những người đàn bà nói dối". ;)
Bàn về vấn đề nói dối trước nhé. Có lẽ hơi tiêu cực nhưng tôi đã học được bài học này từ một người đàn bà là Gái làm tiền: Nàng tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc, nàng phiêu dạt từ miền quê Tây bắc xa xôi xuống thủ đô lập nghiệp, nàng có gia đình và một cô con gái ngoan, chồng nàng đi làm xa, nàng lên giường với người yêu cũ để kiếm 1 triệu/lần ... Nhưng, điều đáng nói là: Lúc nào nàng cũng dành cho chồng nàng những lời ong tiếng ve, những lời ngọt ngào, đại loại như một thứ tình yêu ngôn tình lấy đi nước mắt của hàng trăm lượt like. Vào một buổi sáng đẹp trời, nàng trưng status: "Nếu cho lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn anh làm chồng" (chẳng nói đền chồng nàng, tôi đây còn thấy rung động). Còn ngày hôm sau nàng nói nhớ nhung,tiếc nuối người yêu cũ, nói hôn nhân không hạnh phúc rồi lên giường với anh ta để kiếm 1 triệu đồng/lần (trong lúc chồng đi công tác xa). Câu chuyện ở đây, với ai nàng nói thật, với ai nàng nói dối? Hay trái tim nàng đủ lớn để nhớ cả hai? Hay nàng dâm đãng đến mức khát khao cả hai? Đấy, đàn bà cứ giả tạo và nói dối thế lại có cả tình lẫn tiền. Chuyện vui thôi, nói dối ở đây là những lời nói ong mật dành cho đàn ông, không mất gì đâu, khô khan quá thì thiệt đủ đường. Trước khi chồng đi làm thì thơm cho anh ta một cái thật kêu, tích cực đi massege để học cách đấm lưng, mát xa cho anh ta, học những món ngon để nấu và nhất là đừng quên nói những lời nói dối ngọt ngào như phòng trào: "Em yêu anh" đã từng nở rộ trên mạng một thời gian. Những lời nói dối ngọt ngào thường làm đàn ông “mềm nhũn” và “tan chảy”. Đừng ai nói dối như nàng để đánh mất cả nhân cách và phẩm chất của con người nhé.
Tiếp theo là vấn đề đàn bà biết nghe lời. Ờ thì, nghe lời theo kiểu: "Ngoan đúng lúc và hư đúng chỗ” . Ngoan rất tốt, nhưng ngoan không có nghĩa là người đàn bà không có chính kiến. Hư cũng rất tốt, nhưng hãy hư theo kiểu quyến rũ, cá tính và khêu gợi nhé!
Tôi đã đọc được ở đâu đó: Đàn bà phải như miếng mỡ, nhưng là một miếng mỡ phải được treo đủ cao, để không phải con mèo nào muốn ăn thì ăn cũng được. Nhưng tất nhiên, cũng phải đủ thấp để không khéo là ế chỏng, ế chơ. Tôi 27 tuổi, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào đàn ông, tôi sẽ luôn đánh son và mặc đẹp mỗi khi ra đường, tôi không bao giờ để mình thất nghiệp, tôi sẽ luôn yêu thương và trân trọng bản thân mình…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Quan trọng bán được mình được giá cao nhất...
+ Dù ck có làm lương bạc tỉ ,mình cũng phải có 1 công việc nhẹ nhàng để giao tiê...