Chào các anh chị, đây là lần đầu em post 1 topic trên diễn đàn nên em băn khoăn ko biết post chuyện của mình ở mục nào mới đúng. Vì hiện thời em vẫn chưa kết hôn nhưng lại băn khoăn muốn xin ý kiến của các anh, chị đã lập gia đình và có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân , nên hôm nay em mạo muội giải bày những vướng bận trong lòng ở mục Tâm sự chuyện gia đình.


Đầu tiên em xin được nói sơ qua về phía 2 bên em và chồng sắp cưới. Em 24t , tính hiền và hơi đa sầu đa cảm, thuộc tuýp chăm lo vun vén nhà cửa gia đình. Hiện em vẫn chưa học xong, vừa học vừa làm tư phụ gia đình . Gia đình em là gia đình trí thức, cũng khá giả.


Chồng chưa cưới em hơn em 2t, học vấn và việc làm ổn định. Gia đình buôn bán bình thường.


Chúng em quen nhau đc 4 năm, đã lên kế hoạch cưới xin , định chọn 1 ngày đẹp trời cuối năm nay. Hai bên gđ cũng ko phản đối , chỉ chờ e học xong thôi.


Thế nhưng cách đây 1 năm , giữa 2 đứa có mâu thuẫn, xuất phát từ cách sống ko đc lành mạnh, nhậu nhẹt, ham chơi, bạn bè ko tốt.. của người ấy. Nên cả 2 chia tay.


Em thì ko quen ai vì trong lòng vẫn giữ tình cảm với anh ấy, nhưng lại chẳng chấp nhận đc bản tính của anh. Trong thời gian đầu khoảng nửa năm thì anh ây vẫn mong chờ em quay lại và tha thứ . Nhưng sau đó, anh ấy đã quen và chung sống với 1 cô bé 18-19t chỉ sau 3 ngày quen nhau. Cô bé là 1 người làm chung công ty. Là người chủ động tán tỉnh và mời anh vào nhà qua đêm.


Sau 2 3 tháng sống thử (mặc dù anh ấy có nhà đàng hoàng nhưng lại ở hẳn bên nhà trọ của cô bé này) , thì em và anh ấy có dịp liên lạc lại. Biết em vẫn giữ tình cảm với riêng anh nên anh ấy và cô bé kia chia tay, qua tin nhắn cô bé đó đã khóc lóc và năn nỉ anh ấy quay lại rất đáng thương.


Em và anh quay lại với nhau, cô bé vẫn nhắn tin hỏi han mặc dù cả 2 hoàn toàn có thể gặp nhau ở công ty. Anh ấy ko trả lời lại, nhưng lên công ty cô bé ấy vẫn cười với anh.


Anh không động lòng nhưng anh đã rất buồn bã và cắn rứt lương tâm vì cô bé ấy nói với anh trước giờ chưa hề yêu hay bồ bịch với ai, anh là người đầu tiên của cô ây. Tính em thì hơi cổ hủ, kị chuyện nam nữ sống thử và tới với nhau quá nhanh, nên em đã cố đả thông cho anh rằng theo cách nhìn nhận của em thì cô bé ấy ko thuộc dạng ngoan hiền, và có thể anh ko phải là người đầu tiên (theo những gì anh kể khi cả 2 gần gũi) như anh đang nghĩ . Trước đây cô bé đó đã từng dùng đt của anh ây để ntin cho em với thái độ đe em, và khá hỗn nếu so về quan hệ và tuổi tác, nên thật sự sau chuyện đó em ko thể có thiện cảm nổi với 1 cô bé như vậy


Em nói rằng tuổi đó cuồng nhiệt yêu nhanh rồi cũng quên nhanh thôi. Cả 2 đều tự nguyện với nhau, anh ko cần phải cắn rứt buồn bã .Nhưng có vẻ như anh ko tin lời em lắm, thậm chí với em và bạn bè còn hay khen cô bé ngoan hiên, chiều anh, đc nhiều người theo đuổi, xinh đẹp.. Em rất buồn nhưng chẳng biết nói sao vì dù sao lời em nói lúc này thì ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là vì em ghen nên cố dìm người kia thôi.


Đến gần 3 tuần sau khi chia tay anh, cô bé đó quen 1 người con trai khác ở chỗ làm và có vẻ như cả 2 đã tiến xa. Vì người con trai đó lên công ty kể với đồng nghiệp là đã đi chơi qua đêm và dắt cô bé tới nhà trọ mình. Người con trai này cũng thuộc dạng ko đàng hoàng, cũng còn nhỏ tuổi, và cả 2 đứa chỉ quen biết và mới nói chuyện đc 1 tuần.


Có lẽ đến lúc này thì anh ấy đã vỡ lẽ ra những điều em nói ko phải chỉ vì ghen. Anh ấy ko còn hay buồn khi nhắc tới chuyện cũ vừa qua. Cô bé ấy bị té xe phải nghỉ làm anh cũng ko tới thăm nom hay hỏi han, lo lắng. Em tin là anh ấy hoàn toàn ko có tình cảm gì với cô bé ấy nữa.


Thế nhưng lúc này lại là lúc bản thân em phải đâu tranh với chính mình. Lúc đầu khi anh ấy còn đang lơ lửng thì em rất bình thản vun vén cho hạnh phúc của anh. Nói anh yêu ai cũng đc, em ko tranh giành hay chờ đợi anh. Khi anh quay lại với em thì em cũng chỉ nghĩ tới cảm xúc của anh và người kia. Em rất sợ cảm giác làm người xen vào hphúc của ng khác.


Bây giờ thì bản thân em lại lo lắng vì lúc nào ở cạnh anh ây em cũng nghĩ tới quá khứ . Từng hành động, cử chỉ, từng sự ân cần, chăm sóc mà trc đây néu nhận đc từ anh ấy em sẽ cảm kích và hạnh phúc vô cùng. Nhưng bây giờ lại đan xen quá nhiều nỗi nghi ngờ, dằn vặt, hờn tức, vì anh cũng đã làm hết tất cả những gì có thể làm với người kia, thậm chí 2 người họ còn tiến xa hơn cả với em.


Những lời nói ngọt ngào, bà xã, vợ, bé, nhỏ...tất cả đều từng dành để gọi 1 người con gái khác. Rồi những người bạn và đồng nghiệp xung quanh anh ấy cũng biết chuyện của anh và người ấy, từng thấy cả 2 cùng đi làm cùng về nhà, cùng đi ăn, cùng đi chợ.. Lại vô duyên nhắc tới người cũ trước mặt anh và em.


Bây giờ tạm thời anh ấy còn dỗ dành em mỗi khi em buồn nghĩ về quá khứ của anh, tạm thời 2 đứa xung đột thì anh vẫn đi giảng hòa , tạm thời em vẫn bao dung và chấp nhận anh đc.


Nhưng em đã từng chứng kiến sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình của người thân trong nhà. Em rất lo lắng rằng, liệu em với anh ấy sau khi kết hôn có bị quá khứ của anh ây và nhưng suy nghĩ của em dằn vặt cuộc sống sau này ko? Bây giờ em có thể cố quên và chấp nhận, nhưng cuộc sống sau hôn nhân có làm thay đổi suy nghĩ của em kém thoáng và kém bao dung đi ko? Em có nên kết hôn trong hoàn cảnh này ko? Và nếu em vẫn cứ mãi ko quên đc quá khứ đó , anh và người đó thì vẫn cứ làm việc chung dưới 1 công ty như thế thì em phải làm sao cả nhà ơi? Em thực sự ko muốn nghĩ tới việc chia tay 1 lần nữa và tìm 1 người khác để xây dựng tình cảm lại từ đầu. :(


Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em. Em rất mong đc nhận lời góp ý, chia sẻ.