Ngày đó khi nó mới lớn.nó quen hắn qua vài người bạn,hắn lớn hơn nó 4 tuổi,nhà hắn gần nhà nó lắm.hồi mới biết hắn nó ghét hắn ra mặt,mỗi ngày điều đặn hắn chạy qua lại nhà nó mấy lần,lâu dần nó trông nghống hắn khi nào chả biết.thế là yêu.khi đó nó mới 15 tuổi còn hắn 19.quen nhau đc 1năm hắn và nó đi quá giới hạn,rồi nó có thai,nó sợ hãi ns với hắn.hắn thương nó thật nên dẫn nó về nhà xin cưới.


Ba mẹ hắn nhìn nó bằng nửa con mắt.vì nhà nó nghèo.nhà nó nghèo lắm.k có cả nhà để ở nay xin cất tạm cái chòi trên đất người này,mai trên đất người kia.ba mẹ hắn chê nhà nó nghèo.ukm thì nghèo thật.ba hắn nói với ba mẹ nó rằng mày k có cửa làm xui với tao.ba mẹ nó vì thương nó mà phải lên năn nĩ nhà hắn.cuối cùng ba mẹ hắn cũng đồng ý cho nó về ở chung với hắn.nhưng k có cưới hỏi gì.nó về đã mang thai tháng thứ 4.nhưng nó nào đc nghĩ ngơi.mọi việc điều đến tay nó.nó làm và làm chỉ mong đc ba mẹ hắn chấp nhận.còn hắn từ khi nó về hắn nghe lời ba mẹ hắn bỏ bê nó.hắn đi nhậu về đánh nó học cả máu.nó gòng người bảo vệ đứa bé trong bụng.nó chịu đựng hắn như thể nó ngu thì nó chịu k dám hé răng nửa lời.rồi chuyện gì đến cũng đến.ngày nó mang thai tháng thứ 7.ngày 27/01/2010 al.ngày đó là giổ nhà hắn cũng là giổ ngoại nó.nó k đc nghĩ làm.ba mẹ hắn bảo nó ra ruộng cuốc đất từ sáng sớm.k ai kiêu nó vào ăn giổ gì cả.ukm thì có ai xem nó là người nhà đâu.hắn cũng chẳng thèm quan tâm nó.nó làm làm và làm tới chiều tối mà mẹ con nó chưa có gì vào bụng.sẩm tối nó mò về mệt lã vì đói..nó đưa tay sờ bụng mình xem con nó còn cựa quạy k.nó mừng vì. Con nó đám lại nó.nó tiềm đồ ăn dư thừa trong nồi nhưng k còn gì cả.nó vét đấy nồi đc miếng cơm khô.nó chan nước vào cố gắng ăn vì nó còn con nó mà,k ai nhớ đến sự tồn tại của nó,nó mệt mổi thiếp đi thì hắn về tới kéo nó dạy đòi nó phục vụ.nó bảo nó mệt hắn đánh nó,nó bỏ chạy,hắn rượt nó,nó té máu đỏ cả bộ đồ nhàu nhỉ nó đang mặc,nó ngất lịm.ba mẹ hắn thấy nó bị đánh nhưng kai can ngăn hắn.nó tỉnh dậy điên loạn hỏi con nó..mẹ nó ôm nó khóc,nó hiểu con nó đã bỏ nó.bs tiêm thuốc an thần cho nó.nó ngủ say như muốn quên hết.nó hận nhà hắn tận xương tủy,ngày nó suất viện k ai đón nó ngoài ba mẹ nó.nó mặc kệ vì nó cũng k muốn về ngôi nhà đó nữa.nhà hắn k thấy nó về cũng chẳng buồn hỏi han,còn hắn như thể trúc đc gánh năng.nó cười chua chát.nó sẻ làm nhà hắn phải hối hận.


1 tuần sau nó bỏ lại tất cả nó lên sài gòn,mẹ nó Khó vì lo cho nó còn khờ dại đã phải xa gia đình.ukm thì nó vẫn còn khờ mà.nó mới 17t thôi.nó bảo ba mẹ đừng lo.con đi khi con về con sẻ k làm ba mẹ thất vọng lo cho con nữa con sẻ trả đc thù.


CÒN TIẾP